Hùng Lâm
Intern Writer
Từng là giấc mơ xa xỉ, những chiếc TV khổng lồ 98 hay 100 inch giờ đây đang đổ bộ vào mọi nhà với tốc độ chóng mặt, khiến nhiều người phải tự hỏi: Điều gì đang thực sự diễn ra? Nếu như trước đây, chúng ta phải mất nhiều năm để TV 55 hay 65 inch trở nên phổ biến với mức giá phải chăng, thì vài năm gần đây, cuộc đua kích thước từ 75, 85 rồi lên đến 98 và 100 inch lại diễn ra nhanh đến khó tin.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2022, khi TCL tiên phong giới thiệu chiếc TV 98 inch đầu tiên với mức giá dễ chịu. Thời điểm đó, doanh số TV toàn cầu đang chững lại sau giai đoạn bùng nổ vì đại dịch. Với công suất sản xuất dư thừa, TCL CSOT – đơn vị chuyên sản xuất tấm nền của TCL – đã quyết định đẩy mạnh chiến lược tập trung vào các dòng TV lớn 85 và 98 inch. Ngay năm sau, thị trường đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số TV cỡ lớn. Cũng trong năm 2023, Hisense không chịu kém cạnh, tung ra chiếc TV 100 inch đầu tiên với giá cả phải chăng.
Từ đó, cuộc chơi trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Năm 2023, Samsung và Sony cũng nhanh chóng gia nhập thị trường với các mẫu TV 98 inch giá cả phải chăng. Đến năm 2024, các lựa chọn còn trở nên rẻ hơn nữa, và TCL đặc biệt mở rộng đáng kể danh mục TV 98 inch của mình, từ phân khúc bình dân đến cao cấp. Năm 2024 cũng đánh dấu sự xuất hiện của LG với chiếc TV LCD 98 inch đầu tiên, dù ban đầu chỉ có mặt ở một số khu vực nhất định. Một năm sau đó, LG tiếp tục ra mắt TV LCD 100 inch và được phân phối rộng rãi hơn. Đến năm 2025, thị trường thực sự bùng nổ với hàng loạt TV 98 và 100 inch từ nhiều thương hiệu nhỏ hơn. Thậm chí, ngay trong năm nay, Philips cũng sẽ ra mắt chiếc TV 100 inch đầu tiên thuộc dòng 'The One' – dòng sản phẩm tập trung vào những tính năng thiết yếu nhất của hãng. Điều này cho thấy thị trường TV cỡ lớn đã trưởng thành đến mức nào.
Đáng chú ý, phần lớn các TV 98 inch (khoảng 249 cm) và lớn hơn vẫn sử dụng tấm nền 4K, chứ không phải 8K. Dù ở kích thước màn hình lớn như vậy, độ phân giải 8K sẽ bắt đầu phát huy ý nghĩa thực tế hơn, nhưng 4K vẫn là tiêu chuẩn phổ biến. Sự phổ biến của TV cỡ lớn cũng đi đôi với việc giá cả giảm nhanh chóng. Những chiếc TV này đã trở thành mặt hàng "hot" trong các đợt giảm giá lớn như Black Friday. Chẳng hạn, một mẫu TV 98 inch của TCL từng được bán với giá chỉ 1.000 USD (khoảng 25 triệu VNĐ) vào Black Friday năm ngoái.
Theo FlatpanelsHD, những động thái này khiến Panasonic trở thành thương hiệu TV truyền thống duy nhất chưa có mẫu TV màn hình lớn. Tuy nhiên, mảng kinh doanh TV của Panasonic gần đây đã được tập đoàn Skyworth của Trung Quốc mua lại, nên có lẽ chúng ta sẽ sớm thấy sự thay đổi. Rõ ràng, các tấm nền TV cỡ lớn đều đang đến từ Trung Quốc. TCL CSOT sản xuất tất cả các tấm nền LCD 98 inch cho mọi thương hiệu, trong khi các tấm nền 100 inch được sản xuất bởi BOE và HKC, cũng đều là các công ty Trung Quốc.
Hầu hết các TV cỡ lớn này đều là TV LCD, không nhất thiết phải có công nghệ MiniLED hay RGB LED. Chất lượng hình ảnh có thể khác biệt đáng kể giữa các mẫu rẻ nhất và đắt nhất. LG cũng có một mẫu TV OLED 97 inch (khoảng 246 cm), nhưng nó vẫn giữ mức giá cực kỳ đắt đỏ, dù đã bốn năm kể từ khi thế hệ đầu tiên ra mắt.
