Hùng Lâm
Intern Writer
HMS Prince of Wales, tàu chiến chủ lực của Hải quân Anh, hiện đang mang theo 24 máy bay chiến đấu F-35B - số lượng lớn nhất từng có trên bất kỳ tàu sân bay nào của Anh. Tất cả 24 chiếc F-35B đều là của Anh, đánh dấu một bước tiến quan trọng cho lực lượng F-35 của Anh, vốn đã gặp nhiều câu hỏi về khả năng triển khai số lượng máy bay cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) một cách hiệu quả trên biển mà không cần sự hỗ trợ từ các máy bay của Thủy quân lục chiến Mỹ.
Hải quân Hoàng gia Anh vừa thông báo rằng 24 chiếc F-35B đang có mặt trên HMS Prince of Wales để tham gia các cuộc diễn tập đa quốc gia mang tên Exercise Falcon Strike ở Địa Trung Hải. Tuy nhiên, cho đến nay, họ vẫn chưa công bố hình ảnh nào cho thấy toàn bộ số máy bay này trên boong tàu, mà chỉ chia sẻ hình ảnh từ Chiến dịch Highmast, cuộc hành trình kéo dài tám tháng đưa tàu đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
HMS Prince of Wales đã vào Địa Trung Hải cách đây khoảng một tuần, đi qua kênh Suez. Sau khi đến nơi, sáu chiếc F-35B khác đã được đưa lên tàu từ căn cứ RAF Marham ở Anh. Là một phần của Nhóm Tấn công Tàu sân bay Anh, HMS Prince of Wales được hộ tống bởi tàu khu trục Type 45 HMS Dauntless, tàu frigate Type 23 HMS Richmond, tàu tiếp tế RFA Tidespring và một số tàu đồng minh khác. Thường thì một tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Astute của Hải quân cũng là một phần của Nhóm Tấn công Tàu sân bay.
Trong Exercise Falcon Strike, Nhóm Tấn công Tàu sân bay Anh còn có sự tham gia của tàu frigate Ý Luigi Rizzo và một số tàu chiến của Na Uy, cho các cuộc diễn tập hàng không và hải quân do Hải quân Ý dẫn dắt. Commodore James Blackmore, chỉ huy Nhóm Tấn công Tàu sân bay Anh, nhấn mạnh rằng Falcon Strike là "một minh chứng thực sự cho khả năng chiến đấu" của nhóm.
Các máy bay F-35B trên tàu thuộc về hai đơn vị tiền tuyến, Trung đoàn 617 của Không quân Hoàng gia và Trung đoàn 809 của Hải quân Hoàng gia, cùng với đơn vị huấn luyện, Trung đoàn 207, RAF, làm đơn vị Tiếp nhận Hoạt động (OCU). Đáng chú ý rằng trong quá khứ, những lần triển khai F-35B lớn hơn trên các tàu sân bay của Anh thường cần sự hỗ trợ từ máy bay của Thủy quân lục chiến Mỹ.
Trong năm 2021, HMS Queen Elizabeth đã triển khai với một đội bay được tăng cường bởi Thủy quân lục chiến, với sự tham gia của 18 chiếc F-35B, trong đó có 10 chiếc từ Trung đoàn VMFA-211. Tuy nhiên, tổng số này vẫn nhỏ hơn so với số lượng hiện có trên HMS Prince of Wales.
Số lượng 24 chiếc F-35B trên HMS Prince of Wales thậm chí còn nhiều hơn số máy bay mà Thủy quân lục chiến Mỹ đã triển khai trên các tàu tấn công đổ bộ. Vào năm 2022, USS Tripoli đã mang theo 20 chiếc F-35B trong một cuộc thử nghiệm về khái niệm "Tàu sân bay Lightning", biến một tàu đổ bộ lớn thành một tàu sân bay nhỏ, đầy máy bay F-35B.
Sự kiện này cũng phản ánh sự phát triển của Trung Quốc khi nước này cũng đã đưa vào biên chế máy bay tàng hình J-35, cùng với các thiết bị kiểm soát và cảnh báo sớm trên không từ tàu sân bay Fujian mới. Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang chuẩn bị cho các hoạt động F-35B thường xuyên trên hai tàu tấn công đổ bộ đã được cải tiến.
Sự hiện diện lớn hơn của các F-35B trên tàu sân bay Anh giúp HMS Prince of Wales có thể đóng góp nhiều hơn cho Exercise Falcon Strike, bao gồm cả hỗ trợ từ không quân của Pháp, Hy Lạp, Ý và Mỹ. Quan trọng hơn, việc triển khai với 24 chiếc F-35B là yêu cầu chính để tuyên bố khả năng hoạt động đầy đủ của khả năng Tấn công Tàu sân bay của Anh, dự kiến trước đây vào năm 2023 và giờ đã được trì hoãn đến cuối năm nay.
Số lượng 24 máy bay là yêu cầu tối thiểu cho tuyên bố này, trong khi lớp tàu Queen Elizabeth có thể mang thêm máy bay nếu cần. Điều này rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh gần đây đã có nhiều chỉ trích đối với chương trình F-35 của Anh.
