Bao nhiêu nước bị kéo vào cuộc chiến Mỹ - Israel - Iran

Phạm Thanh Bình
Phạm Thanh Bình
Phản hồi: 0
Tình hình Iran đến nay (ngày 2/3/2026), dựa trên các nguồn tin xác thực từ báo chí quốc tế uy tín như Al Jazeera, CNN, The New York Times, Reuters, Washington Post và các báo cáo quân sự:

Số quốc gia tham gia cuộc chiến:
1772416829414.png

Phía tấn công Iran chính: Mỹ và Israel là hai bên trực tiếp tham gia chiến dịch không kích lớn (Operation Epic Fury của Mỹ và Roaring Lion của Israel), bắt đầu từ 28/2/2026.

Phía Iran và đồng minh: Iran đã trả đũa bằng tên lửa và drone nhắm vào Israel và các quốc gia vùng Vùng Vịnh (bao gồm UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Jordan, Oman, Iraq, Syria). Hezbollah (Lebanon) đã tham gia bắn rocket vào Israel.

Tổng cộng, xung đột đã lan rộng ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 10 quốc gia (Mỹ, Israel, Iran + ít nhất 8-11 nước bị Iran tấn công trả đũa như Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Syria). Tuy nhiên, chưa có liên minh chính thức tham chiến rộng lớn như NATO; chủ yếu là Mỹ-Israel dẫn dắt, với một số hỗ trợ hậu cần từ Anh, Pháp (ví dụ: sử dụng căn cứ hoặc di chuyển tàu sân bay).

Nội bộ lãnh đạo Iran hiện nay:


Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ-Israel ngay từ ngày đầu (28/2/2026), được truyền thông nhà nước Iran và nhiều nguồn quốc tế xác nhận.

Hiện tại, Iran đang trong giai đoạn chuyển tiếp: Một hội đồng lãnh đạo tạm thời 3 người được thành lập theo Hiến pháp (Article 111), gồm: Tổng thống Masoud Pezeshkian; Chánh án Tòa án Tối cao Gholam-Hossein Mohseni-Eje'I; Một học giả Hồi giáo từ Hội đồng Giám hộ: Ayatollah Alireza Arafi.

Hội đồng này tạm thời nắm quyền cho đến khi Hội đồng Chuyên gia bầu Supreme Leader mới. Quá trình này có thể kéo dài do chiến tranh đang diễn ra. Một số nhân vật khác như Ali Larijani (cố vấn an ninh) hoặc Mohammad Bagher Ghalibaf (Chủ tịch Quốc hội) đang ảnh hưởng đến quyết định quân sự, nhưng quyền lực thực tế đang phân tán và IRGC (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo) có vai trò lớn.

Thiệt hại ngắn gọn giữa các bên (dựa trên số liệu sơ bộ đến 1-2/3/2026):

Iran: Hàng trăm mục tiêu bị phá hủy (cơ sở hạt nhân còn lại, tên lửa, chỉ huy IRGC). Ít nhất 201 người chết, hơn 700-747 người bị thương (theo Hội Chữ thập đỏ Iran và truyền thông nhà nước). Nhiều lãnh đạo cấp cao (khoảng 40-48 quan chức, bao gồm chỉ huy IRGC và các tướng lĩnh) thiệt mạng. Cơ sở hạ tầng quân sự bị suy giảm nghiêm trọng.

Israel: Ít nhất 9-11 người chết (chủ yếu dân thường, ví dụ ở Beit Shemesh), hơn 120 người bị thương do tên lửa Iran.

Mỹ: 3 binh sĩ thiệt mạng, 5 người bị thương nặng (do Iran tấn công căn cứ ở Kuwait và các nơi khác). Đây là thương vong Mỹ đầu tiên trong chiến dịch.

Các nước khác: Một số thương vong nhỏ ở UAE, Kuwait, Jordan... (ví dụ: 1 chết ở UAE, vài chục bị thương ở các nước Vùng Vịnh).
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9iYW8tbmhpZXUtbnVvYy1iaS1rZW8tdmFvLWN1b2MtY2hpZW4tbXktaXNyYWVsLWlyYW4uNzk3MTEv
Top