From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Bộ phận bán dẫn (Device Solutions - DS) của Samsung Electronics từng là “điểm sáng” với vị thế dẫn đầu trong tị trường DRAM, nhưng gần đây lại đối mặt với khó khăn đặc biệt là kinh doanh foundry và System LSI. Đã phải ghi nhận lỗ hàng nghìn tỷ won trong vài năm qua. Quý 2/2025, DS đạt doanh thu 27,9 nghìn tỷ KRW và lợi nhuận hoạt động 400 tỷ KRW, giảm lần lượt 2% và 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường ước tính mảng foundry và System LSI lỗ 2,3 nghìn tỷ KRW trong quý 2/2025, tổng lỗ cả năm 2024 và nửa đầu 2025 lên tới 5 nghìn tỷ KRW mỗi giai đoạn.
Nhưng mọi chuyện vừa trở nên khởi sắc khi Samsung công bố những bản hợp đồng mới gần đây.
Ngày 28/7/2025, Samsung công bố hợp đồng foundry trị giá hơn 22 nghìn tỷ KRW với một “khách hàng lớn toàn cầu”, sau đó được Elon Musk xác nhận trên X là Tesla. Đây là hợp đồng foundry lớn nhất lịch sử của Samsung, chiếm 7,6% doanh thu toàn tập đoàn năm 2024 khi trị giá khoảng 16,5 tỷ USD. Samsung sẽ sản xuất chip AI tự lái thế hệ mới AI6 của Tesla, hiệu suất 5000-6000 TOPS (so với 2500 TOPS của AI5), dùng cho xe điện (Model Y), robot (Optimus) và siêu máy tính (Dojo). Chip này sử dụng công nghệ 2nm tại nhà máy Taylor, Texas, dự kiến hoạt động từ cuối 2025.
Hợp đồng này không chỉ mang lại doanh thu lớn mà còn chứng minh khả năng cạnh tranh 2nm của Samsung, từng bị nghi ngờ do tỷ lệ thành phẩm ở công nghệ 3nm trước đây quá thấp. Elon Musk nhấn mạnh trên X rằng quy mô thực tế có thể “lớn gấp vài lần” con số 16,5 tỷ USD.
Ngày 7/8/2025, Apple công bố hợp tác với Samsung tại nhà máy Austin, Texas, sản xuất chip thế hệ mới sử dụng công nghệ “chưa từng có trên thế giới”, tối ưu hóa hiệu suất năng lượng cho iPhone và các sản phẩm khác. Dù không công bố chi tiết, ngành công nghiệp dự đoán đây là CMOS Image Sensor (CIS) – cảm biến hình ảnh thương hiệu ISOCELL của Samsung.
Đây là lần đầu tiên Samsung phá vỡ thế độc quyền của Sony (chiếm 51,6% thị phần CIS toàn cầu năm 2024) trong chuỗi cung ứng cảm biến hình ảnh cho iPhone. Samsung chỉ nắm 15,4% thị phần, hiện cung cấp CIS cho Galaxy, Xiaomi, Vivo và Motorola, nhưng việc thâm nhập vào chuỗi cung ứng của Apple là một bước đột phá. Apple có thể đang muốn sử dụng công nghệ đóng gói tiên tiến 3-layer hybrid bonding giúp giảm kích thước chip, tiết kiệm năng lượng và cải thiện chất lượng tín hiệu. Sản xuất tại Austin giúp Apple tránh áp lực thuế quan từ chính sách “Made in America” của chính quyền Trump.
Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đóng vai trò then chốt trong các hợp đồng này nhờ mạng lưới quan hệ với nhiều lãnh đạo công nghệ như Elon Musk và Tim Cook, theo Weekly Hankook. Sau khi được xóa bỏ rủi ro pháp lý vào tháng 7/2025, Lee đã đến Mỹ để đàm phán trực tiếp. Chính sách “Made in America” của Tổng thống Trump dự định áp thuế quan 100% đối với chip nhập khẩu, đã thúc đẩy các công ty như Apple chọn Samsung (nhà máy tại Austin và Taylor) thay vì Sony (sản xuất tại Nhật Bản) hay TSMC (đối mặt với thuế 20% từ Đài Loan).
Nhưng mọi chuyện vừa trở nên khởi sắc khi Samsung công bố những bản hợp đồng mới gần đây.
Ngày 28/7/2025, Samsung công bố hợp đồng foundry trị giá hơn 22 nghìn tỷ KRW với một “khách hàng lớn toàn cầu”, sau đó được Elon Musk xác nhận trên X là Tesla. Đây là hợp đồng foundry lớn nhất lịch sử của Samsung, chiếm 7,6% doanh thu toàn tập đoàn năm 2024 khi trị giá khoảng 16,5 tỷ USD. Samsung sẽ sản xuất chip AI tự lái thế hệ mới AI6 của Tesla, hiệu suất 5000-6000 TOPS (so với 2500 TOPS của AI5), dùng cho xe điện (Model Y), robot (Optimus) và siêu máy tính (Dojo). Chip này sử dụng công nghệ 2nm tại nhà máy Taylor, Texas, dự kiến hoạt động từ cuối 2025.

Hợp đồng này không chỉ mang lại doanh thu lớn mà còn chứng minh khả năng cạnh tranh 2nm của Samsung, từng bị nghi ngờ do tỷ lệ thành phẩm ở công nghệ 3nm trước đây quá thấp. Elon Musk nhấn mạnh trên X rằng quy mô thực tế có thể “lớn gấp vài lần” con số 16,5 tỷ USD.
Ngày 7/8/2025, Apple công bố hợp tác với Samsung tại nhà máy Austin, Texas, sản xuất chip thế hệ mới sử dụng công nghệ “chưa từng có trên thế giới”, tối ưu hóa hiệu suất năng lượng cho iPhone và các sản phẩm khác. Dù không công bố chi tiết, ngành công nghiệp dự đoán đây là CMOS Image Sensor (CIS) – cảm biến hình ảnh thương hiệu ISOCELL của Samsung.

Đây là lần đầu tiên Samsung phá vỡ thế độc quyền của Sony (chiếm 51,6% thị phần CIS toàn cầu năm 2024) trong chuỗi cung ứng cảm biến hình ảnh cho iPhone. Samsung chỉ nắm 15,4% thị phần, hiện cung cấp CIS cho Galaxy, Xiaomi, Vivo và Motorola, nhưng việc thâm nhập vào chuỗi cung ứng của Apple là một bước đột phá. Apple có thể đang muốn sử dụng công nghệ đóng gói tiên tiến 3-layer hybrid bonding giúp giảm kích thước chip, tiết kiệm năng lượng và cải thiện chất lượng tín hiệu. Sản xuất tại Austin giúp Apple tránh áp lực thuế quan từ chính sách “Made in America” của chính quyền Trump.
Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đóng vai trò then chốt trong các hợp đồng này nhờ mạng lưới quan hệ với nhiều lãnh đạo công nghệ như Elon Musk và Tim Cook, theo Weekly Hankook. Sau khi được xóa bỏ rủi ro pháp lý vào tháng 7/2025, Lee đã đến Mỹ để đàm phán trực tiếp. Chính sách “Made in America” của Tổng thống Trump dự định áp thuế quan 100% đối với chip nhập khẩu, đã thúc đẩy các công ty như Apple chọn Samsung (nhà máy tại Austin và Taylor) thay vì Sony (sản xuất tại Nhật Bản) hay TSMC (đối mặt với thuế 20% từ Đài Loan).