Bui Nhat Minh
Intern Writer
Sự gia tăng của chiến tranh bằng máy bay không người lái đang buộc Ukraine phải tìm ra nhiều cách sáng tạo để đối phó với các UAV tấn công giá rẻ do Nga sử dụng. Những loại drone cảm tử sản xuất hàng loạt này đã gây ra thiệt hại rất lớn cho quân đội, cơ sở hạ tầng và cả dân thường Ukraine. Theo nhiều ước tính, khoảng 70% thương vong trong cuộc xung đột hiện nay có liên quan đến máy bay không người lái.
Trước áp lực phải bảo vệ ngày càng nhiều mục tiêu trải rộng trên lãnh thổ, Ukraine đã triển khai hàng loạt biện pháp phòng thủ mới, từ súng laser công nghệ cao cho đến việc giăng hàng trăm km lưới bắt drone dọc các tuyến đường và cơ sở hạ tầng quan trọng. Một trong những vũ khí chống UAV mới nhất mà nước này sử dụng là chiếc xe buggy gắn tên lửa mang tên Tempest anti-drone buggy.
Tên lửa Hellfire mang khoảng 20 pound thuốc nổ và có thể sử dụng radar để khóa mục tiêu trong phạm vi khoảng 8 km. Nhờ vậy, Tempest không chỉ có khả năng tiêu diệt UAV mà còn có thể đối phó với trực thăng, máy bay cánh cố định hoặc thậm chí tên lửa hành trình bay thấp. Tuy nhiên, việc sử dụng loại vũ khí này cũng đặt ra một bài toán chi phí. Một quả Hellfire có giá khoảng 200.000 USD, trong khi nhiều drone tấn công của Nga, đặc biệt là dòng Shahed loitering munition do Iran thiết kế, có thể chỉ có giá khoảng 35.000 USD. Điều đó khiến việc dùng tên lửa đắt tiền để bắn hạ UAV giá rẻ trở thành một thách thức kinh tế đối với hệ thống phòng không.
Ưu điểm lớn nhất của Tempest là tính cơ động. Với khung xe được thiết kế cho môi trường off-road khắc nghiệt, phương tiện này có thể di chuyển nhanh qua nhiều loại địa hình khác nhau. Điều đó cho phép lực lượng phòng không Ukraine sử dụng chiến thuật “bắn rồi rút”, liên tục thay đổi vị trí để tránh bị đối phương phản công. Khả năng cơ động trở nên đặc biệt quan trọng khi các cuộc tấn công bằng drone của Nga ngày càng mở rộng về quy mô và phạm vi, nhắm vào các căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng quan trọng và cả các mục tiêu dân sự ở sâu trong lãnh thổ Ukraine.
Theo một số thống kê, Nga đã phóng hơn 54.000 UAV trong năm 2025, và có những cuộc tấn công sử dụng tới hơn 800 drone trong một đợt. Trước sức ép này, Ukraine đang xây dựng một hệ thống phòng thủ nhiều lớp tương tự Iron Dome air defense system của Israel. Hệ thống này kết hợp nhiều loại vũ khí khác nhau như drone đánh chặn, rocket tầm ngắn, vũ khí điện từ và hàng nghìn km lưới chống UAV. Trong mạng lưới phòng thủ đó, các hệ thống cơ động như Tempest hoặc vũ khí laser năng lượng cao có thể đóng vai trò bổ sung quan trọng, giúp Ukraine đối phó linh hoạt với làn sóng drone ngày càng dày đặc trên bầu trời.(yahoo)
Trước áp lực phải bảo vệ ngày càng nhiều mục tiêu trải rộng trên lãnh thổ, Ukraine đã triển khai hàng loạt biện pháp phòng thủ mới, từ súng laser công nghệ cao cho đến việc giăng hàng trăm km lưới bắt drone dọc các tuyến đường và cơ sở hạ tầng quan trọng. Một trong những vũ khí chống UAV mới nhất mà nước này sử dụng là chiếc xe buggy gắn tên lửa mang tên Tempest anti-drone buggy.
Chiếc buggy gắn tên lửa Hellfire để săn drone
Thoạt nhìn, Tempest trông giống như phương tiện bước ra từ một trò chơi điện tử chiến đấu. Hệ thống này thực chất là một xe địa hình cỡ nhỏ được trang bị radar và bệ phóng tên lửa để tiêu diệt máy bay không người lái. Nền tảng của Tempest là xe địa hình Can-Am Maverick X3, một loại phương tiện off-road nổi tiếng với khả năng di chuyển trên địa hình khắc nghiệt. Trên xe được lắp bệ phóng kép cho tên lửa AGM-114 Hellfire missile, loại vũ khí từng được sử dụng rộng rãi trên trực thăng tấn công Boeing AH-64 Apache attack helicopter. Tempest do công ty quốc phòng Mỹ V2X phát triển và lần đầu được giới thiệu tại triển lãm của Association of the United States Army vào tháng 10 năm 2025. Chỉ vài tháng sau đó, Ukraine đã nhận được một số hệ thống này và nhanh chóng đưa chúng vào thực chiến. Theo thông tin từ phía Ukraine, ít nhất hai chiếc Tempest đã bắn hạ hơn 20 drone của Nga.
Tên lửa Hellfire mang khoảng 20 pound thuốc nổ và có thể sử dụng radar để khóa mục tiêu trong phạm vi khoảng 8 km. Nhờ vậy, Tempest không chỉ có khả năng tiêu diệt UAV mà còn có thể đối phó với trực thăng, máy bay cánh cố định hoặc thậm chí tên lửa hành trình bay thấp. Tuy nhiên, việc sử dụng loại vũ khí này cũng đặt ra một bài toán chi phí. Một quả Hellfire có giá khoảng 200.000 USD, trong khi nhiều drone tấn công của Nga, đặc biệt là dòng Shahed loitering munition do Iran thiết kế, có thể chỉ có giá khoảng 35.000 USD. Điều đó khiến việc dùng tên lửa đắt tiền để bắn hạ UAV giá rẻ trở thành một thách thức kinh tế đối với hệ thống phòng không.
Một phần của mạng lưới phòng thủ chống drone quy mô lớn
Ngoài tên lửa, Tempest còn được trang bị radar trên nóc xe để phát hiện mục tiêu trên không. Một số hình ảnh cũng cho thấy thiết bị giống hệ thống phát hiện tín hiệu vô tuyến thụ động, cho phép phát hiện drone ở mọi hướng mà không cần phát ra tín hiệu radar mạnh. Cách tiếp cận này giúp hệ thống tránh bị đối phương phát hiện, đồng thời tăng khả năng theo dõi các UAV đang hoạt động trong khu vực.
Ưu điểm lớn nhất của Tempest là tính cơ động. Với khung xe được thiết kế cho môi trường off-road khắc nghiệt, phương tiện này có thể di chuyển nhanh qua nhiều loại địa hình khác nhau. Điều đó cho phép lực lượng phòng không Ukraine sử dụng chiến thuật “bắn rồi rút”, liên tục thay đổi vị trí để tránh bị đối phương phản công. Khả năng cơ động trở nên đặc biệt quan trọng khi các cuộc tấn công bằng drone của Nga ngày càng mở rộng về quy mô và phạm vi, nhắm vào các căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng quan trọng và cả các mục tiêu dân sự ở sâu trong lãnh thổ Ukraine.
Theo một số thống kê, Nga đã phóng hơn 54.000 UAV trong năm 2025, và có những cuộc tấn công sử dụng tới hơn 800 drone trong một đợt. Trước sức ép này, Ukraine đang xây dựng một hệ thống phòng thủ nhiều lớp tương tự Iron Dome air defense system của Israel. Hệ thống này kết hợp nhiều loại vũ khí khác nhau như drone đánh chặn, rocket tầm ngắn, vũ khí điện từ và hàng nghìn km lưới chống UAV. Trong mạng lưới phòng thủ đó, các hệ thống cơ động như Tempest hoặc vũ khí laser năng lượng cao có thể đóng vai trò bổ sung quan trọng, giúp Ukraine đối phó linh hoạt với làn sóng drone ngày càng dày đặc trên bầu trời.(yahoo)