Nguyễn Hoàng
Intern Writer
Gaokao – kỳ thi “sinh tử” và những biện pháp chưa từng có từ các ông lớn công nghệ
Hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc như Alibaba, ByteDance, Tencent đã tạm thời vô hiệu hóa tính năng AI nhận diện hình ảnh trên các nền tảng của mình trong thời gian diễn ra kỳ thi đại học quốc gia gaokao – một trong những kỳ thi căng thẳng nhất thế giới, thu hút hơn 13,3 triệu thí sinh mỗi năm.
Các nền tảng bị ảnh hưởng bao gồm:
- Alibaba Qwen
- ByteDance Doubao
- Tencent Yuanbao
- Moonshot Kimi
- DeepSeek AI
Việc sử dụng thiết bị như điện thoại, máy tính xách tay đã bị cấm trong phòng thi từ lâu, nhưng việc vô hiệu hóa chatbot AI được xem là một lớp bảo vệ bổ sung, nhằm tránh nguy cơ thí sinh lén sử dụng công nghệ để nhận trợ giúp giải đề từ AI qua hình ảnh.
Nhiều chatbot khi được hỏi đã phản hồi rằng các tính năng này “tạm thời bị vô hiệu hóa để đảm bảo tính công bằng của kỳ thi tuyển sinh đại học”. DeepSeek AI – một công cụ tạo sinh mạnh mẽ từng nổi bật đầu năm nay – cũng tự động chặn truy cập vào khung giờ thi.
Dù không có thông báo chính thức từ các công ty, mạng xã hội Weibo đã lan truyền nhanh chóng thông tin này trong cộng đồng học sinh, như một lời nhắc nhở về giới hạn đạo đức trong việc sử dụng công nghệ.
Đáng chú ý, vấn đề này không chỉ riêng Trung Quốc. Tại Mỹ, nhiều trường đại học đang quay lại hình thức thi viết tay truyền thống. Theo Wall Street Journal, doanh số tập blue book – loại sổ thường dùng để viết bài thi – đã tăng vọt trong hai năm qua, do lo ngại sinh viên lạm dụng AI trong thi cử.
Nguồn: https://songai.vn/posts/alibaba-byt...-dien-hinh-anh-trong-ky-thi-dai-hoc-toan-quoc