Sasha
Writer
Warren Buffett đã dành sáu thập kỷ để xây dựng tập đoàn Berkshire Hathaway. Nhưng chính CEO của Apple, ông cho biết, đã mang lại cho tập đoàn này khoản lợi nhuận lớn nhất.
“Tôi hơi xấu hổ khi nói rằng Tim Cook đã kiếm được cho Berkshire Hathaway nhiều tiền hơn tôi từng kiếm được”, Warren Buffett phát biểu vào ngày 3/5 tại cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway ở Omaha, Nebraska. Ông kết thúc cuộc họp bằng thông báo bất ngờ rằng ông đã sẵn sàng từ chức.
Lời chia sẻ của Warren Buffett được coi như là lời nhắc nhở về giá trị của việc sẵn sàng thay đổi suy nghĩ.
Warren Buffett không thích các vụ cược vào công nghệ cho đến khi ông lần đầu tiên mua cổ phiếu của Apple vào năm 2016. Ông và đối tác đầu tư của mình, Charlie Munger, thường tránh xa các cổ phiếu công nghệ, nói rằng cả hai không hiểu hết ngành công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng này.
Apple hóa ra lại là khoản đầu tư lớn nhất của ông.
Một nhà quản lý đầu tư của Berkshire Hathaway đã mua một cổ phần nhỏ của nhà sản xuất iPhone vào năm 2016, chín năm sau khi ra mắt. Vào thời điểm đó, Warren Buffett đã yêu cầu một nhà quản lý đầu tư khác tìm một cổ phiếu S&P 500 đáp ứng ba tiêu chí.
Warren Buffett muốn một công ty có bội số giá/thu nhập khá rẻ không quá 15, dựa trên thu nhập dự kiến trong 12 tháng tới, The Wall Street Journal đã đưa tin trước đó. Các nhà quản lý của Berkshire phải chắc chắn ít nhất 90% rằng cổ phiếu sẽ tạo ra thu nhập cao hơn trong 5 năm tới. Và ông muốn Berkshire Hathaway tự tin ít nhất 50% rằng công ty sẽ tăng trưởng tối thiểu 7% mỗi năm trong ít nhất 5 năm.
Nghiên cứu của nhà quản lý chỉ ra Apple.
Vào thời điểm đó, cổ phiếu Apple đã tăng ở mức cao và không phải là một món hời lớn. Cổ phiếu này được giao dịch với mức giá gấp khoảng 14 lần thu nhập dự kiến, ở mức cao hơn so với mức Warren Buffett mong đợi. Một số nhà đầu tư đã bán ra sau khi thu được lợi nhuận.
Và Warren Buffett, một người dùng điện thoại nắp gập vào thời điểm đó, không phải là một người am hiểu công nghệ. Nhưng ông đã thấy được sức hút của công ty đối với khách hàng. Cháu của Warren Buffett là những người sùng bái iPhone và tỷ lệ giữ chân khách hàng của Apple là khoảng 95%.
Ban đầu, Berkshire Hathaway đã mua gần 10 triệu cổ phiếu Apple trị giá khoảng 1 tỷ USD và tăng thêm cổ phần trong những năm tiếp theo.
Berkshire Hathaway sở hữu khoảng 2% Apple vào cuối năm ngoái, trở thành một trong năm công ty nắm giữ cổ phiếu hàng đầu. Apple là công ty nắm giữ cổ phần lớn nhất của tập đoàn vào thời điểm đó, tiếp theo là American Express và Bank of America.
Warren Buffett đã cắt giảm đáng kể cổ phần. 300 triệu cổ phiếu Apple của Berkshire vào cuối năm ngoái trị giá 75,1 tỷ USD chỉ chiếm một phần ba số cổ phiếu mà tập đoàn sở hữu một năm trước đó.
Nguồn: WSJ

“Tôi hơi xấu hổ khi nói rằng Tim Cook đã kiếm được cho Berkshire Hathaway nhiều tiền hơn tôi từng kiếm được”, Warren Buffett phát biểu vào ngày 3/5 tại cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway ở Omaha, Nebraska. Ông kết thúc cuộc họp bằng thông báo bất ngờ rằng ông đã sẵn sàng từ chức.
Lời chia sẻ của Warren Buffett được coi như là lời nhắc nhở về giá trị của việc sẵn sàng thay đổi suy nghĩ.
Warren Buffett không thích các vụ cược vào công nghệ cho đến khi ông lần đầu tiên mua cổ phiếu của Apple vào năm 2016. Ông và đối tác đầu tư của mình, Charlie Munger, thường tránh xa các cổ phiếu công nghệ, nói rằng cả hai không hiểu hết ngành công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng này.
Apple hóa ra lại là khoản đầu tư lớn nhất của ông.
Một nhà quản lý đầu tư của Berkshire Hathaway đã mua một cổ phần nhỏ của nhà sản xuất iPhone vào năm 2016, chín năm sau khi ra mắt. Vào thời điểm đó, Warren Buffett đã yêu cầu một nhà quản lý đầu tư khác tìm một cổ phiếu S&P 500 đáp ứng ba tiêu chí.
Warren Buffett muốn một công ty có bội số giá/thu nhập khá rẻ không quá 15, dựa trên thu nhập dự kiến trong 12 tháng tới, The Wall Street Journal đã đưa tin trước đó. Các nhà quản lý của Berkshire phải chắc chắn ít nhất 90% rằng cổ phiếu sẽ tạo ra thu nhập cao hơn trong 5 năm tới. Và ông muốn Berkshire Hathaway tự tin ít nhất 50% rằng công ty sẽ tăng trưởng tối thiểu 7% mỗi năm trong ít nhất 5 năm.
Nghiên cứu của nhà quản lý chỉ ra Apple.
Vào thời điểm đó, cổ phiếu Apple đã tăng ở mức cao và không phải là một món hời lớn. Cổ phiếu này được giao dịch với mức giá gấp khoảng 14 lần thu nhập dự kiến, ở mức cao hơn so với mức Warren Buffett mong đợi. Một số nhà đầu tư đã bán ra sau khi thu được lợi nhuận.
Và Warren Buffett, một người dùng điện thoại nắp gập vào thời điểm đó, không phải là một người am hiểu công nghệ. Nhưng ông đã thấy được sức hút của công ty đối với khách hàng. Cháu của Warren Buffett là những người sùng bái iPhone và tỷ lệ giữ chân khách hàng của Apple là khoảng 95%.
Ban đầu, Berkshire Hathaway đã mua gần 10 triệu cổ phiếu Apple trị giá khoảng 1 tỷ USD và tăng thêm cổ phần trong những năm tiếp theo.
Berkshire Hathaway sở hữu khoảng 2% Apple vào cuối năm ngoái, trở thành một trong năm công ty nắm giữ cổ phiếu hàng đầu. Apple là công ty nắm giữ cổ phần lớn nhất của tập đoàn vào thời điểm đó, tiếp theo là American Express và Bank of America.
Warren Buffett đã cắt giảm đáng kể cổ phần. 300 triệu cổ phiếu Apple của Berkshire vào cuối năm ngoái trị giá 75,1 tỷ USD chỉ chiếm một phần ba số cổ phiếu mà tập đoàn sở hữu một năm trước đó.
Nguồn: WSJ