Hoàng Anh
Writer
Figure AI, công ty khởi nghiệp về robot hình người đầy tham vọng tại Thung lũng Silicon, đang thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư với dàn "chống lưng" hùng hậu gồm Microsoft, OpenAI, Nvidia và cả quỹ của Jeff Bezos. Tuy nhiên, song song với sự hào hứng đó là những nghi vấn ngày càng tăng về việc liệu công ty có đang "thổi phồng" quy mô hoạt động và thành tựu thực tế của mình hay không, đặc biệt là khi họ đang tìm cách huy động vòng vốn mới với mục tiêu đầy tham vọng và mức định giá khổng lồ.
Tham vọng lớn, thực tế có theo kịp?
Vào tháng 2 năm nay, Figure AI bắt đầu chiến dịch huy động vốn mới với mục tiêu gọi 1,5 tỷ USD ở mức định giá lên tới 39,5 tỷ USD – ngang ngửa tập đoàn ô tô Ford. Kèm theo đó là lời hứa hẹn sẽ đưa hơn 200.000 robot hình người vào các dây chuyền lắp ráp và hộ gia đình vào năm 2029. Nhà sáng lập kiêm CEO Brett Adcock cũng tự tin tuyên bố cổ phiếu tư nhân của Figure AI là "được săn đón nhất" trên thị trường thứ cấp.
Tuy nhiên, những con số và tuyên bố này dường như mâu thuẫn với tình hình thực tế được hé lộ qua các tài liệu mà tờ Wall Street Journal (WSJ) thu thập được. Theo đó, Figure AI chưa hề có doanh thu trong năm ngoái và mới chỉ sản xuất được vài chục robot tính đến thời điểm đó.
Câu chuyện BMW và các mối quan hệ đối tác
Khách hàng thương mại lớn và gần như duy nhất được công bố của Figure AI hiện tại là hãng xe BMW. Các video quảng bá của Figure AI thường xuyên nhấn mạnh việc robot Figure 02 đang hoạt động tại nhà máy BMW ở Spartanburg, Nam Carolina, thậm chí có video mô tả đây là "hình ảnh robot tự hành trong hoạt động sản xuất".
Thế nhưng, thực tế có vẻ không hào nhoáng như vậy. Phát ngôn viên của BMW cho biết họ đang sử dụng ba robot của Figure AI, chủ yếu để nhặt và chuyển một số bộ phận trong xưởng lắp ráp thân xe, nhưng "trong các tình huống không sản xuất trực tiếp". Tờ Fortune vào giữa tháng 4 còn dẫn nguồn tin nói rằng thực tế chỉ có một robot hoạt động tại nhà máy BMW và cũng không thường xuyên.
Bên cạnh đó, các mối quan hệ đối tác ban đầu với những gã khổng lồ khác dường như cũng gặp trục trặc. Có thông tin cho rằng Jeff Bezos (Amazon) đã đến thăm công ty nhưng sau đó sự hợp tác không được tiếp tục. Chính Brett Adcock cũng thông báo trên X vào tháng 2 rằng Figure AI đã dừng hợp tác với OpenAI vì công ty đã có "bước đột phá lớn về AI nội bộ".
"Bong bóng" AI Robot?
Trong bối cảnh đó, việc một số quỹ đầu tư sớm vào Figure AI như Parkway Venture Capital tích cực gửi email chào mời các nhà đầu tư khác mua lại cổ phần thứ cấp với mức định giá cao (lấy ví dụ về việc robot "xuất hiện trên dây chuyền sản xuất BMW" và so sánh với định giá Optimus của Tesla) càng làm dấy lên lo ngại về sự cường điệu hóa.
"Fortune bình luận rằng vấn đề của Figure có thể lan rộng, làm nhà đầu tư lo ngại rằng sự cường điệu đang vượt xa thực tế, gia tăng mối lo ngại về một bong bóng robot AI đang hình thành."
Phản ứng lại bài báo của Fortune, Brett Adcock đã lên X vào ngày 25/4, gọi nội dung bài viết là "sai sự thật" và tuyên bố đang mời luật sư để theo đuổi các biện pháp pháp lý khả thi. Ông thừa nhận việc xây dựng công ty đột phá không dễ dàng và sẽ đối mặt nhiều câu hỏi từ truyền thông, nhưng không chấp nhận các mô tả sai lệch.
Câu chuyện của Figure AI, một startup với nhà sáng lập có lịch sử khởi nghiệp liên tục (từ Vettery đến Archer Aviation rồi Figure AI) và khả năng huy động vốn ấn tượng, đang phản ánh rõ nét sự hưng phấn nhưng cũng đầy rủi ro của lĩnh vực AI và robot hình người hiện nay. Liệu đây là một công ty thực sự đột phá đang trên đà thành công, hay chỉ là một ví dụ nữa về việc "thổi phồng" quá mức trong một thị trường đang cực kỳ nóng bỏng? Chỉ thời gian mới có thể trả lời.
#robothìnhngười

