Trúc Hà Nhân
Intern Writer
Gần đây, hai nhà thầu quốc phòng hàng đầu đã công bố thành công trong việc thử nghiệm bắn thật lần đầu tiên của một loại xe phóng mới có bánh, có khả năng bắn ra gấp đôi số lượng đạn so với Hệ thống Tên lửa Di động Cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất. Hệ thống Pháo Phóng Tên lửa Di động Toàn cầu (GMARS), được sản xuất bởi Lockheed Martin và Rheinmetall của Đức, sẽ được sản xuất tại châu Âu. Nó có khả năng bắn cùng loại vũ khí như HIMARS và hệ thống M270 MLRS hạng nặng hơn. Ukraine đã sử dụng hiệu quả cả hai hệ thống này để tấn công vào các tập trung quân và trang thiết bị của Nga, các vị trí phòng thủ kiên cố, cầu cống, radar và các mục tiêu khác.
Đây là một cột mốc quan trọng trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng về các hệ thống di động có khả năng phóng tên lửa pháo dẫn đường và tên lửa đạn đạo tầm ngắn, đồng thời có khả năng bổ sung loại vũ khí mới trong tương lai. Cuộc thử nghiệm bắn thật GMARS đầu tiên diễn ra tại Khu vực Thử nghiệm Tên lửa White Sands ở New Mexico. Cũng giống như M270, hệ thống GMARS có khả năng mang hai pod chứa các loại vũ khí khác nhau, giúp nó có thể được trang bị hai tên lửa Hệ thống Tên lửa Tactile Army (ATACMS) hoặc bốn tên lửa đạn đạo tầm ngắn Precision Strike Missile (PrSM), hoặc 12 tên lửa GMLRS tiêu chuẩn hoặc dẫn đường. So với HIMARS chỉ có một pod, GMARS rõ ràng mang lại lợi thế về khả năng sát thương.
Bên cạnh đó, GMARS còn có khả năng bắn tên lửa hành trình phóng từ mặt đất và tên lửa 122mm trong tương lai, theo thông tin từ Rheinmetall. Cuộc thử nghiệm tại White Sands đã bắn ra hai tên lửa GMLRS với đầu đạn đơn tại một khoảng cách "trung bình". HIMARS và GMARS đều là xe có bánh, nhưng GMARS sử dụng cấu hình 8x8 thay vì 6x6 như HIMARS. Nó được dựa trên dòng xe HX của Rheinmetall với tốc độ tối đa lên tới khoảng 100 km/h.
Một điều GMARS không thể làm mà HIMARS có thể là được triển khai nhanh chóng đến các khu vực tiền phương thông qua máy bay C-130. Xe có bánh dễ bảo trì hơn so với xe bánh xích và hoạt động tốt hơn trên đường, đồng thời có tốc độ nhanh hơn. Các đơn vị sử dụng GMARS có thể tiếp cận ngay lập tức với các kho vũ khí hiện có đã được HIMARS và M270 sử dụng, mang lại sự tương thích quan trọng về hậu cần cho những vũ khí này.
GMARS chỉ là một trong nhiều thiết kế được đề xuất cho các hệ thống hỏa lực di động trong tương lai có khả năng bắn ATACMS, PrSM và GMLRS. Lockheed Martin cũng đã tiết lộ một bệ phóng được thiết kế nhằm tăng gấp bốn lần số lượng đạn được phóng từ HIMARS, và họ đã trưng bày bệ phóng này trên một chiếc xe tải Logistics Vehicle System Replacement (LVSR) của Thủy quân lục chiến Mỹ tại Hội nghị Tích hợp Con người-Máy IV vào tháng 11 năm 2024. Pháp và Hàn Quốc cũng đã gia nhập vào thị trường này, trong đó Hàn Quốc đã cung cấp cho Ba Lan tên lửa CTM-290, một loại tên lửa tương tự như ATACMS được phóng từ hệ thống phóng Homar-K.
Thành công của HIMARS và M270 tại Ukraine đã không bị các quân đội khác bỏ qua. Nhiều quốc gia khác cũng đã sở hữu chúng, và Nga gần đây đã phàn nàn về việc bắn thử HIMARS đầu tiên tại Estonia vào tháng trước. Khả năng di chuyển linh hoạt trên chiến trường và đặt mục tiêu vào bất cứ đâu với độ chính xác cao trong phạm vi 80 km (đối với GMLRS, phạm vi cho tên lửa đạn đạo thì còn xa hơn), bắn và sau đó rút lui trước khi kẻ thù phản công, chính là một yếu tố gia tăng sức mạnh to lớn. Những hệ thống này cũng sẽ có khả năng bắn GMLRS có tầm bắn mở rộng, tăng phạm vi lên tới 150 km. Các loại vũ khí khác, từ máy bay không người lái đến tên lửa hành trình, cũng có thể được tích hợp vào các pod phóng.
HIMARS vẫn rất phổ biến và đang được sản xuất nhiều. Tuy nhiên, việc GMARS được đồng sản xuất bởi một công ty châu Âu và nhắm đến thị trường NATO có thể mang lại sức hấp dẫn bổ sung cho các quốc gia thành viên trong liên minh. Nó cũng có thể đẩy nhanh tiến độ giao hàng so với HIMARS, vốn đang có một đơn hàng dày đặc. Vẫn chưa rõ liệu GMARS có được triển khai hay không và bởi những quốc gia nào. Tuy nhiên, với mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga tại châu Âu cũng như các mối đe dọa khác trên toàn cầu, có khả năng sẽ có nhu cầu lớn cho một phương tiện có bánh tương đối linh hoạt, gấp đôi sức mạnh hỏa lực của HIMARS.
Nguồn tham khảo: https://www.twz.com/land/wheeled-la...himars-completes-first-successful-test-firing
Đây là một cột mốc quan trọng trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng về các hệ thống di động có khả năng phóng tên lửa pháo dẫn đường và tên lửa đạn đạo tầm ngắn, đồng thời có khả năng bổ sung loại vũ khí mới trong tương lai. Cuộc thử nghiệm bắn thật GMARS đầu tiên diễn ra tại Khu vực Thử nghiệm Tên lửa White Sands ở New Mexico. Cũng giống như M270, hệ thống GMARS có khả năng mang hai pod chứa các loại vũ khí khác nhau, giúp nó có thể được trang bị hai tên lửa Hệ thống Tên lửa Tactile Army (ATACMS) hoặc bốn tên lửa đạn đạo tầm ngắn Precision Strike Missile (PrSM), hoặc 12 tên lửa GMLRS tiêu chuẩn hoặc dẫn đường. So với HIMARS chỉ có một pod, GMARS rõ ràng mang lại lợi thế về khả năng sát thương.