Tuần trước, Ủy ban Tài khoản Công cộng của Anh đã công bố báo cáo mới nhất về chương trình này, chỉ ra rằng sự thiếu đầu tư tổng thể đã ảnh hưởng đến khả năng, độ sẵn sàng hoạt động và giá trị sử dụng của F-35B. Số lượng F-35B có sẵn cho Hải quân Anh luôn là vấn đề gây tranh cãi, với 48 chiếc được đặt hàng và chính phủ trước đó đã xác nhận việc đàm phán mua thêm 27 chiếc cho đến năm 2033, tuy nhiên, trong lô 27 chiếc này, một phần sẽ chuyển sang F-35A.
Mặc dù Bộ Quốc phòng Anh vẫn khẳng định họ mong muốn mua tổng cộng 138 chiếc F-35 trong suốt thời gian chương trình, nhưng con số này giờ đây đã bao gồm ít nhất 12 F-35A, vốn không thể hoạt động trên tàu sân bay. Nhiều chuyên gia cho rằng, để đảm bảo 24 chiếc có sẵn cho các nhiệm vụ Tấn công Tàu sân bay, số máy bay cần thiết sẽ phải lên tới 60-70 chiếc, và đó cũng là lý do mà F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ thường được huy động để tăng cường số lượng máy bay trên các chuyến đi.
Hải quân Anh đang ngày càng nhìn nhận khả năng sử dụng máy bay không người lái để tăng cường khả năng của đội bay tàu sân bay. Họ hy vọng rằng sự kết hợp giữa máy bay không người lái và vũ khí tầm xa sẽ giúp tạo ra một đội bay "hybrid" cân bằng hơn. Vào năm 2023, Hải quân đã công bố kế hoạch trang bị cho hai tàu sân bay của họ với hệ thống phóng hỗ trợ và thiết bị phục hồi, cho phép hoạt động với nhiều loại máy bay không người lái và có thể cả các loại máy bay có người lái.
Hải quân cũng đang hướng tới việc chuyển mình từ STOVL đến STOL, rồi tới STOBAR và cuối cùng là CATOBAR, để dần dần nâng cao khả năng và giảm bớt gánh nặng tài chính. Đến lần triển khai tiếp theo vào năm 2029 tới khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng hy vọng sẽ có một loại máy bay chiến đấu hợp tác được đưa vào sử dụng.
Dù điều gì xảy ra, trong tương lai gần, F-35B vẫn là trụ cột của khả năng tấn công trên tàu sân bay của Hải quân Anh, và việc triển khai số lượng lớn nhất các máy bay này trên tàu HMS Prince of Wales là một minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của chúng cùng với những thách thức mà chương trình đang phải đối mặt.
Nguồn: Twz
Hải quân Hoàng gia Anh vừa thông báo rằng 24 chiếc F-35B đang có mặt trên HMS Prince of Wales để tham gia các cuộc diễn tập đa quốc gia mang tên Exercise Falcon Strike ở Địa Trung Hải. Tuy nhiên, cho đến nay, họ vẫn chưa công bố hình ảnh nào cho thấy toàn bộ số máy bay này trên boong tàu, mà chỉ chia sẻ hình ảnh từ Chiến dịch Highmast, cuộc hành trình kéo dài tám tháng đưa tàu đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
HMS Prince of Wales đã vào Địa Trung Hải cách đây khoảng một tuần, đi qua kênh Suez. Sau khi đến nơi, sáu chiếc F-35B khác đã được đưa lên tàu từ căn cứ RAF Marham ở Anh. Là một phần của Nhóm Tấn công Tàu sân bay Anh, HMS Prince of Wales được hộ tống bởi tàu khu trục Type 45 HMS Dauntless, tàu frigate Type 23 HMS Richmond, tàu tiếp tế RFA Tidespring và một số tàu đồng minh khác. Thường thì một tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Astute của Hải quân cũng là một phần của Nhóm Tấn công Tàu sân bay.
Trong Exercise Falcon Strike, Nhóm Tấn công Tàu sân bay Anh còn có sự tham gia của tàu frigate Ý Luigi Rizzo và một số tàu chiến của Na Uy, cho các cuộc diễn tập hàng không và hải quân do Hải quân Ý dẫn dắt. Commodore James Blackmore, chỉ huy Nhóm Tấn công Tàu sân bay Anh, nhấn mạnh rằng Falcon Strike là "một minh chứng thực sự cho khả năng chiến đấu" của nhóm.
Các máy bay F-35B trên tàu thuộc về hai đơn vị tiền tuyến, Trung đoàn 617 của Không quân Hoàng gia và Trung đoàn 809 của Hải quân Hoàng gia, cùng với đơn vị huấn luyện, Trung đoàn 207, RAF, làm đơn vị Tiếp nhận Hoạt động (OCU). Đáng chú ý rằng trong quá khứ, những lần triển khai F-35B lớn hơn trên các tàu sân bay của Anh thường cần sự hỗ trợ từ máy bay của Thủy quân lục chiến Mỹ.
