Sắp tới! Vệ tinh nặng 600 kg của NASA sẽ lao xuống Trái Đất: liệu có rơi trúng chúng ta?

Bùi Minh Nhật
Bùi Minh Nhật
Phản hồi: 0

Bùi Minh Nhật

Intern Writer
Một vệ tinh nghiên cứu của NASA sẽ rơi trở lại Trái Đất trong ngày 10/3 sau gần 14 năm hoạt động trên quỹ đạo, theo dự báo của United States Space Force.

Vệ tinh này là Van Allen Probe A, một trong hai tàu thăm dò được phóng lên không gian vào tháng 8 năm 2012 cùng với người “anh em song sinh” Van Allen Probe B. Nhiệm vụ của chúng là nghiên cứu các vành đai bức xạ mạnh bao quanh Trái Đất, được gọi là Van Allen radiation belts.
1773125965945.png

Theo dự báo mới nhất, vệ tinh nặng khoảng 600 kg này sẽ tái nhập khí quyển vào khoảng 7 giờ 45 phút tối theo giờ EDT (23:45 GMT), với sai số có thể lên tới 24 giờ.

Các chuyên gia cho biết phần lớn cấu trúc của vệ tinh sẽ bị thiêu rụi khi lao qua khí quyển. Tuy nhiên, một số bộ phận nhỏ vẫn có thể sống sót và rơi xuống bề mặt Trái Đất. Dù vậy, NASA đánh giá nguy cơ gây thương tích cho con người là cực kỳ thấp, khoảng 1 trên 4.200.

Một trong những lý do khiến nguy cơ này nhỏ là vì khoảng 70% bề mặt hành tinh được bao phủ bởi đại dương. Do đó, các mảnh vỡ nếu còn sót lại nhiều khả năng sẽ rơi xuống biển thay vì khu vực đông dân cư.

Nhiệm vụ nghiên cứu không gian kéo dài hơn dự kiến​

Hai tàu thăm dò Van Allen ban đầu được thiết kế để hoạt động trong khoảng hai năm. Tuy nhiên, chúng đã vượt xa kỳ vọng và tiếp tục hoạt động cho đến năm 2019. Probe B ngừng hoạt động vào tháng 7/2019, trong khi Probe A hoạt động đến tháng 10 cùng năm.

Trong suốt thời gian hoạt động, các vệ tinh này bay trên quỹ đạo hình elip rất dài, có lúc cách Trái Đất tới hơn 30.000 km và có lúc chỉ còn khoảng 618 km.
1773126039482.png

Dữ liệu mà chúng thu thập được vẫn đang được các nhà khoa học phân tích cho đến ngày nay. Những nghiên cứu này giúp hiểu rõ hơn về các vành đai bức xạ quanh Trái Đất yếu tố quan trọng để dự đoán tác động của hoạt động Mặt Trời đối với vệ tinh, phi hành gia và thậm chí cả các hệ thống trên mặt đất như liên lạc, định vị hay lưới điện.

Ban đầu, các nhà khoa học dự đoán hai vệ tinh có thể tồn tại trên quỹ đạo đến khoảng năm 2034. Tuy nhiên, hoạt động mạnh bất thường của Sun trong những năm gần đây đã khiến bầu khí quyển Trái Đất giãn nở, làm tăng lực cản đối với các vệ tinh bay thấp.

Hiện tượng này khiến quỹ đạo của Van Allen Probe A suy giảm nhanh hơn dự kiến và dẫn tới việc nó rơi trở lại Trái Đất sớm hơn kế hoạch. Trong khi đó, Van Allen Probe B được cho là vẫn có thể tiếp tục tồn tại trên quỹ đạo ít nhất cho đến khoảng năm 2030.(yahoo)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9zYXAtdG9pLXZlLXRpbmgtbmFuZy02MDAta2ctY3VhLW5hc2Etc2UtbGFvLXh1b25nLXRyYWktZGF0LWxpZXUtY28tcm9pLXRydW5nLWNodW5nLXRhLjgwMzc4Lw==
Top