Lizzie
Writer
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch đưa vào sử dụng một lớp thiết giáp hạm mới cho "Hạm đội Vàng" của Hải quân Mỹ, gọi chúng là những thiết giáp hạm lớn nhất và mạnh nhất từng được chế tạo.
Phát biểu hôm thứ Hai tại Mar-a-Lago trong một sự kiện mà Nhà Trắng gọi là “thông báo quan trọng”, ông Trump cho biết ông đã phê duyệt việc đóng hai tàu chiến ban đầu, với kế hoạch đóng tới 25 chiếc. Tham dự cùng ông có Ngoại trưởng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Hải quân John Phelan. Theo ông Trump, những tàu chiến lớp “Trump” này, lớn hơn các tàu lớp Iowa thời Thế chiến II, sẽ mang theo tên lửa siêu thanh, pháo điện từ và laser. Tờ Wall Street Journal, tờ báo đầu tiên đưa tin về kế hoạch của tổng thống, cho biết Hải quân Mỹ dự định mua chiếc tàu đầu tiên vào năm 2030.
“Như các bạn biết, chúng ta đang rất cần tàu chiến”, ông Trump nói. “Chúng sẽ là những chiếc nhanh nhất, lớn nhất và mạnh hơn gấp 100 lần so với bất kỳ thiết giáp hạm nào từng được chế tạo”.
Kế hoạch này là một phần của kế hoạch mở rộng hải quân rộng lớn hơn với cả tàu có người lái và không người lái.
Các quan chức đã cảnh báo rằng Mỹ đang tụt hậu so với Trung Quốc về năng lực và sản lượng đóng tàu. Khi được hỏi liệu các tàu chiến mới này có nhằm mục đích đối phó với đối thủ chính của Mỹ hay không, ông Trump đã từ chối nêu đích danh Bắc Kinh. " Nó là một sự phản bác dành cho tất cả mọi người," ông nói.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động của Washington ở vùng biển Caribbean đang được đẩy mạnh, với việc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu có liên quan đến Venezuela.
Từ tháng 9, các tàu chiến của Hải quân Mỹ đã được triển khai để chặn bắt các tàu mà Nhà Trắng cáo buộc có liên quan đến buôn bán ma túy và để ngăn chặn các chuyến hàng dầu mỏ. Caracas bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng Washington đang tìm cách lật đổ chế độ để tiếp cận các nguồn tài nguyên của nước này.
Hải quân Mỹ cũng hoạt động tích cực ở Biển Đỏ, nơi họ đã đáp trả các cuộc tấn công vào tàu vận tải thương mại liên quan đến các xung đột khu vực.
Tuần trước, Hải quân Mỹ đã công bố một loạt tàu mới khác, dựa trên tàu tuần tra an ninh quốc gia lớp Legend của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ.
"Các hoạt động gần đây từ Biển Đỏ đến vùng biển Caribbean cho thấy nhu cầu là không thể phủ nhận - kho tàu chiến mặt nước cỡ nhỏ của chúng ta chỉ bằng một phần ba so với hiện có", Tham mưu trưởng Hải quân Daryl Caudle cho biết. "Chúng ta cần thêm các tàu chiến cỡ nhỏ có khả năng hoạt động trên biển xa để thu hẹp khoảng cách và giúp các tàu khu trục của chúng ta tập trung vào các cuộc chiến tầm xa", ông nói thêm.
Hải quân Mỹ gần đây đã hủy bỏ một dự án tàu chiến nhỏ hơn do chậm trễ và vượt chi phí và tiếp tục đối mặt với những thách thức với các tàu sân bay lớp Ford và tàu ngầm lớp Columbia. (RT)
Phát biểu hôm thứ Hai tại Mar-a-Lago trong một sự kiện mà Nhà Trắng gọi là “thông báo quan trọng”, ông Trump cho biết ông đã phê duyệt việc đóng hai tàu chiến ban đầu, với kế hoạch đóng tới 25 chiếc. Tham dự cùng ông có Ngoại trưởng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Hải quân John Phelan. Theo ông Trump, những tàu chiến lớp “Trump” này, lớn hơn các tàu lớp Iowa thời Thế chiến II, sẽ mang theo tên lửa siêu thanh, pháo điện từ và laser. Tờ Wall Street Journal, tờ báo đầu tiên đưa tin về kế hoạch của tổng thống, cho biết Hải quân Mỹ dự định mua chiếc tàu đầu tiên vào năm 2030.
“Như các bạn biết, chúng ta đang rất cần tàu chiến”, ông Trump nói. “Chúng sẽ là những chiếc nhanh nhất, lớn nhất và mạnh hơn gấp 100 lần so với bất kỳ thiết giáp hạm nào từng được chế tạo”.
Kế hoạch này là một phần của kế hoạch mở rộng hải quân rộng lớn hơn với cả tàu có người lái và không người lái.
Các quan chức đã cảnh báo rằng Mỹ đang tụt hậu so với Trung Quốc về năng lực và sản lượng đóng tàu. Khi được hỏi liệu các tàu chiến mới này có nhằm mục đích đối phó với đối thủ chính của Mỹ hay không, ông Trump đã từ chối nêu đích danh Bắc Kinh. " Nó là một sự phản bác dành cho tất cả mọi người," ông nói.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động của Washington ở vùng biển Caribbean đang được đẩy mạnh, với việc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu có liên quan đến Venezuela.
Từ tháng 9, các tàu chiến của Hải quân Mỹ đã được triển khai để chặn bắt các tàu mà Nhà Trắng cáo buộc có liên quan đến buôn bán ma túy và để ngăn chặn các chuyến hàng dầu mỏ. Caracas bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng Washington đang tìm cách lật đổ chế độ để tiếp cận các nguồn tài nguyên của nước này.
Hải quân Mỹ cũng hoạt động tích cực ở Biển Đỏ, nơi họ đã đáp trả các cuộc tấn công vào tàu vận tải thương mại liên quan đến các xung đột khu vực.
Tuần trước, Hải quân Mỹ đã công bố một loạt tàu mới khác, dựa trên tàu tuần tra an ninh quốc gia lớp Legend của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ.
"Các hoạt động gần đây từ Biển Đỏ đến vùng biển Caribbean cho thấy nhu cầu là không thể phủ nhận - kho tàu chiến mặt nước cỡ nhỏ của chúng ta chỉ bằng một phần ba so với hiện có", Tham mưu trưởng Hải quân Daryl Caudle cho biết. "Chúng ta cần thêm các tàu chiến cỡ nhỏ có khả năng hoạt động trên biển xa để thu hẹp khoảng cách và giúp các tàu khu trục của chúng ta tập trung vào các cuộc chiến tầm xa", ông nói thêm.
Hải quân Mỹ gần đây đã hủy bỏ một dự án tàu chiến nhỏ hơn do chậm trễ và vượt chi phí và tiếp tục đối mặt với những thách thức với các tàu sân bay lớp Ford và tàu ngầm lớp Columbia. (RT)