Xu hướng tăng kích thước TV nhanh chóng này một phần đến từ chiến lược đẩy mạnh của các nhà sản xuất TV LCD. Họ đang dần mất thị phần vào tay TV OLED ở các phân khúc 55, 65 và ngày càng là 75/77 inch. Việc chuyển sang sản xuất TV kích thước lớn hơn là một phản ứng, nơi mà TV OLED vẫn chưa cạnh tranh được về giá. Xu hướng này cũng đang dịch chuyển phần lớn sản xuất tấm nền màn hình từ Hàn Quốc và Đài Loan sang Trung Quốc, trong khi Nhật Bản đã bị loại khỏi cuộc chơi về giá. Nó cũng đang ảnh hưởng đến thị trường máy chiếu, bởi vì TV thường mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn nhiều, bao gồm cả hình ảnh HDR.
Câu hỏi đặt ra là, xu hướng này sẽ dừng lại ở đâu? Điều gì sẽ đến sau 100 inch (khoảng 254 cm)? Một số nhà sản xuất TV đã đẩy mạnh sản xuất TV LCD 115 inch (khoảng 292 cm), và các mẫu 130 inch (khoảng 330 cm) dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, các định luật vật lý sẽ lên tiếng. Có một giới hạn thực tế về việc một chiếc TV lớn đến mức nào mà người ta có thể mang qua cửa chính, vào phòng khách hay xuống tầng hầm.
Những chiếc TV lớn hơn 130 inch có thể sẽ gặp phải rào cản lớn, trừ khi ngành công nghiệp bắt đầu nghĩ đến các giải pháp thay thế. TV cuộn (rollable TV) ban đầu không thực sự thành công, nhưng ý tưởng này vẫn chưa bị loại bỏ. Ngành công nghiệp cũng đang thử nghiệm với màn hình LED module, loại thường được sử dụng trong rạp chiếu phim, nhưng chúng vẫn còn rất đắt đỏ và không dễ thiết lập. Có lẽ, tất cả sẽ kết thúc ở một nơi hoàn toàn khác – chẳng hạn như kính thực tế ảo (VR headset) có khả năng tạo ra màn hình ảo lên tới hơn 1.000 inch (khoảng 25,4 mét).
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2022, khi TCL tiên phong giới thiệu chiếc TV 98 inch đầu tiên với mức giá dễ chịu. Thời điểm đó, doanh số TV toàn cầu đang chững lại sau giai đoạn bùng nổ vì đại dịch. Với công suất sản xuất dư thừa, TCL CSOT – đơn vị chuyên sản xuất tấm nền của TCL – đã quyết định đẩy mạnh chiến lược tập trung vào các dòng TV lớn 85 và 98 inch. Ngay năm sau, thị trường đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số TV cỡ lớn. Cũng trong năm 2023, Hisense không chịu kém cạnh, tung ra chiếc TV 100 inch đầu tiên với giá cả phải chăng.
Từ đó, cuộc chơi trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Năm 2023, Samsung và Sony cũng nhanh chóng gia nhập thị trường với các mẫu TV 98 inch giá cả phải chăng. Đến năm 2024, các lựa chọn còn trở nên rẻ hơn nữa, và TCL đặc biệt mở rộng đáng kể danh mục TV 98 inch của mình, từ phân khúc bình dân đến cao cấp. Năm 2024 cũng đánh dấu sự xuất hiện của LG với chiếc TV LCD 98 inch đầu tiên, dù ban đầu chỉ có mặt ở một số khu vực nhất định. Một năm sau đó, LG tiếp tục ra mắt TV LCD 100 inch và được phân phối rộng rãi hơn. Đến năm 2025, thị trường thực sự bùng nổ với hàng loạt TV 98 và 100 inch từ nhiều thương hiệu nhỏ hơn. Thậm chí, ngay trong năm nay, Philips cũng sẽ ra mắt chiếc TV 100 inch đầu tiên thuộc dòng 'The One' – dòng sản phẩm tập trung vào những tính năng thiết yếu nhất của hãng. Điều này cho thấy thị trường TV cỡ lớn đã trưởng thành đến mức nào.
