Long Bình
Writer
Tổng thống Donald Trump mới đây tuyên bố rằng Apple sẽ phải chịu mức thuế tối thiểu 25% đối với những chiếc iPhone sản xuất ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuyên bố này được ông chia sẻ trên mạng xã hội Truth vào ngày 23/5, nhấn mạnh quan điểm rằng iPhone bán tại Mỹ nên được sản xuất và lắp ráp ngay tại nước này, thay vì ở Ấn Độ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Ông Trump cho biết đã nhiều lần thảo luận vấn đề này với CEO Apple Tim Cook, đồng thời cảnh báo rằng nếu Apple không tuân thủ, mức thuế 25% sẽ được áp dụng.
Ngay sau phát biểu của Tổng thống, cổ phiếu Apple đã sụt giảm hơn 2% trước giờ giao dịch. Hiện tại, phần lớn hoạt động sản xuất của Apple được thực hiện tại Trung Quốc, dù hãng đã chuyển một phần dây chuyền sang Ấn Độ do quốc gia này có mối quan hệ thương mại thân thiện hơn với Mỹ. Tuy nhiên, các nhà phân tích Phố Wall nhận định rằng nếu Apple chuyển toàn bộ sản xuất iPhone về Mỹ, giá thành mỗi chiếc điện thoại có thể tăng thêm ít nhất 25%. Chuyên gia Dan Ives từ Wedbush dự đoán chi phí cho một chiếc iPhone "made in America" có thể lên tới 3.500 USD, trong khi giá bán lẻ hiện tại của iPhone 16 Pro chỉ khoảng 1.000 USD.
Đây không phải lần đầu Tổng thống Trump gây áp lực lên Apple. Trong vài tuần qua, ông liên tục kêu gọi hãng công nghệ này và CEO Tim Cook đẩy mạnh sản xuất trong nước. Theo Politico, hai bên đã có cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 20/5 để thảo luận về vấn đề này. Tuy nhiên, Apple hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của ông Trump. Trước đó, CEO Tim Cook từng cảnh báo rằng các chính sách thuế nhập khẩu có thể khiến chi phí của công ty tăng thêm khoảng 900 triệu USD trong quý này, do Apple phải điều chỉnh chuỗi cung ứng toàn cầu để giảm thiểu tác động từ căng thẳng thương mại quốc tế.
Tuyên bố của Tổng thống Trump không chỉ đặt Apple trước thách thức lớn về chiến lược sản xuất mà còn làm dấy lên lo ngại về giá cả và sức cạnh tranh của iPhone trên thị trường. Với những diễn biến này, Apple sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng để vừa đáp ứng yêu cầu chính trị trong nước, vừa duy trì hiệu quả kinh doanh trên toàn cầu.
#donaldtrumpđánhthuế

Ngay sau phát biểu của Tổng thống, cổ phiếu Apple đã sụt giảm hơn 2% trước giờ giao dịch. Hiện tại, phần lớn hoạt động sản xuất của Apple được thực hiện tại Trung Quốc, dù hãng đã chuyển một phần dây chuyền sang Ấn Độ do quốc gia này có mối quan hệ thương mại thân thiện hơn với Mỹ. Tuy nhiên, các nhà phân tích Phố Wall nhận định rằng nếu Apple chuyển toàn bộ sản xuất iPhone về Mỹ, giá thành mỗi chiếc điện thoại có thể tăng thêm ít nhất 25%. Chuyên gia Dan Ives từ Wedbush dự đoán chi phí cho một chiếc iPhone "made in America" có thể lên tới 3.500 USD, trong khi giá bán lẻ hiện tại của iPhone 16 Pro chỉ khoảng 1.000 USD.
Đây không phải lần đầu Tổng thống Trump gây áp lực lên Apple. Trong vài tuần qua, ông liên tục kêu gọi hãng công nghệ này và CEO Tim Cook đẩy mạnh sản xuất trong nước. Theo Politico, hai bên đã có cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 20/5 để thảo luận về vấn đề này. Tuy nhiên, Apple hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của ông Trump. Trước đó, CEO Tim Cook từng cảnh báo rằng các chính sách thuế nhập khẩu có thể khiến chi phí của công ty tăng thêm khoảng 900 triệu USD trong quý này, do Apple phải điều chỉnh chuỗi cung ứng toàn cầu để giảm thiểu tác động từ căng thẳng thương mại quốc tế.
Tuyên bố của Tổng thống Trump không chỉ đặt Apple trước thách thức lớn về chiến lược sản xuất mà còn làm dấy lên lo ngại về giá cả và sức cạnh tranh của iPhone trên thị trường. Với những diễn biến này, Apple sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng để vừa đáp ứng yêu cầu chính trị trong nước, vừa duy trì hiệu quả kinh doanh trên toàn cầu.
#donaldtrumpđánhthuế