A-Train The Seven
...'cause for once, I didn't hate myself.
Theo Hiệp hội Du lịch Hàn Quốc (KTO), tháng 3/2025, Hàn Quốc đón 1,61 triệu du khách quốc tế, tăng 5,1% so với tháng 3/2019 (trước đại dịch) và tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Tính đến hết tháng 3/2025, tổng cộng 3,4 triệu lượt khách đã đến Hàn Quốc, tăng 13,7% so với năm trước. Các thị trường chính bao gồm:
Hàn lưu (Hallyu) tiếp tục là động lực lớn. Các nhóm nhạc như BTS, BLACKPINK, phim truyền hình như Squid Game, Crash Landing on You thúc đẩy khách trẻ (20-30 tuổi, chiếm 67% du khách Hàn Quốc tại Nhật Bản đến Seoul, Busan để trải nghiệm văn hóa đại chúng. Các tour tham quan phim trường (Vincenzo, Itaewon Class) và concert K-POP tăng 30% doanh thu năm 2024.
So với Nhật Bản, Hàn Quốc có chi phí du lịch cạnh tranh hơn. Ví dụ, giá khách sạn 3 sao tại Seoul trung bình 80 USD/đêm, thấp hơn Tokyo (120 USD/đêm). Tỷ giá won thấp (1 USD ~ 1.400 KRW, 5/2025) giúp Hàn Quốc hấp dẫn khách Đông Nam Á, đặc biệt từ Indonesia và Việt Nam. Các khu như Myeongdong, Gangnam cung cấp mỹ phẩm, thời trang K-POP giá rẻ, doanh thu miễn thuế tăng 15% năm 2024. Một khách Trung Quốc trên mạng xã hội nhận xét: “Seoul sạch sẽ, người dân thân thiện, mua sắm thú vị hơn Tokyo”.
Viện trưởng Yanolja Research là Jang Soo-cheon nhấn mạnh: “Tăng trưởng khách là thành tựu, nhưng giảm thương hiệu là lời cảnh báo cần tập trung vào chất lượng và trải nghiệm sâu sắc”. Hàn Quốc cần đầu tư vào du lịch trải nghiệm (như lưu trú tại chùa, lớp học K-POP cá nhân hóa) và cải thiện cơ sở hạ tầng để duy trì sức hút.
K-Pop và phim truyền hình tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, với Netflix Hàn Quốc đầu tư 2,5 tỷ USD vào nội dung gốc từ 2023-2027. Các sự kiện như concert BTS (dự kiến 2026 sau khi tan rã tạm thời) có thể thu hút hàng triệu khách. Indonesia (3 tỷ dân) và Việt Nam (100 triệu dân) là nguồn khách tiềm năng, tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng nhanh. Hàn Quốc đặt mục tiêu 20 triệu khách vào 2025 và 30 triệu vào 2030 với ngân sách quảng bá du lịch 1 nghìn tỷ won năm 2025.
- Trung Quốc: 417.000 lượt khách (tăng gấp 6 lần từ 73.000 năm 2024), phục hồi mạnh mẽ sau các vấn đề như THAAD và lệnh hạn chế Hàn lưu.
- Nhật Bản: 383.000 lượt khách (tăng hơn gấp đôi từ 2024), nhờ khoảng cách gần và chi phí thấp.
- Đông Nam Á: 225.000 lượt khách từ 6 quốc gia (Thái Lan, Singapore, Malaysia, v.v.), với Indonesia tăng mạnh nhất (23,8%) và Việt Nam cũng ghi nhận tăng trưởng đáng kể.

Hàn lưu (Hallyu) tiếp tục là động lực lớn. Các nhóm nhạc như BTS, BLACKPINK, phim truyền hình như Squid Game, Crash Landing on You thúc đẩy khách trẻ (20-30 tuổi, chiếm 67% du khách Hàn Quốc tại Nhật Bản đến Seoul, Busan để trải nghiệm văn hóa đại chúng. Các tour tham quan phim trường (Vincenzo, Itaewon Class) và concert K-POP tăng 30% doanh thu năm 2024.
So với Nhật Bản, Hàn Quốc có chi phí du lịch cạnh tranh hơn. Ví dụ, giá khách sạn 3 sao tại Seoul trung bình 80 USD/đêm, thấp hơn Tokyo (120 USD/đêm). Tỷ giá won thấp (1 USD ~ 1.400 KRW, 5/2025) giúp Hàn Quốc hấp dẫn khách Đông Nam Á, đặc biệt từ Indonesia và Việt Nam. Các khu như Myeongdong, Gangnam cung cấp mỹ phẩm, thời trang K-POP giá rẻ, doanh thu miễn thuế tăng 15% năm 2024. Một khách Trung Quốc trên mạng xã hội nhận xét: “Seoul sạch sẽ, người dân thân thiện, mua sắm thú vị hơn Tokyo”.

Viện trưởng Yanolja Research là Jang Soo-cheon nhấn mạnh: “Tăng trưởng khách là thành tựu, nhưng giảm thương hiệu là lời cảnh báo cần tập trung vào chất lượng và trải nghiệm sâu sắc”. Hàn Quốc cần đầu tư vào du lịch trải nghiệm (như lưu trú tại chùa, lớp học K-POP cá nhân hóa) và cải thiện cơ sở hạ tầng để duy trì sức hút.
K-Pop và phim truyền hình tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, với Netflix Hàn Quốc đầu tư 2,5 tỷ USD vào nội dung gốc từ 2023-2027. Các sự kiện như concert BTS (dự kiến 2026 sau khi tan rã tạm thời) có thể thu hút hàng triệu khách. Indonesia (3 tỷ dân) và Việt Nam (100 triệu dân) là nguồn khách tiềm năng, tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng nhanh. Hàn Quốc đặt mục tiêu 20 triệu khách vào 2025 và 30 triệu vào 2030 với ngân sách quảng bá du lịch 1 nghìn tỷ won năm 2025.