NhatDuy
Intern Writer
Báo cáo Lực lượng Hạt nhân năm 2025 gây chấn động quốc tế khi Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội và Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính tổng số đầu đạn hạt nhân toàn cầu khoảng 12.300, trong đó chưa đến 3.500 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Văn phòng Giải trừ Quân bị
Liên Hợp Quốc cảnh báo khả năng tiếp cận thực tế của các loại vũ khí này vẫn gia tăng. Chỉ một tên lửa cũng có thể thay đổi trật tự quyền lực, và hàng chục tên lửa đủ sức hủy diệt hành tinh. Nga liên tục diễn tập ở dãy núi Ural, Mỹ duy trì các hầm phóng tại Wyoming, còn Trung Quốc tăng cường hiệu chỉnh bệ phóng ở cao nguyên tây bắc.
Tên lửa siêu thanh là yếu tố then chốt với tốc độ gấp năm lần âm thanh, đầu đạn có thể đổi quỹ đạo khiến hệ thống phòng thủ gần như bất lực. RS-28 Sarmat do Nga thử nghiệm năm 2022 có tầm bắn 18.000 km, mang 15 đầu đạn phân mảnh, sức công phá 20 triệu tấn TNT. Mỹ đánh giá chỉ một vụ phóng có thể hủy diệt một nửa lãnh thổ. Tên lửa Đông Phong-41 của Trung Quốc có tầm bắn 15.000 km, mang 10 đầu đạn độc lập, cơ động cao và đang mở rộng triển khai. Minuteman III của Mỹ có tầm bắn 13.000 km, ba đầu đạn độc lập và hiện duy trì 400 quả trong hầm phóng, dự kiến thay bằng Sentinel sau năm 2030.
Danh sách mười tên lửa hàng đầu năm 2025 gồm: Sarmat, DF-41, Yars, DF-5B, Trident II D5, Minuteman III, M51, Bulava, DF-31AG và Ranier. Niên giám SIPRI cho biết dù kho hạt nhân giảm, tốc độ hiện đại hóa lại tăng nhanh. Ngân sách hạt nhân của Mỹ cho năm 2025 là 946 tỷ USD (khoảng 23,4 triệu tỷ VNĐ). Liên Hợp Quốc nhấn mạnh một tên lửa duy nhất có thể mạnh hơn hàng nghìn lần quả bom Hiroshima.
Cuộc đua tên lửa và sự mở rộng toàn cầu
Hậu quả khủng hoảng Ukraine khiến Nga tăng tập trận hạt nhân, tuần tra Bắc Cực bằng máy bay ném bom chiến lược. Vấn đề Iran làm Mỹ triển khai tàu ngầm Trident ở Biển Ả Rập. Căng thẳng ở Thái Bình Dương và Đài Loan khiến Trung Quốc gia cố thêm lớp bảo vệ cho DF-5B.
SIPRI phân tích ảnh nhiệt và dữ liệu lưu trữ, CNN và BBC đưa tin, hé lộ phân bố tên lửa liên lục địa: Nga 300, Mỹ 400, Trung Quốc 200, Pháp hàng chục. Cuối năm 2024, Nga phóng thử Bulava ở Biển Trắng. Trong kỷ nguyên siêu thanh, Sarmat được gắn đầu đạn lướt, DF-41 tích hợp công nghệ DF-17, Trident II D5 nâng cấp khả năng lướt, còn M51.3 của Pháp bước vào sản xuất hàng loạt.
Top 10 tên lửa gồm Sarmat dài 35 m, nặng 208 tấn, tầm bắn 18.000 km, mang 15 đầu đạn 750.000 tấn; DF-41 tầm bắn 15.000 km, 10 đầu đạn, cơ động cao; Yars tầm 11.000 km, bốn đầu đạn, có khả năng tàng hình; DF-5B tầm 15.000 km, sức công phá 1 triệu tấn; Trident II D5 tầm 12.000 km, tám đầu đạn, độ chính xác 90 m; Minuteman III tầm 13.000 km, ba đầu đạn; M51 của Pháp tầm 10.000 km, 6-10 đầu đạn, sẽ thay thế M51.3 năm 2030; Bulava tầm 9.300 km, 6-10 đầu đạn; DF-31AG tầm 12.000 km, triển khai di động; Ranier (R-29RMU2) của Nga tầm 11.000 km, 4-12 đầu đạn, độ tin cậy cao sau 40 năm sử dụng.
Cán cân hạt nhân và hướng đi tương lai
Các tên lửa hiện nay đa phần dùng nhiên liệu rắn, có nhiều đầu đạn và hệ thống dẫn đường vệ tinh, rút ngắn thời gian triển khai. Nga có Sarmat vượt qua phòng thủ, Trung Quốc với DF-41 bao phủ toàn cầu, Mỹ duy trì Trident II trên biển, Pháp có M51 làm lá chắn châu Âu. Agni-5 của Ấn Độ vẫn tụt lại phía sau. SIPRI dự báo đến cuối năm 2025, Nga sẽ bổ sung thêm 10 Sarmat, Mỹ đào giếng cho Sentinel, Trung Quốc tăng tuần tra DF-41, còn Pháp triển khai M51.3.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Kiểm soát Vũ khí Geneva, các chuyên gia lo ngại tỷ lệ đánh chặn thấp của THAAD và S-500 khiến cán cân hạt nhân giảm 30%. Mỹ và Nga sở hữu khoảng 1.000 tên lửa, Trung Quốc 200, Pháp giữ vai trò răn đe ở châu Âu. Trong bối cảnh căng thẳng, răn đe vẫn là chiến lược quốc gia. Cuối cùng, vấn đề hạt nhân vẫn gắn với mục tiêu bảo vệ hòa bình, tránh chạy đua công nghệ quá mức, tìm sự ổn định thông qua răn đe lẫn nhau.
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/934694749_12...c.content-abroad.fd-d.41.1758878022908FNWyRu1

