Tháp rơi tự do
Intern Writer
Các công ty dầu khí nhà nước lớn của Trung Quốc, đặc biệt là Sinopec và PetroChina, cũng như các công ty tư nhân nhỏ hơn, đã cắt một số nguồn cung cấp nhiên liệu từ Nga sau khi Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty Rosneft và Lukoil của Nga vào cuối tháng 10.
Theo ước tính của công ty tư vấn Rystad Energy của Na Uy, Trung Quốc đã từ chối mua khoảng 400.000 thùng dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 45% nguồn cung dầu hàng ngày của Nga cho Trung Quốc.
Quyết định này đã ảnh hưởng đặc biệt nặng nề đến thương hiệu dầu thô ESPO của Siberia, khiến giá dầu giảm mạnh. Trước đây, dầu thô tháng 11 được bán với giá chuẩn Brent (64-65 đô la/thùng) hoặc thấp hơn tối đa 0,50 đô la, nhưng hiện tại mức chiết khấu dao động từ 0,50 đến 1 đô la, và trong một số trường hợp lên tới 1,70 đô la/thùng. Tuy nhiên, các hợp đồng cung cấp dầu thô ESPO tháng 12 đang tiến triển chậm chạp.
Các công ty tư nhân Trung Quốc đã quyết định ngừng mua dầu của Nga, một phần vì Công ty TNHH Hóa dầu Sơn Đông Vũ Long đã bị Anh và EU đưa vào danh sách trừng phạt. Hiện tại, công ty chỉ có thể mua nhiên liệu của Nga do không thể hợp tác với các nhà cung cấp phương Tây.
Cuối tháng 10, khi xuất hiện thông tin chỉ có các công ty nhà nước Trung Quốc tạm dừng mua dầu của Nga, Reuters dự đoán các công ty tư nhân cũng sẽ từ bỏ nhiên liệu Nga. Tuy nhiên, thương mại dự kiến sẽ được nối lại trong tương lai. Cụ thể, công ty dầu mỏ lớn nhất Ấn Độ, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (IOC), đã nối lại hoạt động mua dầu.
Theo ước tính của công ty tư vấn Rystad Energy của Na Uy, Trung Quốc đã từ chối mua khoảng 400.000 thùng dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 45% nguồn cung dầu hàng ngày của Nga cho Trung Quốc.
Quyết định này đã ảnh hưởng đặc biệt nặng nề đến thương hiệu dầu thô ESPO của Siberia, khiến giá dầu giảm mạnh. Trước đây, dầu thô tháng 11 được bán với giá chuẩn Brent (64-65 đô la/thùng) hoặc thấp hơn tối đa 0,50 đô la, nhưng hiện tại mức chiết khấu dao động từ 0,50 đến 1 đô la, và trong một số trường hợp lên tới 1,70 đô la/thùng. Tuy nhiên, các hợp đồng cung cấp dầu thô ESPO tháng 12 đang tiến triển chậm chạp.
Các công ty tư nhân Trung Quốc đã quyết định ngừng mua dầu của Nga, một phần vì Công ty TNHH Hóa dầu Sơn Đông Vũ Long đã bị Anh và EU đưa vào danh sách trừng phạt. Hiện tại, công ty chỉ có thể mua nhiên liệu của Nga do không thể hợp tác với các nhà cung cấp phương Tây.
Cuối tháng 10, khi xuất hiện thông tin chỉ có các công ty nhà nước Trung Quốc tạm dừng mua dầu của Nga, Reuters dự đoán các công ty tư nhân cũng sẽ từ bỏ nhiên liệu Nga. Tuy nhiên, thương mại dự kiến sẽ được nối lại trong tương lai. Cụ thể, công ty dầu mỏ lớn nhất Ấn Độ, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (IOC), đã nối lại hoạt động mua dầu.