Bùi Minh Nhật
Intern Writer

Tàu sân bay Phúc Kiến chiến hạm hiện đại nhất của Trung Quốc đã chính thức được xác nhận có thể thực hiện các cuộc “tấn công boong tàu” sau khi đi vào biên chế. Đây là chiến thuật từng được Hải quân Mỹ sử dụng, trong đó nhiều máy bay được phóng liên tiếp trong thời gian ngắn để gây sức ép áp đảo đối phương.
Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết, công nghệ mới sẽ giúp Hải quân Trung Quốc giành lợi thế “đi trước” trong các cuộc tấn công phủ đầu. Dù trước đó từng có đồn đoán, đây là lần đầu tiên Bắc Kinh công khai xác nhận khả năng này.
Tàu Phúc Kiến, dự kiến gia nhập lực lượng vào cuối năm 2025, sẽ nâng tổng số tàu sân bay của Trung Quốc lên ba chiếc, cùng với Liêu Ninh và Sơn Đông.
Trang bị hệ thống phóng điện từ
Khác với hai tàu sân bay trước, Phúc Kiến được trang bị hệ thống phóng điện từ (EMALS) thay vì sàn đáp kiểu "nhảy cầu". Công nghệ này cho phép máy bay cất cánh hiệu quả hơn và nhanh hơn, đồng thời là điều kiện bắt buộc để triển khai chiến thuật tấn công bầy đàn.CCTV giải thích rằng một cuộc "tấn công boong tàu" cho phép tàu sân bay phóng lượng lớn máy bay trong đợt đầu, tạo ưu thế trên không và đánh phủ đầu đối phương. Nhà phân tích quân sự Cao Weidong cho biết, khả năng này có thể “hiện thực hóa tiềm năng chiến đấu đầy đủ của tàu sân bay” nếu thủy thủ đoàn vận hành thành thạo.
Chiến thuật này gần giống với chiến dịch “Alpha Strike” mà Hải quân Mỹ từng dùng để phá vỡ hệ thống phòng không kiên cố trong Chiến tranh. Một Alpha Strike có thể huy động khoảng một nửa số máy bay trên tàu và được triển khai khi tàu sân bay chuyển sang trạng thái chiến đấu toàn diện.
Theo cố Đô đốc Mỹ James Holloway, Alpha Strike là một chiến lược “gây sốc” nhằm xuyên phá phòng tuyến đối phương trong thời điểm quyết định. (Yahoo News)