Theo dữ liệu hải quan do Reuters thu thập, gần như toàn bộ số iPhone do Foxconn sản xuất tại Ấn Độ trong những tháng gần đây đã được xuất khẩu sang Mỹ, thay vì phân phối rộng rãi ra các thị trường khác như trước đây. Đây là một động thái chiến lược nhằm né tránh các mức thuế quan cao mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc.
Những dữ liệu hải quan thương mại do hãng tin Reuters thu thập gần đây đã cho thấy một sự thay đổi mang tính chiến lược và vô cùng mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng của Apple. Cụ thể, gần như toàn bộ số lượng iPhone do nhà máy của Foxconn sản xuất tại Ấn Độ đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua.
Trong giai đoạn này, Foxconn đã xuất khẩu một lượng iPhone có trị giá tới 3,2 tỷ USD từ Ấn Độ. Đáng chú ý, trung bình có tới 97% trong số này được chuyển thẳng đến Mỹ, một con số tăng vọt một cách đột biến so với mức trung bình chỉ 50,3% của cả năm 2024.
Những con số này, lần đầu tiên được Reuters công bố, đã cho thấy Apple đã chủ động điều chỉnh các lô hàng xuất khẩu của mình từ Ấn Độ để gần như chỉ phục vụ cho thị trường Mỹ. Trước đây, các thiết bị được sản xuất tại Ấn Độ thường được phân phối rộng rãi hơn đến các quốc gia khác như Hà Lan, Cộng hòa Séc và Anh.
Riêng trong tháng 5, các lô hàng iPhone do Foxconn sản xuất tại Ấn Độ và được chuyển đến Mỹ đã đạt giá trị gần 1 tỷ USD. Đây là mức cao thứ hai từng được ghi nhận từ trước đến nay, chỉ đứng sau mức kỷ lục 1,3 tỷ USD được vận chuyển vào tháng 3.
Động thái dịch chuyển sản xuất và xuất khẩu này được xem là một nỗ lực của Apple nhằm đối phó với các mức thuế quan cao mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã và đang áp đặt lên các hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Vào ngày 11 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một mức thuế lên tới 55%. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hai nước được cho là đã đạt được một kế hoạch nhằm nới lỏng các khoản thuế vốn đã lên tới ba chữ số, tuy nhiên kế hoạch này vẫn cần có sự chấp thuận cuối cùng của cả hai nhà lãnh đạo.
Hiện tại, Ấn Độ đang phải chịu một mức thuế cơ bản là 10% đối với các hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, một mức thuế tương tự như hầu hết các đối tác thương mại khác.
Việc Apple tăng cường sản xuất tại Ấn Độ cũng đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ chính ông Donald Trump vào tháng 5. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã nói với CEO Apple Tim Cook rằng: "Chúng tôi không quan tâm đến việc anh xây dựng nhà máy ở Ấn Độ, Ấn Độ có thể tự lo liệu cho mình, họ đang làm rất tốt, chúng tôi muốn anh xây dựng nhà máy ở đây, tại Mỹ."
Trong 5 tháng đầu năm nay, Foxconn đã vận chuyển một lượng iPhone có trị giá tới 4,4 tỷ USD từ Ấn Độ sang Mỹ, một con số đã cao hơn so với tổng giá trị 3,7 tỷ USD của cả năm 2024. Điều này cho thấy Apple đang tăng tốc một cách chóng mặt việc sản xuất tại Ấn Độ nhằm né tránh các mức thuế quan.
Vào tháng 3, công ty này thậm chí đã phải thuê các máy bay vận chuyển hàng hóa đặc biệt để có thể vận chuyển các mẫu iPhone 13, 14, 16 và 16e, với tổng trị giá khoảng 2 tỷ USD, đến thị trường Mỹ một cách nhanh chóng.
Reuters cũng đưa tin rằng Apple đã phải vận động các cơ quan sân bay của Ấn Độ để có thể giảm thời gian thông quan tại sân bay Chennai, bang Tamil Nadu, từ 30 giờ xuống chỉ còn 6 giờ. Sân bay này hiện là một trung tâm quan trọng trong các hoạt động xuất khẩu iPhone của Apple.
"Chúng tôi dự kiến rằng số lượng iPhone được sản xuất tại Ấn Độ sẽ chiếm từ 25% đến 30% trong tổng lượng iPhone được xuất xưởng trên toàn cầu vào năm 2025, so với mức chỉ 18% vào năm 2024," ông Prachir Singh, một nhà phân tích cấp cao tại công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, cho biết.
Không chỉ có Foxconn, dữ liệu hải quan cũng cho thấy Tata Electronics, một nhà cung cấp iPhone nhỏ hơn của Apple tại Ấn Độ, đã xuất khẩu trung bình gần 86% sản lượng iPhone của mình sang Mỹ trong tháng 3 và tháng 4.