Liên Hợp Quốc cảnh báo khả năng tiếp cận thực tế của các loại vũ khí này vẫn gia tăng. Chỉ một tên lửa cũng có thể thay đổi trật tự quyền lực, và hàng chục tên lửa đủ sức hủy diệt hành tinh. Nga liên tục diễn tập ở dãy núi Ural, Mỹ duy trì các hầm phóng tại Wyoming, còn Trung Quốc tăng cường hiệu chỉnh bệ phóng ở cao nguyên tây bắc.

Tên lửa siêu thanh là yếu tố then chốt với tốc độ gấp năm lần âm thanh, đầu đạn có thể đổi quỹ đạo khiến hệ thống phòng thủ gần như bất lực. RS-28 Sarmat do Nga thử nghiệm năm 2022 có tầm bắn 18.000 km, mang 15 đầu đạn phân mảnh, sức công phá 20 triệu tấn TNT. Mỹ đánh giá chỉ một vụ phóng có thể hủy diệt một nửa lãnh thổ. Tên lửa Đông Phong-41 của Trung Quốc có tầm bắn 15.000 km, mang 10 đầu đạn độc lập, cơ động cao và đang mở rộng triển khai. Minuteman III của Mỹ có tầm bắn 13.000 km, ba đầu đạn độc lập và hiện duy trì 400 quả trong hầm phóng, dự kiến thay bằng Sentinel sau năm 2030.

Danh sách mười tên lửa hàng đầu năm 2025 gồm: Sarmat, DF-41, Yars, DF-5B, Trident II D5, Minuteman III, M51, Bulava, DF-31AG và Ranier. Niên giám SIPRI cho biết dù kho hạt nhân giảm, tốc độ hiện đại hóa lại tăng nhanh. Ngân sách hạt nhân của Mỹ cho năm 2025 là 946 tỷ USD (khoảng 23,4 triệu tỷ VNĐ). Liên Hợp Quốc nhấn mạnh một tên lửa duy nhất có thể mạnh hơn hàng nghìn lần quả bom Hiroshima.

