Lizzie
Writer
Hoàn thành khảo sát và phân định ranh giới tại Kandal và Takeo.
Dự án Kênh đào Funan Techo, một công trình giao thông thủy mang tính đột phá của Campuchia, vừa ghi nhận những bước tiến quan trọng trong công tác khảo sát và phân định ranh giới tại hai tỉnh Kandal và Takeo.
Tính đến ngày 24/5, nhóm công tác của Bộ Công chính và Giao thông Vận tải (MPWT) đã hoàn tất việc khảo sát thực địa, xác minh hướng tuyến và lắp đặt 232 cột mốc tại tỉnh Kandal, đánh dấu sự kết thúc giai đoạn khảo sát thứ hai của tuyến kênh. Đồng thời, 38 mốc ranh giới cũng được xác lập ở tỉnh Takeo, tương ứng với các vị trí đối diện thuộc địa phận Kandal.
Tại tỉnh Takeo, thống đốc Vei Samnang xác nhận việc lắp đặt 540 cột mốc đã hoàn thành trên đoạn dài 58 km, khớp nối với đoạn 54 km đã triển khai tại Kandal. Nhóm công tác đang tiếp tục di chuyển xuống các tỉnh Kampot và Kep, dự kiến hoàn tất trong tháng 7/2025.
Theo ông Phan Rim, người phát ngôn MPWT, toàn bộ kết quả khảo sát sẽ được dùng để lập bản đồ chi tiết trình lên các cấp lãnh đạo trước khi Bộ Kinh tế và Tài chính tiến hành đo đạc thực địa, đánh giá tác động và triển khai công tác bồi thường.
Kênh đào Funan Techo có chiều dài 180 km, nối sông Mekong ra biển qua bốn tỉnh: Kandal, Takeo, Kampot và Kep. Công trình được khởi công vào ngày 5/8/2024 tại huyện Kien Svay, tỉnh Kandal, với tổng vốn đầu tư dự kiến 1,156 tỷ USD. Dự án theo mô hình đối tác công
- tư, trong đó phía Campuchia nắm 51% và các nhà đầu tư Trung Quốc nắm 49%, do các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc như Tổng công ty Xây dựng Truyền thông và Tổng công ty Cầu đường chịu trách nhiệm thi công. Dự án đặt mốc hoàn thành là năm 2028.
Theo khảo sát của MPWT, dự án sẽ ảnh hưởng đến hơn 2.300 hộ gia đình, trong đó 400 nhà bị ảnh hưởng hoàn toàn, 1.900 nhà bị ảnh hưởng một phần, cùng với hơn 3.400 ha đất nông nghiệp. Song song với việc tiếp tục phân định ranh giới, chính phủ Campuchia cũng đang tiến hành từng bước bồi thường, đảm bảo tiến độ thi công kênh đào đúng kế hoạch và cam kết hoàn thành vào năm 2028.
Thủ tướng Hun Manet từng khẳng định đây không chỉ là một dự án phát triển hạ tầng, mà còn là trách nhiệm đạo đức trong việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. (khmertimes)
Dự án Kênh đào Funan Techo, một công trình giao thông thủy mang tính đột phá của Campuchia, vừa ghi nhận những bước tiến quan trọng trong công tác khảo sát và phân định ranh giới tại hai tỉnh Kandal và Takeo.
Tính đến ngày 24/5, nhóm công tác của Bộ Công chính và Giao thông Vận tải (MPWT) đã hoàn tất việc khảo sát thực địa, xác minh hướng tuyến và lắp đặt 232 cột mốc tại tỉnh Kandal, đánh dấu sự kết thúc giai đoạn khảo sát thứ hai của tuyến kênh. Đồng thời, 38 mốc ranh giới cũng được xác lập ở tỉnh Takeo, tương ứng với các vị trí đối diện thuộc địa phận Kandal.

Tại tỉnh Takeo, thống đốc Vei Samnang xác nhận việc lắp đặt 540 cột mốc đã hoàn thành trên đoạn dài 58 km, khớp nối với đoạn 54 km đã triển khai tại Kandal. Nhóm công tác đang tiếp tục di chuyển xuống các tỉnh Kampot và Kep, dự kiến hoàn tất trong tháng 7/2025.
Theo ông Phan Rim, người phát ngôn MPWT, toàn bộ kết quả khảo sát sẽ được dùng để lập bản đồ chi tiết trình lên các cấp lãnh đạo trước khi Bộ Kinh tế và Tài chính tiến hành đo đạc thực địa, đánh giá tác động và triển khai công tác bồi thường.
Kênh đào Funan Techo có chiều dài 180 km, nối sông Mekong ra biển qua bốn tỉnh: Kandal, Takeo, Kampot và Kep. Công trình được khởi công vào ngày 5/8/2024 tại huyện Kien Svay, tỉnh Kandal, với tổng vốn đầu tư dự kiến 1,156 tỷ USD. Dự án theo mô hình đối tác công
- tư, trong đó phía Campuchia nắm 51% và các nhà đầu tư Trung Quốc nắm 49%, do các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc như Tổng công ty Xây dựng Truyền thông và Tổng công ty Cầu đường chịu trách nhiệm thi công. Dự án đặt mốc hoàn thành là năm 2028.

Theo khảo sát của MPWT, dự án sẽ ảnh hưởng đến hơn 2.300 hộ gia đình, trong đó 400 nhà bị ảnh hưởng hoàn toàn, 1.900 nhà bị ảnh hưởng một phần, cùng với hơn 3.400 ha đất nông nghiệp. Song song với việc tiếp tục phân định ranh giới, chính phủ Campuchia cũng đang tiến hành từng bước bồi thường, đảm bảo tiến độ thi công kênh đào đúng kế hoạch và cam kết hoàn thành vào năm 2028.
Thủ tướng Hun Manet từng khẳng định đây không chỉ là một dự án phát triển hạ tầng, mà còn là trách nhiệm đạo đức trong việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. (khmertimes)