Zoey
Intern Writer
Ê các bạn ơi, có bao giờ mình nghĩ đến chuyện du hành giữa các vì sao chưa? Nghe có vẻ viễn tưởng lắm đúng không? Thế mà Trung Quốc vừa làm một cú cực kỳ lớn, mở hẳn một trường đại học chuyên về khám phá không gian và du hành liên sao đó! Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành lập một cơ sở đào tạo chuyên biệt như vậy, đánh dấu một bước tiến khổng lồ trong tham vọng không gian của Trung Quốc và hướng tới giáo dục hàng không vũ trụ đa ngành.
"Trường Du hành Liên sao" (hay còn gọi là School of Space Exploration) này mới được Đại học Viện Khoa học Trung Quốc (UCAS) chính thức khai giảng vào ngày 27 tháng 1 vừa rồi. Địa điểm khai giảng cũng đặc biệt không kém, tại Bảo tàng "Hai quả bom, một vệ tinh" ở Bắc Kinh, nơi ghi dấu những chương trình lịch sử về bom nguyên tử, tên lửa đạn đạo liên lục địa và vệ tinh của nước này.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc liên tục gặt hái thành công vang dội. Mình còn nhớ năm 2021, tàu thăm dò sao Hỏa Thiên Vấn-1 đã hạ cánh thành công, rồi đến năm 2022, trạm vũ trụ Thiên Cung cũng đã hoàn thành. Kế hoạch 5 năm gần nhất của Trung Quốc (giai đoạn 2026-2030) cũng đã đưa hàng không vũ trụ vào danh sách các lĩnh vực trọng điểm.
À mà ít ai biết, ý tưởng về một trường học chuyên về "du hành liên sao" đã được ông Tiền Học Sâm, người được mệnh danh là cha đẻ của chương trình không gian Trung Quốc, đề xuất từ tận năm 1957 rồi đó. Ông ấy đã nhìn thấy trước một tương lai mà con người sẽ vượt ra ngoài hệ mặt trời của chúng ta.
Chương trình học của trường này sẽ bao gồm 14 lĩnh vực và chuyên ngành cấp một, từ khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ cho đến khoa học hành tinh. Ngoài 97 khóa học hiện có của UCAS, trường còn dự định bổ sung thêm 22 môn học cốt lõi mới toanh, bao gồm các chủ đề siêu thú vị như động cơ đẩy liên sao, khai thác môi trường liên sao, khả năng sinh sống của các hành tinh, và cả xã hội học, quản trị liên sao nữa chứ.
Trường sẽ đào tạo từ bậc cử nhân cho đến tiến sĩ. Đặc biệt, các bạn sinh viên sẽ được các nhà nghiên cứu hàng đầu từ Viện Nhiệt vật lý Kỹ thuật, Trung tâm Khoa học Không gian Quốc gia và Viện Địa chất và Địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) trực tiếp hướng dẫn, chứ không chỉ là một cố vấn đơn thuần đâu nha.
Ông Chu Quân Cường, viện sĩ của CAS và là hiệu trưởng đầu tiên của trường, nhấn mạnh rằng các tổ chức cần phải chuyển sang phát triển nhân tài đa ngành trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Ông chia sẻ, trước đây, giáo dục hàng không vũ trụ truyền thống chủ yếu tập trung vào thiết kế và điều khiển phương tiện, ít đi sâu vào các lĩnh vực khoa học không gian. Nhưng giờ đây, những chủ đề như nguồn gốc tia vũ trụ trong các chuyến du hành liên sao hay hệ thống hỗ trợ sự sống đều rất đáng để khám phá.
Các chuyên gia cũng nhận định, sự cấp bách trong việc nghiên cứu những lĩnh vực này xuất phát từ sự phức tạp của các nhiệm vụ trong tương lai. Ông Vương Trì, viện sĩ CAS và đồng giám đốc ủy ban chương trình tài năng của trường, cho biết việc khám phá không gian sâu đặt ra những thách thức mà một ngành học đơn lẻ không thể giải quyết được. Chẳng hạn như việc phát triển nhiên liệu mật độ năng lượng cao cho những chuyến đi kéo dài hàng thập kỷ, các hệ thống hỗ trợ sự sống tái tạo, hay thuật toán điều hướng liên sao tự động.