Cuộc đua tên lửa và sự mở rộng toàn cầu
Hậu quả khủng hoảng Ukraine khiến Nga tăng tập trận hạt nhân, tuần tra Bắc Cực bằng máy bay ném bom chiến lược. Vấn đề Iran làm Mỹ triển khai tàu ngầm Trident ở Biển Ả Rập. Căng thẳng ở Thái Bình Dương và Đài Loan khiến Trung Quốc gia cố thêm lớp bảo vệ cho DF-5B.

SIPRI phân tích ảnh nhiệt và dữ liệu lưu trữ, CNN và BBC đưa tin, hé lộ phân bố tên lửa liên lục địa: Nga 300, Mỹ 400, Trung Quốc 200, Pháp hàng chục. Cuối năm 2024, Nga phóng thử Bulava ở Biển Trắng. Trong kỷ nguyên siêu thanh, Sarmat được gắn đầu đạn lướt, DF-41 tích hợp công nghệ DF-17, Trident II D5 nâng cấp khả năng lướt, còn M51.3 của Pháp bước vào sản xuất hàng loạt.

Top 10 tên lửa gồm Sarmat dài 35 m, nặng 208 tấn, tầm bắn 18.000 km, mang 15 đầu đạn 750.000 tấn; DF-41 tầm bắn 15.000 km, 10 đầu đạn, cơ động cao; Yars tầm 11.000 km, bốn đầu đạn, có khả năng tàng hình; DF-5B tầm 15.000 km, sức công phá 1 triệu tấn; Trident II D5 tầm 12.000 km, tám đầu đạn, độ chính xác 90 m; Minuteman III tầm 13.000 km, ba đầu đạn; M51 của Pháp tầm 10.000 km, 6-10 đầu đạn, sẽ thay thế M51.3 năm 2030; Bulava tầm 9.300 km, 6-10 đầu đạn; DF-31AG tầm 12.000 km, triển khai di động; Ranier (R-29RMU2) của Nga tầm 11.000 km, 4-12 đầu đạn, độ tin cậy cao sau 40 năm sử dụng.


Cán cân hạt nhân và hướng đi tương lai
Các tên lửa hiện nay đa phần dùng nhiên liệu rắn, có nhiều đầu đạn và hệ thống dẫn đường vệ tinh, rút ngắn thời gian triển khai. Nga có Sarmat vượt qua phòng thủ, Trung Quốc với DF-41 bao phủ toàn cầu, Mỹ duy trì Trident II trên biển, Pháp có M51 làm lá chắn châu Âu. Agni-5 của Ấn Độ vẫn tụt lại phía sau. SIPRI dự báo đến cuối năm 2025, Nga sẽ bổ sung thêm 10 Sarmat, Mỹ đào giếng cho Sentinel, Trung Quốc tăng tuần tra DF-41, còn Pháp triển khai M51.3.


Tại Hội nghị Thượng đỉnh Kiểm soát Vũ khí Geneva, các chuyên gia lo ngại tỷ lệ đánh chặn thấp của THAAD và S-500 khiến cán cân hạt nhân giảm 30%. Mỹ và Nga sở hữu khoảng 1.000 tên lửa, Trung Quốc 200, Pháp giữ vai trò răn đe ở châu Âu. Trong bối cảnh căng thẳng, răn đe vẫn là chiến lược quốc gia. Cuối cùng, vấn đề hạt nhân vẫn gắn với mục tiêu bảo vệ hòa bình, tránh chạy đua công nghệ quá mức, tìm sự ổn định thông qua răn đe lẫn nhau.
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/934694749_12...c.content-abroad.fd-d.41.1758878022908FNWyRu1