Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Mặc dù SMIC và Huawei đã đạt được những tiến bộ ấn tượng trong lĩnh vực bán dẫn trong những năm gần đây, nhưng các công ty này vẫn kém các "ông lớn" trong ngành như Intel, TSMC và Samsung từ 10 đến 15 năm, theo Christophe Fouquet, CEO ASML. Rõ ràng là ngay cả khi có các công cụ DUV tốt nhất, nhà máy SMIC của Trung Quốc cũng sẽ không thể sánh kịp công nghệ quy trình của TSMC về mặt chi phí. Điều này là dohọ không thể tiếp cận các công cụ quang khắc EUV hàng đầu.
"Bằng cách cấm xuất khẩu EUV, Trung Quốc sẽ tụt hậu so với phương Tây từ 10 đến 15 năm", Christophe Fouquet cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NRC (được dịch bằng máy). "Điều đó thực sự có tác dụng."
ASML chưa bao giờ vận chuyển công cụ EUV của mình đến Trung Quốc do Thỏa thuận Wassenaar, bất chấp đơn đặt hàng được báo cáo của SMIC cho một máy EUV. Chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng ASML đã không giao máy cho xưởng đúc của Trung Quốc do các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ASML vẫn tiếp tục vận chuyển các công cụ quang khắc DUV tiên tiến, chẳng hạn như Twinscan NXT:2000i, có khả năng sản xuất chip trên công nghệ quy trình 5nm và 7nm.
Kết quả là, SMIC đã sản xuất chip cho Huawei bằng công nghệ quy trình 7nm thế hệ thứ nhất và thứ hai của họ trong nhiều năm nay. Điều này chắc chắn đã giúp những gã khổng lồ công nghệ cao của Trung Quốc vượt qua các lệnh trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau khi hiểu rằng các công cụ EUV sẽ không đến Trung Quốc, Huawei và các đối tác của họ đã tự mình khám phá công nghệ quang khắc cực tím với mục tiêu xây dựng các công cụ và hệ sinh thái sản xuất chip quang khắc của riêng họ, điều này sẽ mất 10–15 năm là tốt nhất. Để tham khảo, ASML và các đối tác của họ đã mất hơn 20 năm, từ công việc nền tảng đến việc hoàn thiện máy móc thương mại, để xây dựng hệ sinh thái EUV. Lưu ý rằng nhiều công nghệ được phát triển vào đầu/giữa những năm 1990 đã được biết đến rộng rãi, các công ty Trung Quốc sẽ không phải phát triển mọi thứ từ đầu. Tuy nhiên, vào thời điểm ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc phát triển các công cụ EUV Low-NA, ngành công nghiệp chip phương Tây sẽ có công nghệ quang khắc EUV High-NA và thậm chí cả thiết bị EUV Hyper-NA.
Tuy nhiên, mối quan tâm chính không phải là việc các công ty Trung Quốc có thể phát triển công cụ quang khắc EUV của riêng họ trong khoảng 15 năm nữa, mà là họ có thể sao chép máy DUV chính thống của ASML (chẳng hạn như Twinscan NXT:2000i) trong vài năm tới.
Chính phủ Mỹ đang gây sức ép buộc ASML phải ngừng bảo trì và sửa chữa các hệ thống DUV tiên tiến của mình tại Trung Quốc, điều này sẽ phù hợp với các lệnh trừng phạt hiện có đối với ngành bán dẫn của Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Hà Lan cho đến nay vẫn chưa đồng ý với yêu cầu này. ASML đặt mục tiêu giữ quyền kiểm soát các máy móc của mình tại Trung Quốc để ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm, điều này có thể xảy ra nếu các công ty Trung Quốc tiếp quản việc bảo trì để duy trì hoạt động của các nhà máy chip của họ.
Hiện tại, các công ty Trung Quốc là một trong những khách hàng chính của ASML và công ty này kiếm được hàng tỷ USD từ việc bán công cụ quang khắc DUV cho SMIC, Hua Hong và YMTC. Điều gì sẽ xảy ra nếu (hoặc đúng hơn là khi nào) các nhà sản xuất thiết bị quang khắc Trung Quốc xây dựng hệ thống quang khắc DUV của riêng họ (hoặc chỉ sao chép những hệ thống do ASML phát triển) vẫn chưa được biết. Một mặt, họ có thể giảm mua hàng từ ASML, nhưng mặt khác, họ có thể bắt đầu bán các công cụ này ra bên ngoài Trung Quốc, về cơ bản là cạnh tranh với ASML. Mặc dù khó có khả năng họ sẽ chế tạo một chiếc máy giống như Twinscan NXT:2000i sớm, việc sao chép một thứ gì đó kém tiên tiến hơn có thể dễ dàng hơn nhiều.
"Bằng cách cấm xuất khẩu EUV, Trung Quốc sẽ tụt hậu so với phương Tây từ 10 đến 15 năm", Christophe Fouquet cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NRC (được dịch bằng máy). "Điều đó thực sự có tác dụng."
ASML chưa bao giờ vận chuyển công cụ EUV của mình đến Trung Quốc do Thỏa thuận Wassenaar, bất chấp đơn đặt hàng được báo cáo của SMIC cho một máy EUV. Chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng ASML đã không giao máy cho xưởng đúc của Trung Quốc do các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ASML vẫn tiếp tục vận chuyển các công cụ quang khắc DUV tiên tiến, chẳng hạn như Twinscan NXT:2000i, có khả năng sản xuất chip trên công nghệ quy trình 5nm và 7nm.
Kết quả là, SMIC đã sản xuất chip cho Huawei bằng công nghệ quy trình 7nm thế hệ thứ nhất và thứ hai của họ trong nhiều năm nay. Điều này chắc chắn đã giúp những gã khổng lồ công nghệ cao của Trung Quốc vượt qua các lệnh trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ.

Sau khi hiểu rằng các công cụ EUV sẽ không đến Trung Quốc, Huawei và các đối tác của họ đã tự mình khám phá công nghệ quang khắc cực tím với mục tiêu xây dựng các công cụ và hệ sinh thái sản xuất chip quang khắc của riêng họ, điều này sẽ mất 10–15 năm là tốt nhất. Để tham khảo, ASML và các đối tác của họ đã mất hơn 20 năm, từ công việc nền tảng đến việc hoàn thiện máy móc thương mại, để xây dựng hệ sinh thái EUV. Lưu ý rằng nhiều công nghệ được phát triển vào đầu/giữa những năm 1990 đã được biết đến rộng rãi, các công ty Trung Quốc sẽ không phải phát triển mọi thứ từ đầu. Tuy nhiên, vào thời điểm ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc phát triển các công cụ EUV Low-NA, ngành công nghiệp chip phương Tây sẽ có công nghệ quang khắc EUV High-NA và thậm chí cả thiết bị EUV Hyper-NA.
Tuy nhiên, mối quan tâm chính không phải là việc các công ty Trung Quốc có thể phát triển công cụ quang khắc EUV của riêng họ trong khoảng 15 năm nữa, mà là họ có thể sao chép máy DUV chính thống của ASML (chẳng hạn như Twinscan NXT:2000i) trong vài năm tới.
Chính phủ Mỹ đang gây sức ép buộc ASML phải ngừng bảo trì và sửa chữa các hệ thống DUV tiên tiến của mình tại Trung Quốc, điều này sẽ phù hợp với các lệnh trừng phạt hiện có đối với ngành bán dẫn của Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Hà Lan cho đến nay vẫn chưa đồng ý với yêu cầu này. ASML đặt mục tiêu giữ quyền kiểm soát các máy móc của mình tại Trung Quốc để ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm, điều này có thể xảy ra nếu các công ty Trung Quốc tiếp quản việc bảo trì để duy trì hoạt động của các nhà máy chip của họ.
Hiện tại, các công ty Trung Quốc là một trong những khách hàng chính của ASML và công ty này kiếm được hàng tỷ USD từ việc bán công cụ quang khắc DUV cho SMIC, Hua Hong và YMTC. Điều gì sẽ xảy ra nếu (hoặc đúng hơn là khi nào) các nhà sản xuất thiết bị quang khắc Trung Quốc xây dựng hệ thống quang khắc DUV của riêng họ (hoặc chỉ sao chép những hệ thống do ASML phát triển) vẫn chưa được biết. Một mặt, họ có thể giảm mua hàng từ ASML, nhưng mặt khác, họ có thể bắt đầu bán các công cụ này ra bên ngoài Trung Quốc, về cơ bản là cạnh tranh với ASML. Mặc dù khó có khả năng họ sẽ chế tạo một chiếc máy giống như Twinscan NXT:2000i sớm, việc sao chép một thứ gì đó kém tiên tiến hơn có thể dễ dàng hơn nhiều.