Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Apple đã chính thức tuyên bố macOS Tahoe ra mắt vào mùa thu 2025 sẽ là phiên bản macOS mới cuối cùng hỗ trợ Intel Macs. Theo Ars Technica, danh sách hỗ trợ chỉ còn 4 mẫu Intel Mac: iMac 2019, MacBook Pro 2019, MacBook Pro 2020 và Mac Pro 2019. Từ macOS 27 (2026), mọi máy Mac muốn cập nhật hệ điều hành mới phải dùng chip Apple Silicon (M1 trở lên). The Verge nhận định đây là bước đi tất yếu, đánh dấu sự chuyển giao hoàn toàn từ Intel sang Apple Silicon sau 5 năm kể từ khi Apple công bố M1 vào năm 2020.
Sau khi macOS 27 ra mắt vào mùa thu 2026, macOS Tahoe vẫn nhận cập nhật bảo mật đến mùa thu 2028, tức 2 năm sau khi bị thay thế. Lịch trình này đúng chuẩn của Apple: mỗi phiên bản macOS cũ được hỗ trợ 1 năm cập nhật lớn (bao gồm tính năng mới và bảo mật) và 2 năm cập nhật bảo mật thuần túy. Wired so sánh với macOS Ventura (2022) vốn nhận bảo mật đến 2025, cho rằng Apple đang giữ cam kết hỗ trợ dài hạn, nhưng rõ ràng người dùng Intel Mac sắp phải đối mặt với giới hạn.
Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ Intel sang Apple Silicon, Apple phát triển công cụ dịch ứng dụng Intel sang ARM Rosetta 2 ra mắt cùng macOS Big Sur (2020). Theo thông báo mới, Rosetta 2 vẫn hoạt động bình thường trên macOS Tahoe và macOS 27, cho phép chạy hầu hết ứng dụng Intel cũ. Tuy nhiên từ macOS 28 (2027), Rosetta 2 sẽ bị “cắt gọt” và chỉ hỗ trợ một số game cũ sử dụng thư viện Intel nhưng không còn được nhà phát triển duy trì.
Apple yêu cầu các nhà phát triển chuyển ứng dụng sang Apple Silicon-native hoặc universal apps (hỗ trợ cả Intel và ARM) để tiếp tục hoạt động sau macOS 27. Engadget so sánh động thái này với Rosetta 1, công cụ dịch ứng dụng PowerPC sang Intel từ 2006. Rosetta 1 được hỗ trợ qua 3 phiên bản macOS (10.4 Tiger, 10.5 Leopard, 10.6 Snow Leopard) trước khi bị loại bỏ ở macOS 10.7 Lion (2011), khoảng 5 năm sau khi Intel Mac ra mắt. Ars Technica nhận định rằng Rosetta 2 có vòng đời tương tự, khoảng 7 năm (2020-2027), đủ để các nhà phát triển thích nghi.
Theo Macworld, hầu hết Intel Mac đã được thay thế bằng Apple Silicon từ 2020-2021, nhưng một số mẫu như Mac Pro 2019 và Mac mini 2018 vẫn được bán đến tận 2023. Người mua Mac Pro 2019 vào 2023 chỉ nhận được 3 phiên bản macOS mới (Sonoma, Sequoia, Tahoe) và 5 năm bảo mật (đến 2028), khá “hụt hẫng” với một cỗ máy đắt đỏ. Tệ hơn, Mac mini 2018 đã bị “bỏ rơi” từ macOS Sequoia (2024).
#WWDC2025
Sau khi macOS 27 ra mắt vào mùa thu 2026, macOS Tahoe vẫn nhận cập nhật bảo mật đến mùa thu 2028, tức 2 năm sau khi bị thay thế. Lịch trình này đúng chuẩn của Apple: mỗi phiên bản macOS cũ được hỗ trợ 1 năm cập nhật lớn (bao gồm tính năng mới và bảo mật) và 2 năm cập nhật bảo mật thuần túy. Wired so sánh với macOS Ventura (2022) vốn nhận bảo mật đến 2025, cho rằng Apple đang giữ cam kết hỗ trợ dài hạn, nhưng rõ ràng người dùng Intel Mac sắp phải đối mặt với giới hạn.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ Intel sang Apple Silicon, Apple phát triển công cụ dịch ứng dụng Intel sang ARM Rosetta 2 ra mắt cùng macOS Big Sur (2020). Theo thông báo mới, Rosetta 2 vẫn hoạt động bình thường trên macOS Tahoe và macOS 27, cho phép chạy hầu hết ứng dụng Intel cũ. Tuy nhiên từ macOS 28 (2027), Rosetta 2 sẽ bị “cắt gọt” và chỉ hỗ trợ một số game cũ sử dụng thư viện Intel nhưng không còn được nhà phát triển duy trì.
Apple yêu cầu các nhà phát triển chuyển ứng dụng sang Apple Silicon-native hoặc universal apps (hỗ trợ cả Intel và ARM) để tiếp tục hoạt động sau macOS 27. Engadget so sánh động thái này với Rosetta 1, công cụ dịch ứng dụng PowerPC sang Intel từ 2006. Rosetta 1 được hỗ trợ qua 3 phiên bản macOS (10.4 Tiger, 10.5 Leopard, 10.6 Snow Leopard) trước khi bị loại bỏ ở macOS 10.7 Lion (2011), khoảng 5 năm sau khi Intel Mac ra mắt. Ars Technica nhận định rằng Rosetta 2 có vòng đời tương tự, khoảng 7 năm (2020-2027), đủ để các nhà phát triển thích nghi.
Theo Macworld, hầu hết Intel Mac đã được thay thế bằng Apple Silicon từ 2020-2021, nhưng một số mẫu như Mac Pro 2019 và Mac mini 2018 vẫn được bán đến tận 2023. Người mua Mac Pro 2019 vào 2023 chỉ nhận được 3 phiên bản macOS mới (Sonoma, Sequoia, Tahoe) và 5 năm bảo mật (đến 2028), khá “hụt hẫng” với một cỗ máy đắt đỏ. Tệ hơn, Mac mini 2018 đã bị “bỏ rơi” từ macOS Sequoia (2024).
#WWDC2025