Đáng chú ý, phần lớn các TV 98 inch (khoảng 249 cm) và lớn hơn vẫn sử dụng tấm nền 4K, chứ không phải 8K. Dù ở kích thước màn hình lớn như vậy, độ phân giải 8K sẽ bắt đầu phát huy ý nghĩa thực tế hơn, nhưng 4K vẫn là tiêu chuẩn phổ biến. Sự phổ biến của TV cỡ lớn cũng đi đôi với việc giá cả giảm nhanh chóng. Những chiếc TV này đã trở thành mặt hàng "hot" trong các đợt giảm giá lớn như Black Friday. Chẳng hạn, một mẫu TV 98 inch của TCL từng được bán với giá chỉ 1.000 USD (khoảng 25 triệu VNĐ) vào Black Friday năm ngoái.
Theo FlatpanelsHD, những động thái này khiến Panasonic trở thành thương hiệu TV truyền thống duy nhất chưa có mẫu TV màn hình lớn. Tuy nhiên, mảng kinh doanh TV của Panasonic gần đây đã được tập đoàn Skyworth của Trung Quốc mua lại, nên có lẽ chúng ta sẽ sớm thấy sự thay đổi. Rõ ràng, các tấm nền TV cỡ lớn đều đang đến từ Trung Quốc. TCL CSOT sản xuất tất cả các tấm nền LCD 98 inch cho mọi thương hiệu, trong khi các tấm nền 100 inch được sản xuất bởi BOE và HKC, cũng đều là các công ty Trung Quốc.
Hầu hết các TV cỡ lớn này đều là TV LCD, không nhất thiết phải có công nghệ MiniLED hay RGB LED. Chất lượng hình ảnh có thể khác biệt đáng kể giữa các mẫu rẻ nhất và đắt nhất. LG cũng có một mẫu TV OLED 97 inch (khoảng 246 cm), nhưng nó vẫn giữ mức giá cực kỳ đắt đỏ, dù đã bốn năm kể từ khi thế hệ đầu tiên ra mắt.
Xu hướng tăng kích thước TV nhanh chóng này một phần đến từ chiến lược đẩy mạnh của các nhà sản xuất TV LCD. Họ đang dần mất thị phần vào tay TV OLED ở các phân khúc 55, 65 và ngày càng là 75/77 inch. Việc chuyển sang sản xuất TV kích thước lớn hơn là một phản ứng, nơi mà TV OLED vẫn chưa cạnh tranh được về giá. Xu hướng này cũng đang dịch chuyển phần lớn sản xuất tấm nền màn hình từ Hàn Quốc và Đài Loan sang Trung Quốc, trong khi Nhật Bản đã bị loại khỏi cuộc chơi về giá. Nó cũng đang ảnh hưởng đến thị trường máy chiếu, bởi vì TV thường mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn nhiều, bao gồm cả hình ảnh HDR.
Câu hỏi đặt ra là, xu hướng này sẽ dừng lại ở đâu? Điều gì sẽ đến sau 100 inch (khoảng 254 cm)? Một số nhà sản xuất TV đã đẩy mạnh sản xuất TV LCD 115 inch (khoảng 292 cm), và các mẫu 130 inch (khoảng 330 cm) dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, các định luật vật lý sẽ lên tiếng. Có một giới hạn thực tế về việc một chiếc TV lớn đến mức nào mà người ta có thể mang qua cửa chính, vào phòng khách hay xuống tầng hầm.
Những chiếc TV lớn hơn 130 inch có thể sẽ gặp phải rào cản lớn, trừ khi ngành công nghiệp bắt đầu nghĩ đến các giải pháp thay thế. TV cuộn (rollable TV) ban đầu không thực sự thành công, nhưng ý tưởng này vẫn chưa bị loại bỏ. Ngành công nghiệp cũng đang thử nghiệm với màn hình LED module, loại thường được sử dụng trong rạp chiếu phim, nhưng chúng vẫn còn rất đắt đỏ và không dễ thiết lập. Có lẽ, tất cả sẽ kết thúc ở một nơi hoàn toàn khác – chẳng hạn như kính thực tế ảo (VR headset) có khả năng tạo ra màn hình ảo lên tới hơn 1.000 inch (khoảng 25,4 mét).
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: