Vợ Bill Gates lên tiếng "kể khổ" sau khi 3 triệu trang tài liệu vụ Epstein phanh phui sự thật về chồng

Linh Pham
Linh Pham
Phản hồi: 0

Linh Pham

Intern Writer
Vào ngày 30 tháng 1 theo giờ địa phương, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố đợt tài liệu lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến vụ án Epstein .Các tài liệu liên quan còn hé lộ thêm những mối liên hệ phức tạp giữa các nhân vật nổi tiếng châu Âu và Mỹ với kẻ phạm tội tình dục này. Trong số những người bị cáo buộc có cả người đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates, và vợ cũ của ông, Melinda French Gates, cũng là nạn nhân.

Theo một báo cáo của tờ The Hill ngày 3 tháng 2, Melinda Gates cho biết Gates cần phải giải thích những cáo buộc chống lại ông trong loạt tài liệu mới nhất liên quan đến Epstein.

“Những câu hỏi mà tôi không biết hoặc thậm chí không thể hiểu rõ cần được trả lời bởi những người đó, bao gồm cả chồng cũ của tôi,” cô nói trong một cuộc phỏng vấn với podcast của NPR. “Họ cần phải chịu trách nhiệm về những điều này, chứ không phải tôi.”

Melinda và Gates ly dị vào năm 2021, và giờ đây cô ấy nói rằng những diễn biến gần đây đã gợi lại "một số khoảnh khắc rất, rất đau đớn trong cuộc hôn nhân."

“Đối với tôi, thật sự rất đau lòng mỗi khi những chi tiết này được nhắc lại, phải không?” cô ấy nói với NPR. “Bởi vì nó gợi nhớ đến những khoảnh khắc rất, rất đau khổ trong cuộc hôn nhân của tôi, nhưng tôi đã vượt qua rồi. Tôi đã cố tình để chúng lại phía sau và bước tiếp. Hiện tại tôi đang ở một giai đoạn tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng trong cuộc đời mình.”

1770208859783.jpeg
Tỷ phú Bill Gates và vợ Melinda

Vào ngày 30 tháng 1 theo giờ địa phương, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố loạt tài liệu mới nhất liên quan đến vụ án Epstein, bao gồm hơn 3 triệu trang tài liệu, khoảng 2.000 video và 180.000 bức ảnh.

Theo một báo cáo trước đó của Financial Times, một trong những email từ tài khoản được cho là của Epstein tuyên bố rằng người đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates, đã cố gắng che giấu việc mình mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục với vợ là Melinda sau khi quan hệ tình dục với một "cô gái Nga".

Một trong những email, được cho là do Epstein gửi đến tài khoản của chính mình, cho thấy rằng kẻ phạm tội tình dục quá cố này cũng không hài lòng vì Gates đã chấm dứt mối quan hệ của họ.

Nội dung email như sau: "Điều tồi tệ hơn nữa là sau đó anh đã van xin tôi, nước mắt lưng tròng, xóa hết những email về việc anh bị bệnh lây truyền qua đường tình dục, yêu cầu tôi mua thuốc kháng sinh cho Melinda uống lén lút..."

Một email khác có nội dung: "Tôi được yêu cầu tham gia vào rất nhiều việc, một số việc có vấn đề về mặt đạo đức và một số khác thì có vấn đề về mặt luân lý... từ việc giúp Bill có được thuốc để đối phó với hậu quả của mối quan hệ tình dục của anh ta với một cô gái người Nga, đến việc tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ bí mật của anh ta với những phụ nữ đã có chồng, và thậm chí còn được yêu cầu cung cấp Adelaide (một chất kích thích hệ thần kinh trung ương) cho các giải đấu bài bridge.").

1770208794193.jpeg

Các tài liệu được Ủy ban Giám sát Hạ viện Hoa Kỳ công bố trước đó bao gồm một bức ảnh ông Gates chụp chung với một phụ nữ trẻ

Đáp lại, người phát ngôn của Gates gọi những cáo buộc này là "hoàn toàn vô lý và bịa đặt", đồng thời nói thêm: "Những tài liệu này chỉ chứng minh rằng Epstein oán giận vì không thể duy trì liên lạc với Gates và đã cố gắng hết sức để gài bẫy và làm mất uy tín của ông ấy."

Hơn nữa, theo các báo cáo trước đó từ các hãng truyền thông nước ngoài như The New York Times và AFP, ngoài Gates, loạt tài liệu mới nhất về Epstein còn liên quan đến các nhân vật nổi tiếng khác như Tổng thống Mỹ Trump, cựu Tổng thống Mỹ Clinton, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Lutnick, Giám đốc điều hành Tesla Musk, người đồng sáng lập Google Sergey Brin , người sáng lập Virgin Group Richard Branson, Hoàng tử Andrew của Vương quốc Anh và Thái tử phi Na Uy, cùng nhiều người khác. Tất cả họ đều từng bị cáo buộc có liên hệ ở mức độ nào đó với Epstein.

Epstein đã bị kết tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên từ năm 2008, nhưng các tài liệu cho thấy nhiều người trong số những người được đề cập ở trên vẫn tiếp tục liên lạc thường xuyên với ông ta sau đó.

Các tài liệu được cho là có ít nhất 4.500 lần nhắc đến Trump, bao gồm cả danh sách các cáo buộc tấn công tình dục chống lại ông do FBI biên soạn, nhiều cáo buộc liên quan đến người gọi ẩn danh và các báo cáo chưa được xác minh. Trump từ lâu đã phủ nhận mọi hành vi sai trái với Epstein.

Điều đáng chú ý là khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố các tài liệu vào ngày 30 tháng 1 theo giờ địa phương, họ cũng đính kèm một tuyên bố nói rằng "một số tài liệu chứa những cáo buộc sai sự thật và giật gân chống lại Tổng thống Trump", những cáo buộc này đã được đệ trình lên FBI trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020.

"Cần phải làm rõ rằng những cáo buộc này là vô căn cứ và hoàn toàn không đúng sự thật," thông cáo nêu rõ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy92by1iaWxsLWdhdGVzLWxlbi10aWVuZy1rZS1raG8tc2F1LWtoaS0zLXRyaWV1LXRyYW5nLXRhaS1saWV1LXZ1LWVwc3RlaW4tcGhhbmgtcGh1aS1zdS10aGF0LXZlLWNob25nLjc4NzA1Lw==
Top