Tại sao Canada cắm cờ ở Greenland, mở lãnh sự quán và cử tàu tuần tra?

Tháp rơi tự do
Tháp rơi tự do
Phản hồi: 0

Tháp rơi tự do

Intern Writer
Trong bối cảnh Hoa Kỳ liên tục phát tín hiệu muốn mở rộng ảnh hưởng tại Greenland, Canada đang từng bước củng cố sự hiện diện ngoại giao và chiến lược của mình tại khu vực Bắc Cực, thể hiện rõ sự ủng hộ đối với Đan Mạch – đồng minh NATO và là quốc gia quản lý Greenland.
1770434305491.png

Ngày 6/6, Canada và Pháp chính thức khai trương lãnh sự quán tại Nuuk, thủ phủ của Greenland. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường can dự của các nước phương Tây tại Bắc Cực, khu vực đang ngày càng có ý nghĩa chiến lược về an ninh, tài nguyên và vận tải biển.

Lễ khai trương lãnh sự quán Canada có sự tham dự của Toàn quyền Canada Mary Simon, Bộ trưởng Ngoại giao Mélanie Joly Anand và Bộ trưởng Ngoại giao Greenland Vivian Motzfeldt, cùng với sự hiện diện của một tàu tuần tra Bắc Cực thuộc Hải quân Canada. Phát biểu tại sự kiện, phía Canada khẳng định việc mở lãnh sự quán thể hiện cam kết sát cánh cùng người dân Greenland và Đan Mạch trong các vấn đề quốc phòng, an ninh, biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế và hợp tác Bắc Cực.

Việc khai trương lãnh sự quán diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn “thâu tóm” Greenland. Với vị trí chiến lược nằm giữa Bắc Cực, Hành lang Tây Bắc của Canada và các tuyến hàng hải Bắc Đại Tây Dương, Greenland có ý nghĩa đặc biệt đối với an ninh khu vực và lợi ích lâu dài của Canada.

Theo các học giả, việc Mỹ thể hiện tham vọng đối với Greenland đã làm gia tăng cảm giác bất ổn chiến lược tại Canada, nhất là khi Ottawa và Washington vẫn tồn tại tranh chấp quan điểm về Hành lang Tây Bắc – tuyến đường biển xuyên qua quần đảo Bắc Cực của Canada. Trong khi Canada coi đây là vùng biển nội địa, Hoa Kỳ lại xem đó là tuyến hàng hải quốc tế.
1770434376978.png

Mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước lâu nay được duy trì thông qua NORAD, bộ chỉ huy phòng không chung duy nhất trên thế giới do hai quốc gia có chủ quyền cùng chia sẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những phát ngôn khó đoán của ông Trump, bao gồm cả tuyên bố Canada “có thể trở thành bang thứ 51 của Mỹ”, đã làm xói mòn niềm tin chiến lược vốn có giữa hai bên.

Trong bối cảnh đó, Canada đang điều chỉnh cách tiếp cận an ninh theo hướng thận trọng và chủ động hơn. Ottawa thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng tuần tra Bắc Cực, củng cố năng lực hiện diện tại các vùng lãnh thổ phía bắc, đồng thời tìm cách đa dạng hóa quan hệ an ninh với các đồng minh NATO để giảm phụ thuộc vào Hoa Kỳ.

Giới phân tích cho rằng chiến lược của Canada hiện nay có thể tóm gọn trong phương châm: “Đáp trả khi cần thiết, hợp tác khi có thể.” Điều này phản ánh thế tiến thoái lưỡng nan của một cường quốc tầm trung – vừa phải duy trì hợp tác an ninh với Mỹ để bảo vệ lục địa Bắc Mỹ, vừa phải bảo vệ chủ quyền, trật tự dựa trên luật lệ và lợi ích của chính mình tại Bắc Cực.

Trong dài hạn, các chuyên gia nhận định căng thẳng tại Greenland và Bắc Cực chưa chắc dẫn tới quân sự hóa toàn diện, nhưng chắc chắn sẽ làm gia tăng cạnh tranh chiến lược. Cách các bên lựa chọn giữa đối đầu và hợp tác sẽ quyết định liệu Bắc Cực trở thành điểm nóng địa chính trị mới hay một khu vực hợp tác dựa trên lợi ích chung và luật pháp quốc tế.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy90YWktc2FvLWNhbmFkYS1jYW0tY28tby1ncmVlbmxhbmQtbW8tbGFuaC1zdS1xdWFuLXZhLWN1LXRhdS10dWFuLXRyYS43ODg2NC8=
Top