Alibaba xác nhận đã khởi kiện Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ

From Beijing with Love
From Beijing with Love
Phản hồi: 0

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Alibaba đã chính thức khởi kiện Bộ Quốc phòng Mỹ, yêu cầu được xóa tên khỏi “Danh sách các công ty quân sự Trung Quốc” (Chinese Military Companies List), cho rằng quyết định đưa tập đoàn này vào danh sách là thiếu cơ sở thực tế, tùy tiện và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh doanh nghiệp.

Ngày 24/6, Alibaba xác nhận với Global Times rằng công ty đã nộp đơn kiện Bộ Quốc phòng Mỹ. Trong tuyên bố gửi tới truyền thông Trung Quốc, Alibaba khẳng định: “Chúng tôi đã chính thức đệ đơn kiện Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, yêu cầu xóa tên công ty khỏi danh sách các doanh nghiệp quân sự Trung Quốc”.

Tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc nhấn mạnh rằng họ không phải là doanh nghiệp quân sự Trung Quốc, không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào thuộc chiến lược “hợp nhất quân sự và dân sự” của Bắc Kinh, đồng thời cho rằng việc bị đưa vào danh sách là một quyết định không có căn cứ.
1782357253672.png

Theo Bloomberg, Alibaba đã nộp đơn kiện tại Tòa án Quận phía Nam California ở San Jose ngày 23/6. Trong đơn kiện, Alibaba cho rằng Bộ Quốc phòng Mỹ không đưa ra đủ bằng chứng hoặc lời giải thích hợp lý khi chỉ định công ty là một “doanh nghiệp quân sự Trung Quốc”. Alibaba cho rằng quyết định này vi phạm các nguyên tắc về thủ tục công bằng trong Hiến pháp Mỹ và ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp. Công ty cũng cho biết họ đã nhiều tháng liên hệ với Bộ Quốc phòng Mỹ để phản đối việc bị đưa vào danh sách, cung cấp các tài liệu chứng minh Alibaba không hỗ trợ quân đội Trung Quốc, trả lời các câu hỏi liên quan và gửi phản hồi bằng văn bản nhưng không nhận được phản hồi chính thức. Theo Alibaba, công ty chỉ biết mình bị đưa vào danh sách thông qua việc đọc Công báo Liên bang Mỹ, thay vì nhận được thông báo trực tiếp hoặc một quy trình xem xét minh bạch.

Tranh cãi bắt đầu sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ cập nhật danh sách các công ty quân sự Trung Quốc vào ngày 8/6, bổ sung Alibaba cùng một số doanh nghiệp Trung Quốc khác như Baidu và BYD. Sau quyết định này, Alibaba tuyên bố việc đưa công ty vào danh sách là một sai lầm và cho biết sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ danh tiếng. Trước đó, vào tháng 2, Bộ Quốc phòng Mỹ từng đưa Alibaba vào danh sách cập nhật nhưng sau đó rút tên mà không giải thích lý do. Các báo cáo cho rằng động thái này cho thấy Washington đang cân nhắc đưa tập đoàn công nghệ Trung Quốc vào khuôn khổ các biện pháp liên quan đến an ninh quốc gia.

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về vụ kiện, chỉ cho biết cơ quan này không đưa ra nhận xét về các vụ kiện đang diễn ra.

Vụ kiện của Alibaba được xem là một bước đi đáng chú ý trong cách các doanh nghiệp Trung Quốc phản ứng trước các biện pháp hạn chế của Mỹ. Trước đây, nhiều công ty Trung Quốc thường ưu tiên giải quyết thông qua đàm phán hành chính hoặc ngoại giao, nhưng gần đây một số doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hệ thống tòa án Mỹ để thách thức các quyết định liên quan đến an ninh quốc gia.

Shi Jilong, luật sư tại California, nhận định việc Alibaba bị đưa vào danh sách đánh dấu lần đầu tiên danh sách công ty quân sự Trung Quốc được mở rộng đáng kể sang các lĩnh vực như thương mại điện tử, điện toán đám mây và hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Theo ông, sau các vụ việc liên quan đến Xiaomi, Hesai Technology và WuXi AppTec, động thái của Alibaba cho thấy các công ty Trung Quốc đang thay đổi chiến lược, từ chủ yếu dựa vào đàm phán với cơ quan chức năng sang chủ động sử dụng cơ chế pháp lý tại Mỹ để phản đối các quyết định hạn chế.

Zhou Mi, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Bộ Thương mại Trung Quốc, cho rằng vụ kiện thể hiện phản ứng mạnh mẽ của doanh nghiệp Trung Quốc trước các biện pháp mà Bắc Kinh cho là mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia. Ông nhận định vụ việc cũng gửi thông điệp rằng các hạn chế áp dụng rộng đối với doanh nghiệp Trung Quốc có thể sẽ đối mặt với nhiều tranh chấp pháp lý hơn trong tương lai.

Alibaba hiện là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc, hoạt động trong các lĩnh vực thương mại điện tử, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, logistics và thanh toán số. Tập đoàn được thành lập năm 1999 bởi Jack Ma, niêm yết tại sàn chứng khoán Hong Kong và New York, với quy mô kinh doanh toàn cầu. Việc bị đưa vào danh sách liên quan đến quân sự không đồng nghĩa với lệnh cấm hoạt động ngay lập tức, nhưng có thể ảnh hưởng đến quan hệ với nhà đầu tư, đối tác và khả năng tiếp cận một số công nghệ hoặc nguồn vốn tại Mỹ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9hbGliYWJhLXhhYy1uaGFuLWRhLWtob2kta2llbi1iby1xdW9jLXBob25nLWhvYS1reS44NjA2OC8=
Top