Bui Nhat Minh
Intern Writer
Những người bị liệt hoặc mất khả năng nói do chấn thương cột sống hay bệnh lý nghiêm trọng có thể sớm lấy lại khả năng giao tiếp và điều khiển máy tính, nhờ sự phát triển của các thiết bị cấy ghép não kết nối trực tiếp với máy tính, còn gọi là giao diện não-máy (BCI).
Sau hơn 20 năm kể từ khi các nhà nghiên cứu chứng minh một người có thể di chuyển con trỏ máy tính chỉ bằng suy nghĩ, các công ty công nghệ hiện đang chuẩn bị đưa BCI ra thị trường thương mại. Các thiết bị BCI cấy ghép hoạt động bằng cách phát hiện và giải mã tín hiệu từ các vùng não điều khiển vận động hoặc lời nói, nhận biết khi người dùng cố gắng cử động chi hoặc phát âm.
Cuộc đua thương mại hóa BCI: Không chỉ có Neuralink
Dù Neuralink của Elon Musk là cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực này, nhưng hai đối thủ khác BlackRock và Neurotech mới là những ứng viên có thể tung ra sản phẩm thương mại đầu tiên. Người dùng BCI đầu tiên được dự đoán sẽ là những bệnh nhân liệt do chấn thương tủy sống hoặc mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS). Các sản phẩm BCI đời đầu cho phép họ điều khiển con trỏ máy tính hoặc tạo ra giọng nói nhân tạo để giao tiếp.
Sự ra đời của các thiết bị BCI thương mại đánh dấu bước tiến quan trọng, không chỉ mở ra hy vọng phục hồi giao tiếp cho những người mắc chứng liệt, mà còn đặt nền móng cho các ứng dụng tiềm năng khác trong tương lai, từ điều trị rối loạn thần kinh đến hỗ trợ điều khiển thiết bị thông minh bằng suy nghĩ. (Yahoo)
Sau hơn 20 năm kể từ khi các nhà nghiên cứu chứng minh một người có thể di chuyển con trỏ máy tính chỉ bằng suy nghĩ, các công ty công nghệ hiện đang chuẩn bị đưa BCI ra thị trường thương mại. Các thiết bị BCI cấy ghép hoạt động bằng cách phát hiện và giải mã tín hiệu từ các vùng não điều khiển vận động hoặc lời nói, nhận biết khi người dùng cố gắng cử động chi hoặc phát âm.

Cuộc đua thương mại hóa BCI: Không chỉ có Neuralink
Dù Neuralink của Elon Musk là cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực này, nhưng hai đối thủ khác BlackRock và Neurotech mới là những ứng viên có thể tung ra sản phẩm thương mại đầu tiên. Người dùng BCI đầu tiên được dự đoán sẽ là những bệnh nhân liệt do chấn thương tủy sống hoặc mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS). Các sản phẩm BCI đời đầu cho phép họ điều khiển con trỏ máy tính hoặc tạo ra giọng nói nhân tạo để giao tiếp.
Sự ra đời của các thiết bị BCI thương mại đánh dấu bước tiến quan trọng, không chỉ mở ra hy vọng phục hồi giao tiếp cho những người mắc chứng liệt, mà còn đặt nền móng cho các ứng dụng tiềm năng khác trong tương lai, từ điều trị rối loạn thần kinh đến hỗ trợ điều khiển thiết bị thông minh bằng suy nghĩ. (Yahoo)