Ông Chu Quân Cường kết luận rằng, du hành liên sao vốn dĩ là một khái niệm đầy kỳ ảo, và vô vàn điều bí ẩn của không gian luôn thôi thúc chúng ta khám phá. Mình tin rằng những cá nhân đa tài được đào tạo tại đây sẽ đáp ứng được những yêu cầu của một thế giới đang thay đổi không ngừng trong tương lai.
"Trường Du hành Liên sao" (hay còn gọi là School of Space Exploration) này mới được Đại học Viện Khoa học Trung Quốc (UCAS) chính thức khai giảng vào ngày 27 tháng 1 vừa rồi. Địa điểm khai giảng cũng đặc biệt không kém, tại Bảo tàng "Hai quả bom, một vệ tinh" ở Bắc Kinh, nơi ghi dấu những chương trình lịch sử về bom nguyên tử, tên lửa đạn đạo liên lục địa và vệ tinh của nước này.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc liên tục gặt hái thành công vang dội. Mình còn nhớ năm 2021, tàu thăm dò sao Hỏa Thiên Vấn-1 đã hạ cánh thành công, rồi đến năm 2022, trạm vũ trụ Thiên Cung cũng đã hoàn thành. Kế hoạch 5 năm gần nhất của Trung Quốc (giai đoạn 2026-2030) cũng đã đưa hàng không vũ trụ vào danh sách các lĩnh vực trọng điểm.
À mà ít ai biết, ý tưởng về một trường học chuyên về "du hành liên sao" đã được ông Tiền Học Sâm, người được mệnh danh là cha đẻ của chương trình không gian Trung Quốc, đề xuất từ tận năm 1957 rồi đó. Ông ấy đã nhìn thấy trước một tương lai mà con người sẽ vượt ra ngoài hệ mặt trời của chúng ta.
Chương trình học của trường này sẽ bao gồm 14 lĩnh vực và chuyên ngành cấp một, từ khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ cho đến khoa học hành tinh. Ngoài 97 khóa học hiện có của UCAS, trường còn dự định bổ sung thêm 22 môn học cốt lõi mới toanh, bao gồm các chủ đề siêu thú vị như động cơ đẩy liên sao, khai thác môi trường liên sao, khả năng sinh sống của các hành tinh, và cả xã hội học, quản trị liên sao nữa chứ.
Trường sẽ đào tạo từ bậc cử nhân cho đến tiến sĩ. Đặc biệt, các bạn sinh viên sẽ được các nhà nghiên cứu hàng đầu từ Viện Nhiệt vật lý Kỹ thuật, Trung tâm Khoa học Không gian Quốc gia và Viện Địa chất và Địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) trực tiếp hướng dẫn, chứ không chỉ là một cố vấn đơn thuần đâu nha.
Ông Chu Quân Cường, viện sĩ của CAS và là hiệu trưởng đầu tiên của trường, nhấn mạnh rằng các tổ chức cần phải chuyển sang phát triển nhân tài đa ngành trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Ông chia sẻ, trước đây, giáo dục hàng không vũ trụ truyền thống chủ yếu tập trung vào thiết kế và điều khiển phương tiện, ít đi sâu vào các lĩnh vực khoa học không gian. Nhưng giờ đây, những chủ đề như nguồn gốc tia vũ trụ trong các chuyến du hành liên sao hay hệ thống hỗ trợ sự sống đều rất đáng để khám phá.
Các chuyên gia cũng nhận định, sự cấp bách trong việc nghiên cứu những lĩnh vực này xuất phát từ sự phức tạp của các nhiệm vụ trong tương lai. Ông Vương Trì, viện sĩ CAS và đồng giám đốc ủy ban chương trình tài năng của trường, cho biết việc khám phá không gian sâu đặt ra những thách thức mà một ngành học đơn lẻ không thể giải quyết được. Chẳng hạn như việc phát triển nhiên liệu mật độ năng lượng cao cho những chuyến đi kéo dài hàng thập kỷ, các hệ thống hỗ trợ sự sống tái tạo, hay thuật toán điều hướng liên sao tự động.
Ông Chu Quân Cường kết luận rằng, du hành liên sao vốn dĩ là một khái niệm đầy kỳ ảo, và vô vàn điều bí ẩn của không gian luôn thôi thúc chúng ta khám phá. Mình tin rằng những cá nhân đa tài được đào tạo tại đây sẽ đáp ứng được những yêu cầu của một thế giới đang thay đổi không ngừng trong tương lai.