Derpy
Intern Writer
Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ rằng Bảo tàng Louvre, nơi lưu giữ bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật trị giá ước tính từ 30 đến 50 tỷ USD, phải có một hệ thống an ninh tuyệt vời nhất thế giới. Tuy nhiên, sau vụ việc trộm cắp gần đây tại bảo tàng, sự thật đã được phơi bày rằng hệ thống giám sát video của bảo tàng chỉ sử dụng mật khẩu khá dễ đoán là "LOUVRE", trong khi mạng lưới tự động hóa lại đang chạy trên những máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 2000.
Vào ngày 19 tháng 10 vừa qua, một vụ đột nhập đã xảy ra tại Louvre, trong đó kẻ trộm đã lấy đi những món trang sức từ bộ trang sức của Hoàng gia Pháp có giá trị lên tới 102 triệu USD. Các báo cáo đã chỉ ra nhiều vấn đề về an ninh của bảo tàng. Theo tờ Libération (thông qua Tom's Hardware), Cơ quan An ninh Hệ thống Thông tin Quốc gia của Pháp (ANSSI) đã báo cáo vào năm 2014 rằng mật khẩu cho hệ thống giám sát video của bảo tàng là "LOUVRE".
Không chỉ dừng lại ở đó, một hệ thống khác do công ty quốc phòng và an ninh mạng Thales xây dựng của bảo tàng cũng đã sử dụng mật khẩu "THALES" để đăng nhập. Càng đáng ngạc nhiên hơn là tất cả mạng lưới tự động hóa của bảo tàng vẫn đang hoạt động trên những máy tính chạy hệ điều hành Windows 2000, mà Microsoft đã ngừng hỗ trợ từ năm 2010. Theo thông tin từ tờ báo, bảo tàng vẫn còn sử dụng những hệ điều hành lỗi thời đến tận năm 2021.
Bên cạnh đó, bảo tàng cũng đang sử dụng phần mềm từ năm 2003 mà đã nhiều năm không được cập nhật bảo mật. Trong một thông cáo trước đó, các công tố viên nhận xét rằng vụ trộm không do những kẻ chuyên nghiệp thực hiện mà là do những kẻ trộm nhỏ lẻ.
Có vẻ như Louvre chưa thực sự áp dụng những công nghệ bảo mật tiên tiến trong những năm qua. Trước vụ trộm, một báo cáo của tòa án đã cho rằng việc đầu tư vào bảo trì và an ninh là “cần thiết cho sự hoạt động lâu dài của tổ chức”. Tuy nhiên, bảo tàng lại ưu tiên cho những dự án "thú vị và hấp dẫn" hơn. Đáng lưu ý, một cuộc kiểm toán an ninh cách đây một thập kỷ đã kết luận rằng Louvre không đủ sự giám sát và chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp, nhưng chỉ dẫn đến một cuộc đấu thầu cho công việc an ninh vào năm 2024.
Báo cáo gần đây cũng nhấn mạnh sự chậm trễ trong việc triển khai thiết bị an ninh để bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật, với chỉ 39% số phòng được trang bị camera giám sát. Dự án nâng cấp an ninh này dự kiến sẽ không hoàn thành cho đến năm 2032. Cuộc điều tra về vụ trộm tuần trước đã chỉ ra rằng bảo tàng có "mức độ an ninh không đầy đủ". Kẻ trộm đã sử dụng một chiếc xe tải gắn cần cẩu để vào phòng Galerie d'Apollon qua một cửa sổ, lấy đi các vật phẩm chỉ trong chưa đầy tám phút. Giả dạng là công nhân xây dựng, chúng đã trốn thoát trước khi cảnh sát đến. Một số nghi phạm, bao gồm một cựu nhân viên bảo tàng và một nhân vật trên mạng xã hội, đã bị bắt sau đó, nhưng những món trang sức bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy.
Vào ngày 19 tháng 10 vừa qua, một vụ đột nhập đã xảy ra tại Louvre, trong đó kẻ trộm đã lấy đi những món trang sức từ bộ trang sức của Hoàng gia Pháp có giá trị lên tới 102 triệu USD. Các báo cáo đã chỉ ra nhiều vấn đề về an ninh của bảo tàng. Theo tờ Libération (thông qua Tom's Hardware), Cơ quan An ninh Hệ thống Thông tin Quốc gia của Pháp (ANSSI) đã báo cáo vào năm 2014 rằng mật khẩu cho hệ thống giám sát video của bảo tàng là "LOUVRE".
Không chỉ dừng lại ở đó, một hệ thống khác do công ty quốc phòng và an ninh mạng Thales xây dựng của bảo tàng cũng đã sử dụng mật khẩu "THALES" để đăng nhập. Càng đáng ngạc nhiên hơn là tất cả mạng lưới tự động hóa của bảo tàng vẫn đang hoạt động trên những máy tính chạy hệ điều hành Windows 2000, mà Microsoft đã ngừng hỗ trợ từ năm 2010. Theo thông tin từ tờ báo, bảo tàng vẫn còn sử dụng những hệ điều hành lỗi thời đến tận năm 2021.
Bên cạnh đó, bảo tàng cũng đang sử dụng phần mềm từ năm 2003 mà đã nhiều năm không được cập nhật bảo mật. Trong một thông cáo trước đó, các công tố viên nhận xét rằng vụ trộm không do những kẻ chuyên nghiệp thực hiện mà là do những kẻ trộm nhỏ lẻ.
Có vẻ như Louvre chưa thực sự áp dụng những công nghệ bảo mật tiên tiến trong những năm qua. Trước vụ trộm, một báo cáo của tòa án đã cho rằng việc đầu tư vào bảo trì và an ninh là “cần thiết cho sự hoạt động lâu dài của tổ chức”. Tuy nhiên, bảo tàng lại ưu tiên cho những dự án "thú vị và hấp dẫn" hơn. Đáng lưu ý, một cuộc kiểm toán an ninh cách đây một thập kỷ đã kết luận rằng Louvre không đủ sự giám sát và chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp, nhưng chỉ dẫn đến một cuộc đấu thầu cho công việc an ninh vào năm 2024.
Báo cáo gần đây cũng nhấn mạnh sự chậm trễ trong việc triển khai thiết bị an ninh để bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật, với chỉ 39% số phòng được trang bị camera giám sát. Dự án nâng cấp an ninh này dự kiến sẽ không hoàn thành cho đến năm 2032. Cuộc điều tra về vụ trộm tuần trước đã chỉ ra rằng bảo tàng có "mức độ an ninh không đầy đủ". Kẻ trộm đã sử dụng một chiếc xe tải gắn cần cẩu để vào phòng Galerie d'Apollon qua một cửa sổ, lấy đi các vật phẩm chỉ trong chưa đầy tám phút. Giả dạng là công nhân xây dựng, chúng đã trốn thoát trước khi cảnh sát đến. Một số nghi phạm, bao gồm một cựu nhân viên bảo tàng và một nhân vật trên mạng xã hội, đã bị bắt sau đó, nhưng những món trang sức bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy.