Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Theo tờ South China Morning Post, một người đàn ông 38 tuổi sử dụng bút danh "Hajime" gần đây đã xuất hiện trên phương tiện truyền thông Nhật Bản, tiết lộ cho đến nay, anh đã nhận được yêu cầu hiến tặng tinh trùng từ hơn 20 phụ nữ. Trong số đó, 7 người đã thụ thai và 4 người đã sinh con.
Hajime là nhân viên văn phòng ở Osaka, bắt đầu "sứ mệnh" này 5 năm trước sau khi nhận được lời yêu cầu tha thiết từ 1 người bạn đại học đang phải vật lộn với chứng vô sinh. Và đây chính là chi tiết gây sốc nhất. Trong cuộc phỏng vấn với Kansai TV, Hajime đã nói: "Người bạn đã nhờ tôi 'ngủ với vợ anh ấy', tôi đã rất bối rối nhưng đã hiểu được hoàn cảnh và đã giúp đỡ."
Cặp vợ chồng này đã hứa sẽ nuôi nấng đứa trẻ được sinh ra nhờ sự giúp đỡ của Hajime như con ruột, họ đã có thỏa thuận về quyền nuôi con. Sau khi nhìn thấy cặp vợ chồng hạnh phúc với đứa con mới chào đời, Hajime đã nghĩ rằng anh muốn giúp đỡ cả những cặp đôi khác có cùng nỗi lo. Vì vậy, anh đã tạo 1 tài khoản mạng xã hội và bắt đầu hiến tặng tinh trùng.
Để đảm bảo sự tin cậy, Hajime đã đăng tải cả bằng cấp và công khai kết quả kiểm tra bệnh truyền nhiễm hàng tháng trên mạng xã hội. Anh không nhận bất kỳ khoản tiền nào cho việc hiến tặng, chỉ nhận hỗ trợ chi phí đi lại. Anh cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào như quyền làm cha hay trách nhiệm nuôi dưỡng đối với những đứa trẻ được sinh ra.
Những người yêu cầu tinh trùng của Hajime rất đa dạng. "Ban đầu, tôi dự đoán rằng phần lớn sẽ là các cặp vợ chồng hiếm muộn như bạn tôi, nhưng hóa ra phần lớn lại là các cặp đôi đồng tính nữ, sau đó là những phụ nữ độc thân không muốn kết hôn mà chỉ muốn có con," Hajime nói.
Tại Nhật Bản, về mặt pháp lý, phụ nữ độc thân hoặc các cặp đôi đồng tính không thể nhận tinh trùng hiến tặng thông qua các cơ sở y tế. Do đó, phương pháp của anh đã trở thành "hy vọng cuối cùng" trong nhiều trường hợp. Nhật Bản hiện không có bộ luật toàn diện nào liên quan đến việc hiến tặng tinh trùng, hướng dẫn của Hiệp hội Phụ sản chỉ giới hạn đối tượng được hiến tặng là các cặp vợ chồng có quan hệ hôn nhân hợp pháp.
Câu chuyện của Hajime đã làm dấy lên những ý kiến trái chiều. Một bên lên tiếng ủng hộ Hajime, cho rằng "pháp luật và thể chế cần phải thay đổi để phù hợp với nhu cầu xã hội". Nhưng ở phía bên kia, cũng có những lo ngại rằng "thiếu sự an toàn về mặt y tế và nguy cơ tranh chấp pháp lý là rất lớn".
Bất chấp những tranh cãi, Hajime vẫn khẳng định ý chí hiến tặng tinh trùng của mình: "Không phải vì tiền, mà là vì tôi muốn giúp đỡ ai đó một cách có ý nghĩa." "Khi nhìn thấy khách hàng thụ thai và sinh con, tôi cảm thấy một sự hài lòng lớn lao, như thể mình đã đóng góp cho xã hội," anh giải thích. "Đó là lý do lớn nhất khiến tôi tiếp tục công việc này."
Hajime là nhân viên văn phòng ở Osaka, bắt đầu "sứ mệnh" này 5 năm trước sau khi nhận được lời yêu cầu tha thiết từ 1 người bạn đại học đang phải vật lộn với chứng vô sinh. Và đây chính là chi tiết gây sốc nhất. Trong cuộc phỏng vấn với Kansai TV, Hajime đã nói: "Người bạn đã nhờ tôi 'ngủ với vợ anh ấy', tôi đã rất bối rối nhưng đã hiểu được hoàn cảnh và đã giúp đỡ."
Cặp vợ chồng này đã hứa sẽ nuôi nấng đứa trẻ được sinh ra nhờ sự giúp đỡ của Hajime như con ruột, họ đã có thỏa thuận về quyền nuôi con. Sau khi nhìn thấy cặp vợ chồng hạnh phúc với đứa con mới chào đời, Hajime đã nghĩ rằng anh muốn giúp đỡ cả những cặp đôi khác có cùng nỗi lo. Vì vậy, anh đã tạo 1 tài khoản mạng xã hội và bắt đầu hiến tặng tinh trùng.
Để đảm bảo sự tin cậy, Hajime đã đăng tải cả bằng cấp và công khai kết quả kiểm tra bệnh truyền nhiễm hàng tháng trên mạng xã hội. Anh không nhận bất kỳ khoản tiền nào cho việc hiến tặng, chỉ nhận hỗ trợ chi phí đi lại. Anh cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào như quyền làm cha hay trách nhiệm nuôi dưỡng đối với những đứa trẻ được sinh ra.

Những người yêu cầu tinh trùng của Hajime rất đa dạng. "Ban đầu, tôi dự đoán rằng phần lớn sẽ là các cặp vợ chồng hiếm muộn như bạn tôi, nhưng hóa ra phần lớn lại là các cặp đôi đồng tính nữ, sau đó là những phụ nữ độc thân không muốn kết hôn mà chỉ muốn có con," Hajime nói.
Tại Nhật Bản, về mặt pháp lý, phụ nữ độc thân hoặc các cặp đôi đồng tính không thể nhận tinh trùng hiến tặng thông qua các cơ sở y tế. Do đó, phương pháp của anh đã trở thành "hy vọng cuối cùng" trong nhiều trường hợp. Nhật Bản hiện không có bộ luật toàn diện nào liên quan đến việc hiến tặng tinh trùng, hướng dẫn của Hiệp hội Phụ sản chỉ giới hạn đối tượng được hiến tặng là các cặp vợ chồng có quan hệ hôn nhân hợp pháp.
Câu chuyện của Hajime đã làm dấy lên những ý kiến trái chiều. Một bên lên tiếng ủng hộ Hajime, cho rằng "pháp luật và thể chế cần phải thay đổi để phù hợp với nhu cầu xã hội". Nhưng ở phía bên kia, cũng có những lo ngại rằng "thiếu sự an toàn về mặt y tế và nguy cơ tranh chấp pháp lý là rất lớn".
Bất chấp những tranh cãi, Hajime vẫn khẳng định ý chí hiến tặng tinh trùng của mình: "Không phải vì tiền, mà là vì tôi muốn giúp đỡ ai đó một cách có ý nghĩa." "Khi nhìn thấy khách hàng thụ thai và sinh con, tôi cảm thấy một sự hài lòng lớn lao, như thể mình đã đóng góp cho xã hội," anh giải thích. "Đó là lý do lớn nhất khiến tôi tiếp tục công việc này."