Thanh Phong
Editor
Theo hãng tin Nikkei Asia, Apple đã đàm phán với các nhà cung cấp về khả năng xây dựng một dây chuyền sản xuất thử nghiệm cho iPhone màn hình gập tại Đài Loan, hướng tới sản xuất hàng loạt tại Ấn Độ để ra mắt vào năm tới.
Các nguồn tin cho biết gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang đặt mục tiêu tăng 10% tổng lượng điện thoại xuất xưởng vào năm 2026 và tin rằng việc giới thiệu một mẫu điện thoại màn hình gập được mong đợi từ lâu sẽ giúp đạt được mục tiêu đó.
Kế hoạch này, nếu thành hiện thực, cũng sẽ giúp Apple đẩy nhanh việc chuyển hướng phát triển sản phẩm mới ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh.
Ý tưởng đằng sau các cuộc thảo luận là khai thác nguồn lực kỹ thuật và hệ sinh thái của các nhà cung cấp Apple tại Đài Loan để xây dựng một dây chuyền thí điểm nhỏ, nhằm kiểm tra thiết bị và tinh chỉnh các thông số cũng như các bước sản xuất để tạo ra một chiếc iPhone màn hình gập, ba nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết.
Sau khi tất cả các bước này được hoàn tất, quy trình sẽ được sao chép tại Ấn Độ để sản xuất hàng loạt điện thoại. Cách tiếp cận này sẽ rút ngắn thời gian học hỏi để Apple cuối cùng có thể sản xuất phiên bản màn hình gập của iPhone và giúp đảm bảo việc triển khai sản xuất diễn ra suôn sẻ tại Ấn Độ, các nguồn tin cho biết.
Hai nguồn tin chia sẻ với Nikkei cho biết các nhà cung cấp của Apple đã để mắt đến một lô đất ở một thành phố phía bắc Đài Loan cho dây chuyền thử nghiệm được đề xuất, nhưng nói thêm rằng kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện và có thể thay đổi. Họ cũng chỉ ra những thách thức hiện tại ở Đài Loan, chẳng hạn như nguồn đất đai và lao động hạn chế của hòn đảo này cho việc sản xuất iPhone, ngay cả đối với một dây chuyền thử nghiệm, vốn sẽ cần khoảng một nghìn nhân viên vận hành.
Hai nguồn tin nói với Nikkei rằng Apple đã nói với một số nhà cung cấp rằng họ kỳ vọng việc giới thiệu một mẫu máy màn hình gập sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với iPhone nói chung, bao gồm cả những mẫu không thể gập lại. Việc đảm bảo việc sản xuất kiểu dáng mới diễn ra suôn sẻ dường như ngày càng quan trọng để Apple đạt được tham vọng của mình vào năm tới.
Các nguồn tin cho biết, trên cơ sở sơ bộ, Apple đặt mục tiêu sản xuất khoảng 95 triệu chiếc iPhone trong dòng sản phẩm tiếp theo vào năm 2026, mức cao nhất trong nhiều năm qua và tăng trưởng hơn 10% so với năm 2025. Điều này sẽ nâng tổng sản lượng của tất cả các mẫu máy vào năm tới lên hơn 240 triệu chiếc, tăng khoảng 10% so với năm nay.
Đối với dòng iPhone 17 mới ra mắt gần đây, Apple đã đưa ra dự báo sản lượng ban đầu là 85 triệu chiếc trong năm nay và tổng cộng khoảng 220 triệu chiếc cho tất cả các mẫu iPhone vào năm 2025, các nguồn tin cho biết. Sản lượng thực tế của dòng iPhone mới trong năm nay có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào phản ứng của thị trường.
"Đôi khi Apple đưa ra dự báo cao hơn nhiều để phòng ngừa một số thách thức về nguồn cung linh kiện điện tử hoặc các vấn đề có thể xảy ra về chất lượng sản xuất khi xây dựng một danh mục sản phẩm mới. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng chung ít nhất khoảng 5% trong năm nay sẽ đạt được", một trong những người nắm rõ kế hoạch sản xuất cho biết.
Các nguồn tin cho biết chiến lược sản xuất tiềm năng giữa Đài Loan và Ấn Độ của Apple là nhằm giảm thiểu rủi ro và rào cản hậu cần xuất phát từ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Apple đang nỗ lực cải thiện năng lực sản xuất và công nghệ đang phát triển nhanh chóng của Ấn Độ, nhưng một số nhà cung cấp của hãng vẫn đang phải đối mặt với những rào cản liên tục trong việc nhập khẩu thiết bị sản xuất từ Trung Quốc hoặc tuyển dụng kỹ thuật viên và kỹ sư Trung Quốc, nguồn tin cho biết.
"Thiết bị [nhập khẩu từ Trung Quốc] đã là một vấn đề ở Ấn Độ từ lâu. Apple phải tìm kiếm thêm các nhà cung cấp địa phương tại Ấn Độ cũng như tuyển dụng các nhà cung cấp công cụ mới từ Đài Loan, và họ đang thực hiện cả hai việc này", một nguồn tin am hiểu cho biết.
Trong khi đó, bản thân Ấn Độ đang đi trên dây giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính phủ của ông Narendra Modi đang mắc kẹt trong cuộc chiến thuế quan với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, trong khi căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa New Delhi và Bắc Kinh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cho đến cuộc gặp gần đây của Modi với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Ấn Độ cũng phụ thuộc rất nhiều vào khoản đầu tư của Apple và hệ sinh thái chuỗi cung ứng đang phát triển để củng cố năng lực sản xuất công nghệ của đất nước. Quốc gia này đã trở thành một trung tâm sản xuất ngày càng quan trọng đối với công ty Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan của Trump.

