Bất chấp ông Trump ra sức cấm cản, CEO Nvidia không muốn bỏ lỡ thị trường AI trị giá 50 tỷ USD

The Storm Riders
The Storm Riders
Phản hồi: 0
CEO Nvidia Jensen Huang đã nhận định thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc có khả năng đạt quy mô khoảng 50 tỷ USD trong vòng hai đến ba năm tới. Ông nhấn mạnh rằng việc bỏ lỡ cơ hội tại thị trường khổng lồ này sẽ là một "tổn thất khổng lồ" đối với các công ty Mỹ.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Jon Fortt của CNBC cùng với CEO ServiceNow Bill McDermott tại hội nghị Knowledge 2025 ở Las Vegas, ông Huang cho rằng việc có thể bán hàng vào thị trường Trung Quốc sẽ mang lại doanh thu, nguồn thu thuế và "tạo ra rất nhiều việc làm ngay tại Hoa Kỳ."

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì sự linh hoạt trong bối cảnh chính sách thương mại đầy biến động. "Chúng ta chỉ cần giữ sự nhanh nhạy," ông Huang nói. "Dù chính sách của chính phủ là gì, dù điều gì là tốt nhất cho đất nước chúng ta, chúng tôi sẽ ủng hộ."

Nvidia hiện là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về bộ xử lý đồ họa (GPU), loại chip đóng vai trò then chốt thúc đẩy sự bùng nổ của AI và đã đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên 3 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, công ty đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

1746589789449.png


Tháng trước, chính quyền của Tổng thống Trump đã ban hành lệnh hạn chế việc vận chuyển chip H20 của Nvidia sang Trung Quốc nếu không có giấy phép. Dòng chip H20 này, có liên quan đến chip Hopper được sử dụng ở các thị trường khác trên thế giới, vốn được Nvidia phát triển để tuân thủ các hạn chế xuất khẩu trước đó của Hoa Kỳ.

Hậu quả của lệnh cấm này là Nvidia dự kiến sẽ phải chịu một khoản phí tổn thất hàng quý lên tới 5,5 tỷ USD. Đây được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất cho đến nay cho thấy tốc độ tăng trưởng lịch sử của công ty có thể bị chậm lại do những căng thẳng thương mại.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 4, tại một hội nghị công nghệ ở Washington, D.C., ông Huang đã nhận định rằng Trung Quốc "không hề tụt hậu" trong lĩnh vực AI và gọi Huawei là "một trong những công ty công nghệ đáng gờm nhất thế giới." Điều này cho thấy sự công nhận của CEO Nvidia đối với năng lực công nghệ của đối thủ cạnh tranh tiềm năng từ Trung Quốc.

1746589807306.png


Cổ phiếu của Nvidia đã giảm khoảng 15% từ đầu năm đến nay, sau khi đã tăng gần gấp ba lần trong năm 2023. Công ty dự kiến sẽ báo cáo kết quả kinh doanh vào ngày 28 tháng 5. Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng 65% so với cùng kỳ năm trước, đạt 43,1 tỷ USD, theo LSEG. Mặc dù Nvidia vẫn đang mở rộng nhanh hơn nhiều so với các công ty cùng ngành có vốn hóa lớn (megacap peers), tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại, so với mức tăng trưởng doanh thu hơn 260% mà công ty đã báo cáo một năm trước.

Trong bối cảnh đó, ông Huang nhấn mạnh sự cấp thiết của việc thúc đẩy công nghệ AI của Mỹ. "Thế giới hiện đang khao khát, nóng lòng muốn tham gia vào AI," ông nói vào thứ Ba. "Hãy để chúng ta đưa AI của Mỹ đi trước tất cả mọi người ngay bây giờ."

Tóm lại, những phát biểu của CEO Jensen Huang cho thấy một bức tranh phức tạp: Nvidia nhận thức rõ tiềm năng to lớn của thị trường AI Trung Quốc và những lợi ích kinh tế mà nó mang lại, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những rào cản chính sách và sự cạnh tranh ngày càng tăng. Sự linh hoạt trong chiến lược và việc tuân thủ các quy định của chính phủ được xem là yếu tố then chốt để công ty có thể tiếp tục phát triển trong bối cảnh địa chính trị đầy thách thức này.

#cuộcchiếnAI
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top