Bán dẫn tăng trưởng nóng, đại gia Nhật Bản tăng gấp đôi đầu tư vào vật liệu siêu tinh khiết

The Storm Riders
The Storm Riders
Phản hồi: 0
Fujifilm Holdings, nhà sản xuất vật liệu bán dẫn hàng đầu và là một trong số ít nhà cung cấp chất cản quang siêu tinh khiết cho công nghệ quang khắc EUV, dự kiến đầu tư 100 tỷ yên (khoảng 640,5 triệu USD) vào việc mở rộng sản xuất vật liệu bán dẫn trên toàn cầu cho đến tháng 3/2027, theo Nikkei. Công ty đang có kế hoạch tăng công suất tại Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi các nhà sản xuất chip lớn đang xây dựng các nhà máy mới. Tuy nhiên, Fujifilm vẫn chưa xác nhận kế hoạch này.

Khoản đầu tư này gấp đôi so với 3 năm trước, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng do các nhà máy mới tại Mỹ (Intel, TSMC), Nhật Bản (Kioxia, Micron, TSMC) và Hàn Quốc (Samsung, SK hynix), cũng như nhu cầu về bộ xử lý cao cấp cho AI và điện toán hiệu năng cao (HPC). Ngoài ra, Fujifilm cũng đang nhắm đến thị trường Ấn Độ, quốc gia đang nỗ lực phát triển ngành công nghiệp vi điện tử.

Fujifilm hiện đứng thứ 5 thế giới về chất cảm quang và cung cấp cho các nhà sản xuất chip lớn như TSMC và Samsung. Công ty cũng là một trong 5 nhà sản xuất chất cản quang EUV siêu tinh khiết, cùng với JSR, DuPont, Tokyo Ohka Kogyo (TOK) và Shin-Etsu Chemical. Do EUV hoạt động ở bước sóng cực ngắn 13,5nm nên chất cản quang phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về độ nhạy, độ phân giải, độ nhám cạnh và khả năng tương thích với vật liệu mặt nạ quang EUV.

1737995716727.png


Việc sản xuất chip tiên tiến trong nước đang có tác động mạnh mẽ đến toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn, không chỉ các nhà sản xuất chip như Intel và TSMC xây dựng các cơ sở sản xuất mới, đầu tư hàng chục tỷ đô la, mà các đối tác trong hệ sinh thái của họ cũng đang làm theo như trường hợp Fujifilm.

Fujifilm có kế hoạch tăng cường sản xuất gần các khách hàng quan trọng để củng cố quan hệ đối tác và phục vụ tốt hơn thị trường bán dẫn phát triển nhanh chóng. Tại Nhật Bản, Fujifilm đang xây dựng một cơ sở mới ở Shizuoka với chi phí 13 tỷ yên (83,27 triệu USD). Tại Hàn Quốc, một cơ sở ở Pyeongtaek sẽ nhận thiết bị mới, dự kiến hoạt động vào mùa thu. Ngoài ra, tại Cheonan, một nhà máy sản xuất chất mài mòn sẽ tăng công suất thêm 30% khi bắt đầu sản xuất hàng loạt vào mùa xuân năm 2027.

Công ty cũng đang tìm kiếm cơ hội tại Ấn Độ, nơi họ có thể hợp tác với các công ty địa phương hoặc thành lập liên doanh để sản xuất vật liệu chip. Tùy thuộc vào hoạt động của khách hàng, Fujifilm có thể xây dựng cơ sở riêng tại đây sau năm tài chính 2027.

Fujifilm xác định vật liệu bán dẫn là lĩnh vực tăng trưởng trọng điểm và đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh số trong lĩnh vực này lên 500 tỷ yên (3,2 tỷ USD) vào năm tài chính 2030. Kế hoạch mở rộng này phù hợp với vị thế thống trị của Nhật Bản trong chuỗi cung ứng quan trọng này, khi hiện tại nước này kiểm soát một nửa thị trường vật liệu bán dẫn thiết yếu. Nghiên cứu của Fuji Keizai được Nikkei trích dẫn dự đoán thị trường vật liệu bán dẫn toàn cầu sẽ tăng trưởng 35%, đạt 58,3 tỷ USD vào năm 2029.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top