Các nguồn tin cho biết gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang đặt mục tiêu tăng 10% tổng lượng điện thoại xuất xưởng vào năm 2026 và tin rằng việc giới thiệu một mẫu điện thoại màn hình gập được mong đợi từ lâu sẽ giúp đạt được mục tiêu đó.
Kế hoạch này, nếu thành hiện thực, cũng sẽ giúp Apple đẩy nhanh việc chuyển hướng phát triển sản phẩm mới ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh.
Ý tưởng đằng sau các cuộc thảo luận là khai thác nguồn lực kỹ thuật và hệ sinh thái của các nhà cung cấp Apple tại Đài Loan để xây dựng một dây chuyền thí điểm nhỏ, nhằm kiểm tra thiết bị và tinh chỉnh các thông số cũng như các bước sản xuất để tạo ra một chiếc iPhone màn hình gập, ba nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết.
Sau khi tất cả các bước này được hoàn tất, quy trình sẽ được sao chép tại Ấn Độ để sản xuất hàng loạt điện thoại. Cách tiếp cận này sẽ rút ngắn thời gian học hỏi để Apple cuối cùng có thể sản xuất phiên bản màn hình gập của iPhone và giúp đảm bảo việc triển khai sản xuất diễn ra suôn sẻ tại Ấn Độ, các nguồn tin cho biết.
Hai nguồn tin chia sẻ với Nikkei cho biết các nhà cung cấp của Apple đã để mắt đến một lô đất ở một thành phố phía bắc Đài Loan cho dây chuyền thử nghiệm được đề xuất, nhưng nói thêm rằng kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện và có thể thay đổi. Họ cũng chỉ ra những thách thức hiện tại ở Đài Loan, chẳng hạn như nguồn đất đai và lao động hạn chế của hòn đảo này cho việc sản xuất iPhone, ngay cả đối với một dây chuyền thử nghiệm, vốn sẽ cần khoảng một nghìn nhân viên vận hành.
Hai nguồn tin nói với Nikkei rằng Apple đã nói với một số nhà cung cấp rằng họ kỳ vọng việc giới thiệu một mẫu máy màn hình gập sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với iPhone nói chung, bao gồm cả những mẫu không thể gập lại. Việc đảm bảo việc sản xuất kiểu dáng mới diễn ra suôn sẻ dường như ngày càng quan trọng để Apple đạt được tham vọng của mình vào năm tới.
Các nguồn tin cho biết, trên cơ sở sơ bộ, Apple đặt mục tiêu sản xuất khoảng 95 triệu chiếc iPhone trong dòng sản phẩm tiếp theo vào năm 2026, mức cao nhất trong nhiều năm qua và tăng trưởng hơn 10% so với năm 2025. Điều này sẽ nâng tổng sản lượng của tất cả các mẫu máy vào năm tới lên hơn 240 triệu chiếc, tăng khoảng 10% so với năm nay.
Đối với dòng iPhone 17 mới ra mắt gần đây, Apple đã đưa ra dự báo sản lượng ban đầu là 85 triệu chiếc trong năm nay và tổng cộng khoảng 220 triệu chiếc cho tất cả các mẫu iPhone vào năm 2025, các nguồn tin cho biết. Sản lượng thực tế của dòng iPhone mới trong năm nay có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào phản ứng của thị trường.
"Đôi khi Apple đưa ra dự báo cao hơn nhiều để phòng ngừa một số thách thức về nguồn cung linh kiện điện tử hoặc các vấn đề có thể xảy ra về chất lượng sản xuất khi xây dựng một danh mục sản phẩm mới. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng chung ít nhất khoảng 5% trong năm nay sẽ đạt được", một trong những người nắm rõ kế hoạch sản xuất cho biết.
Các nguồn tin cho biết chiến lược sản xuất tiềm năng giữa Đài Loan và Ấn Độ của Apple là nhằm giảm thiểu rủi ro và rào cản hậu cần xuất phát từ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Apple đang nỗ lực cải thiện năng lực sản xuất và công nghệ đang phát triển nhanh chóng của Ấn Độ, nhưng một số nhà cung cấp của hãng vẫn đang phải đối mặt với những rào cản liên tục trong việc nhập khẩu thiết bị sản xuất từ Trung Quốc hoặc tuyển dụng kỹ thuật viên và kỹ sư Trung Quốc, nguồn tin cho biết.
"Thiết bị [nhập khẩu từ Trung Quốc] đã là một vấn đề ở Ấn Độ từ lâu. Apple phải tìm kiếm thêm các nhà cung cấp địa phương tại Ấn Độ cũng như tuyển dụng các nhà cung cấp công cụ mới từ Đài Loan, và họ đang thực hiện cả hai việc này", một nguồn tin am hiểu cho biết.
Trong khi đó, bản thân Ấn Độ đang đi trên dây giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính phủ của ông Narendra Modi đang mắc kẹt trong cuộc chiến thuế quan với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, trong khi căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa New Delhi và Bắc Kinh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cho đến cuộc gặp gần đây của Modi với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Ấn Độ cũng phụ thuộc rất nhiều vào khoản đầu tư của Apple và hệ sinh thái chuỗi cung ứng đang phát triển để củng cố năng lực sản xuất công nghệ của đất nước. Quốc gia này đã trở thành một trung tâm sản xuất ngày càng quan trọng đối với công ty Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan của Trump.