Trong lịch sử, Apple đã bán hơn 60 triệu chiếc iPhone tại Mỹ mỗi năm, với khoảng 80% trong số đó được sản xuất tại Trung Quốc. Sự dịch chuyển mạnh mẽ sang Ấn Độ này là một minh chứng rõ ràng cho thấy cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang định hình lại một cách sâu sắc các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Apple thay đổi mạnh mẽ chuỗi cung ứng iPhone
Những dữ liệu hải quan thương mại do hãng tin Reuters thu thập gần đây đã cho thấy một sự thay đổi mang tính chiến lược và vô cùng mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng của Apple. Cụ thể, gần như toàn bộ số lượng iPhone do nhà máy của Foxconn sản xuất tại Ấn Độ đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua.
Trong giai đoạn này, Foxconn đã xuất khẩu một lượng iPhone có trị giá tới 3,2 tỷ USD từ Ấn Độ. Đáng chú ý, trung bình có tới 97% trong số này được chuyển thẳng đến Mỹ, một con số tăng vọt một cách đột biến so với mức trung bình chỉ 50,3% của cả năm 2024.
Những con số này, lần đầu tiên được Reuters công bố, đã cho thấy Apple đã chủ động điều chỉnh các lô hàng xuất khẩu của mình từ Ấn Độ để gần như chỉ phục vụ cho thị trường Mỹ. Trước đây, các thiết bị được sản xuất tại Ấn Độ thường được phân phối rộng rãi hơn đến các quốc gia khác như Hà Lan, Cộng hòa Séc và Anh.
Riêng trong tháng 5, các lô hàng iPhone do Foxconn sản xuất tại Ấn Độ và được chuyển đến Mỹ đã đạt giá trị gần 1 tỷ USD. Đây là mức cao thứ hai từng được ghi nhận từ trước đến nay, chỉ đứng sau mức kỷ lục 1,3 tỷ USD được vận chuyển vào tháng 3.

Đối phó với áp lực thuế quan từ Mỹ
Động thái dịch chuyển sản xuất và xuất khẩu này được xem là một nỗ lực của Apple nhằm đối phó với các mức thuế quan cao mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã và đang áp đặt lên các hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Vào ngày 11 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một mức thuế lên tới 55%. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hai nước được cho là đã đạt được một kế hoạch nhằm nới lỏng các khoản thuế vốn đã lên tới ba chữ số, tuy nhiên kế hoạch này vẫn cần có sự chấp thuận cuối cùng của cả hai nhà lãnh đạo.
Hiện tại, Ấn Độ đang phải chịu một mức thuế cơ bản là 10% đối với các hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, một mức thuế tương tự như hầu hết các đối tác thương mại khác.
Việc Apple tăng cường sản xuất tại Ấn Độ cũng đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ chính ông Donald Trump vào tháng 5. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã nói với CEO Apple Tim Cook rằng: "Chúng tôi không quan tâm đến việc anh xây dựng nhà máy ở Ấn Độ, Ấn Độ có thể tự lo liệu cho mình, họ đang làm rất tốt, chúng tôi muốn anh xây dựng nhà máy ở đây, tại Mỹ."

Sự dịch chuyển quy mô lớn
Trong 5 tháng đầu năm nay, Foxconn đã vận chuyển một lượng iPhone có trị giá tới 4,4 tỷ USD từ Ấn Độ sang Mỹ, một con số đã cao hơn so với tổng giá trị 3,7 tỷ USD của cả năm 2024. Điều này cho thấy Apple đang tăng tốc một cách chóng mặt việc sản xuất tại Ấn Độ nhằm né tránh các mức thuế quan.
Vào tháng 3, công ty này thậm chí đã phải thuê các máy bay vận chuyển hàng hóa đặc biệt để có thể vận chuyển các mẫu iPhone 13, 14, 16 và 16e, với tổng trị giá khoảng 2 tỷ USD, đến thị trường Mỹ một cách nhanh chóng.
Reuters cũng đưa tin rằng Apple đã phải vận động các cơ quan sân bay của Ấn Độ để có thể giảm thời gian thông quan tại sân bay Chennai, bang Tamil Nadu, từ 30 giờ xuống chỉ còn 6 giờ. Sân bay này hiện là một trung tâm quan trọng trong các hoạt động xuất khẩu iPhone của Apple.
"Chúng tôi dự kiến rằng số lượng iPhone được sản xuất tại Ấn Độ sẽ chiếm từ 25% đến 30% trong tổng lượng iPhone được xuất xưởng trên toàn cầu vào năm 2025, so với mức chỉ 18% vào năm 2024," ông Prachir Singh, một nhà phân tích cấp cao tại công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, cho biết.
Không chỉ có Foxconn, dữ liệu hải quan cũng cho thấy Tata Electronics, một nhà cung cấp iPhone nhỏ hơn của Apple tại Ấn Độ, đã xuất khẩu trung bình gần 86% sản lượng iPhone của mình sang Mỹ trong tháng 3 và tháng 4.
Trong lịch sử, Apple đã bán hơn 60 triệu chiếc iPhone tại Mỹ mỗi năm, với khoảng 80% trong số đó được sản xuất tại Trung Quốc. Sự dịch chuyển mạnh mẽ sang Ấn Độ này là một minh chứng rõ ràng cho thấy cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang định hình lại một cách sâu sắc các chuỗi cung ứng toàn cầu.