Bên cạnh đó, GMARS còn có khả năng bắn tên lửa hành trình phóng từ mặt đất và tên lửa 122mm trong tương lai, theo thông tin từ Rheinmetall. Cuộc thử nghiệm tại White Sands đã bắn ra hai tên lửa GMLRS với đầu đạn đơn tại một khoảng cách "trung bình". HIMARS và GMARS đều là xe có bánh, nhưng GMARS sử dụng cấu hình 8x8 thay vì 6x6 như HIMARS. Nó được dựa trên dòng xe HX của Rheinmetall với tốc độ tối đa lên tới khoảng 100 km/h.
Một điều GMARS không thể làm mà HIMARS có thể là được triển khai nhanh chóng đến các khu vực tiền phương thông qua máy bay C-130. Xe có bánh dễ bảo trì hơn so với xe bánh xích và hoạt động tốt hơn trên đường, đồng thời có tốc độ nhanh hơn. Các đơn vị sử dụng GMARS có thể tiếp cận ngay lập tức với các kho vũ khí hiện có đã được HIMARS và M270 sử dụng, mang lại sự tương thích quan trọng về hậu cần cho những vũ khí này.

GMARS chỉ là một trong nhiều thiết kế được đề xuất cho các hệ thống hỏa lực di động trong tương lai có khả năng bắn ATACMS, PrSM và GMLRS. Lockheed Martin cũng đã tiết lộ một bệ phóng được thiết kế nhằm tăng gấp bốn lần số lượng đạn được phóng từ HIMARS, và họ đã trưng bày bệ phóng này trên một chiếc xe tải Logistics Vehicle System Replacement (LVSR) của Thủy quân lục chiến Mỹ tại Hội nghị Tích hợp Con người-Máy IV vào tháng 11 năm 2024. Pháp và Hàn Quốc cũng đã gia nhập vào thị trường này, trong đó Hàn Quốc đã cung cấp cho Ba Lan tên lửa CTM-290, một loại tên lửa tương tự như ATACMS được phóng từ hệ thống phóng Homar-K.
Thành công của HIMARS và M270 tại Ukraine đã không bị các quân đội khác bỏ qua. Nhiều quốc gia khác cũng đã sở hữu chúng, và Nga gần đây đã phàn nàn về việc bắn thử HIMARS đầu tiên tại Estonia vào tháng trước. Khả năng di chuyển linh hoạt trên chiến trường và đặt mục tiêu vào bất cứ đâu với độ chính xác cao trong phạm vi 80 km (đối với GMLRS, phạm vi cho tên lửa đạn đạo thì còn xa hơn), bắn và sau đó rút lui trước khi kẻ thù phản công, chính là một yếu tố gia tăng sức mạnh to lớn. Những hệ thống này cũng sẽ có khả năng bắn GMLRS có tầm bắn mở rộng, tăng phạm vi lên tới 150 km. Các loại vũ khí khác, từ máy bay không người lái đến tên lửa hành trình, cũng có thể được tích hợp vào các pod phóng.

HIMARS vẫn rất phổ biến và đang được sản xuất nhiều. Tuy nhiên, việc GMARS được đồng sản xuất bởi một công ty châu Âu và nhắm đến thị trường NATO có thể mang lại sức hấp dẫn bổ sung cho các quốc gia thành viên trong liên minh. Nó cũng có thể đẩy nhanh tiến độ giao hàng so với HIMARS, vốn đang có một đơn hàng dày đặc. Vẫn chưa rõ liệu GMARS có được triển khai hay không và bởi những quốc gia nào. Tuy nhiên, với mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga tại châu Âu cũng như các mối đe dọa khác trên toàn cầu, có khả năng sẽ có nhu cầu lớn cho một phương tiện có bánh tương đối linh hoạt, gấp đôi sức mạnh hỏa lực của HIMARS.
Nguồn tham khảo: https://www.twz.com/land/wheeled-la...himars-completes-first-successful-test-firing