Trong năm 2021, HMS Queen Elizabeth đã triển khai với một đội bay được tăng cường bởi Thủy quân lục chiến, với sự tham gia của 18 chiếc F-35B, trong đó có 10 chiếc từ Trung đoàn VMFA-211. Tuy nhiên, tổng số này vẫn nhỏ hơn so với số lượng hiện có trên HMS Prince of Wales.
Số lượng 24 chiếc F-35B trên HMS Prince of Wales thậm chí còn nhiều hơn số máy bay mà Thủy quân lục chiến Mỹ đã triển khai trên các tàu tấn công đổ bộ. Vào năm 2022, USS Tripoli đã mang theo 20 chiếc F-35B trong một cuộc thử nghiệm về khái niệm "Tàu sân bay Lightning", biến một tàu đổ bộ lớn thành một tàu sân bay nhỏ, đầy máy bay F-35B.
Sự kiện này cũng phản ánh sự phát triển của Trung Quốc khi nước này cũng đã đưa vào biên chế máy bay tàng hình J-35, cùng với các thiết bị kiểm soát và cảnh báo sớm trên không từ tàu sân bay Fujian mới. Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang chuẩn bị cho các hoạt động F-35B thường xuyên trên hai tàu tấn công đổ bộ đã được cải tiến.
Sự hiện diện lớn hơn của các F-35B trên tàu sân bay Anh giúp HMS Prince of Wales có thể đóng góp nhiều hơn cho Exercise Falcon Strike, bao gồm cả hỗ trợ từ không quân của Pháp, Hy Lạp, Ý và Mỹ. Quan trọng hơn, việc triển khai với 24 chiếc F-35B là yêu cầu chính để tuyên bố khả năng hoạt động đầy đủ của khả năng Tấn công Tàu sân bay của Anh, dự kiến trước đây vào năm 2023 và giờ đã được trì hoãn đến cuối năm nay.
Số lượng 24 máy bay là yêu cầu tối thiểu cho tuyên bố này, trong khi lớp tàu Queen Elizabeth có thể mang thêm máy bay nếu cần. Điều này rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh gần đây đã có nhiều chỉ trích đối với chương trình F-35 của Anh.
Tuần trước, Ủy ban Tài khoản Công cộng của Anh đã công bố báo cáo mới nhất về chương trình này, chỉ ra rằng sự thiếu đầu tư tổng thể đã ảnh hưởng đến khả năng, độ sẵn sàng hoạt động và giá trị sử dụng của F-35B. Số lượng F-35B có sẵn cho Hải quân Anh luôn là vấn đề gây tranh cãi, với 48 chiếc được đặt hàng và chính phủ trước đó đã xác nhận việc đàm phán mua thêm 27 chiếc cho đến năm 2033, tuy nhiên, trong lô 27 chiếc này, một phần sẽ chuyển sang F-35A.
Mặc dù Bộ Quốc phòng Anh vẫn khẳng định họ mong muốn mua tổng cộng 138 chiếc F-35 trong suốt thời gian chương trình, nhưng con số này giờ đây đã bao gồm ít nhất 12 F-35A, vốn không thể hoạt động trên tàu sân bay. Nhiều chuyên gia cho rằng, để đảm bảo 24 chiếc có sẵn cho các nhiệm vụ Tấn công Tàu sân bay, số máy bay cần thiết sẽ phải lên tới 60-70 chiếc, và đó cũng là lý do mà F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ thường được huy động để tăng cường số lượng máy bay trên các chuyến đi.
Hải quân Anh đang ngày càng nhìn nhận khả năng sử dụng máy bay không người lái để tăng cường khả năng của đội bay tàu sân bay. Họ hy vọng rằng sự kết hợp giữa máy bay không người lái và vũ khí tầm xa sẽ giúp tạo ra một đội bay "hybrid" cân bằng hơn. Vào năm 2023, Hải quân đã công bố kế hoạch trang bị cho hai tàu sân bay của họ với hệ thống phóng hỗ trợ và thiết bị phục hồi, cho phép hoạt động với nhiều loại máy bay không người lái và có thể cả các loại máy bay có người lái.
Hải quân cũng đang hướng tới việc chuyển mình từ STOVL đến STOL, rồi tới STOBAR và cuối cùng là CATOBAR, để dần dần nâng cao khả năng và giảm bớt gánh nặng tài chính. Đến lần triển khai tiếp theo vào năm 2029 tới khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng hy vọng sẽ có một loại máy bay chiến đấu hợp tác được đưa vào sử dụng.
Dù điều gì xảy ra, trong tương lai gần, F-35B vẫn là trụ cột của khả năng tấn công trên tàu sân bay của Hải quân Anh, và việc triển khai số lượng lớn nhất các máy bay này trên tàu HMS Prince of Wales là một minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của chúng cùng với những thách thức mà chương trình đang phải đối mặt.
Nguồn: Twz