Tham vọng lớn, thực tế có theo kịp?
Vào tháng 2 năm nay, Figure AI bắt đầu chiến dịch huy động vốn mới với mục tiêu gọi 1,5 tỷ USD ở mức định giá lên tới 39,5 tỷ USD – ngang ngửa tập đoàn ô tô Ford. Kèm theo đó là lời hứa hẹn sẽ đưa hơn 200.000 robot hình người vào các dây chuyền lắp ráp và hộ gia đình vào năm 2029. Nhà sáng lập kiêm CEO Brett Adcock cũng tự tin tuyên bố cổ phiếu tư nhân của Figure AI là "được săn đón nhất" trên thị trường thứ cấp.
Tuy nhiên, những con số và tuyên bố này dường như mâu thuẫn với tình hình thực tế được hé lộ qua các tài liệu mà tờ Wall Street Journal (WSJ) thu thập được. Theo đó, Figure AI chưa hề có doanh thu trong năm ngoái và mới chỉ sản xuất được vài chục robot tính đến thời điểm đó.

Câu chuyện BMW và các mối quan hệ đối tác
Khách hàng thương mại lớn và gần như duy nhất được công bố của Figure AI hiện tại là hãng xe BMW. Các video quảng bá của Figure AI thường xuyên nhấn mạnh việc robot Figure 02 đang hoạt động tại nhà máy BMW ở Spartanburg, Nam Carolina, thậm chí có video mô tả đây là "hình ảnh robot tự hành trong hoạt động sản xuất".
Thế nhưng, thực tế có vẻ không hào nhoáng như vậy. Phát ngôn viên của BMW cho biết họ đang sử dụng ba robot của Figure AI, chủ yếu để nhặt và chuyển một số bộ phận trong xưởng lắp ráp thân xe, nhưng "trong các tình huống không sản xuất trực tiếp". Tờ Fortune vào giữa tháng 4 còn dẫn nguồn tin nói rằng thực tế chỉ có một robot hoạt động tại nhà máy BMW và cũng không thường xuyên.
Bên cạnh đó, các mối quan hệ đối tác ban đầu với những gã khổng lồ khác dường như cũng gặp trục trặc. Có thông tin cho rằng Jeff Bezos (Amazon) đã đến thăm công ty nhưng sau đó sự hợp tác không được tiếp tục. Chính Brett Adcock cũng thông báo trên X vào tháng 2 rằng Figure AI đã dừng hợp tác với OpenAI vì công ty đã có "bước đột phá lớn về AI nội bộ".

"Bong bóng" AI Robot?
Trong bối cảnh đó, việc một số quỹ đầu tư sớm vào Figure AI như Parkway Venture Capital tích cực gửi email chào mời các nhà đầu tư khác mua lại cổ phần thứ cấp với mức định giá cao (lấy ví dụ về việc robot "xuất hiện trên dây chuyền sản xuất BMW" và so sánh với định giá Optimus của Tesla) càng làm dấy lên lo ngại về sự cường điệu hóa.
"Fortune bình luận rằng vấn đề của Figure có thể lan rộng, làm nhà đầu tư lo ngại rằng sự cường điệu đang vượt xa thực tế, gia tăng mối lo ngại về một bong bóng robot AI đang hình thành."
Phản ứng lại bài báo của Fortune, Brett Adcock đã lên X vào ngày 25/4, gọi nội dung bài viết là "sai sự thật" và tuyên bố đang mời luật sư để theo đuổi các biện pháp pháp lý khả thi. Ông thừa nhận việc xây dựng công ty đột phá không dễ dàng và sẽ đối mặt nhiều câu hỏi từ truyền thông, nhưng không chấp nhận các mô tả sai lệch.
Câu chuyện của Figure AI, một startup với nhà sáng lập có lịch sử khởi nghiệp liên tục (từ Vettery đến Archer Aviation rồi Figure AI) và khả năng huy động vốn ấn tượng, đang phản ánh rõ nét sự hưng phấn nhưng cũng đầy rủi ro của lĩnh vực AI và robot hình người hiện nay. Liệu đây là một công ty thực sự đột phá đang trên đà thành công, hay chỉ là một ví dụ nữa về việc "thổi phồng" quá mức trong một thị trường đang cực kỳ nóng bỏng? Chỉ thời gian mới có thể trả lời.
#robothìnhngười