Samsung "xuống nước" với BOE sau chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Lee Jae-yong

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Nhà sản xuất TV và smartphone lớn nhất thế giới đang lên kế hoạch họp với BOE, nhà cung cấp tấm nền LCD lớn thứ hai của hãng, vào tháng 6 năm 2025 tại Hàn Quốc để giải quyết tranh chấp kéo dài về bản quyền quảng cáo và bằng sáng chế. Cuộc họp này không chỉ nhằm cải thiện mối quan hệ vốn căng thẳng mà còn phản ánh chiến lược của Samsung trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và mở rộng kinh doanh tại Trung Quốc, theo chỉ đạo của Chủ tịch Lee Jae-yong.

Samsung dự kiến tổ chức cuộc họp với BOE vào đầu tháng 6 năm 2025 tại Hàn Quốc để thảo luận về tranh chấp bản quyền quảng cáo, vốn bắt nguồn từ việc BOE sử dụng tên thương hiệu Samsung trong các chiến dịch tiếp thị mà không trả phí. Trước năm 2022, Samsung yêu cầu BOE trả khoảng 100 tỷ won (khoảng 72 triệu USD) cho việc quảng cáo rằng họ là bên cung cấp tấm nền LCD cho TV và màn hình hãng Hàn Quốc, nhưng BOE từ chối đã dẫn đến căng thẳng. Cuộc họp cũng sẽ đề cập đến tranh chấp bằng sáng chế tại Trung Quốc khởi phát từ năm 2023, khiến Samsung giảm bớt mua tấm nền LCD từ BOE. Nếu đạt tiến triển, Chủ tịch Yong Seok-woo bộ phận Visual Display của Samsung sẽ sang thăm Trung Quốc, một dấu hiệu cho thấy ý định cải thiện quan hệ 2 hãng, theo TheElec.

1746932587313.png


Mối quan hệ giữa Samsung và BOE đã xấu đi từ năm 2022, khi BOE từ chối trả phí bản quyền quảng cáo thương hiệu Samsung để quảng bá họ là nhà cung cấp tấm nền LCD cho Samsung. Tình hình trở nên căng thẳng hơn vào năm 2023, khi BOE kiện Samsung Electronics và Samsung Display tại Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 ở Trùng Khánh, cáo buộc vi phạm bằng sáng chế LCD. Một phản ứng trước vụ kiện của Samsung Display tại Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) về vi phạm bằng sáng chế OLED nhắm vào hãng Trung Quốc. Kết quả là Samsung Visual Display giảm tỷ trọng nhập tấm nền LCD BOE từ 17% năm 2021 xuống còn 13% năm 2022, theo Omdia.

Cuộc họp với BOE diễn ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng LCD của Samsung thay đổi đáng kể, đặc biệt sau khi CSOT (thuộc TCL) mua lại nhà máy LCD của LG Display tại Quảng Châu, nơi Samsung từng nhập một lượng lớn tấm nền. Chính sách nội bộ của Samsung yêu cầu không nhà cung cấp nào được chiếm quá 30% tổng nguồn cung LCD nhằm giảm rủi ro phụ thuộc. Với việc CSOT sắp vượt ngưỡng này, Samsung cần tăng mua từ BOE hiện là nhà cung cấp LCD lớn thứ hai của họ sau CSOT để duy trì cân bằng. Trong khi LG Electronics nhập nhiều panel LCD nhất từ BOE, Samsung lại cố giảm phụ thuộc vào BOE kể từ năm 2022 do tranh chấp khiến việc cải thiện quan hệ trở nên cấp thiết. Samsung “không thể bỏ qua BOE” do thị phần LCD của Trung Quốc đã tăng lên 70,4% năm 2023. Cuộc họp có thể giúp Samsung đảm bảo nguồn cung ổn định và tránh gián đoạn sản xuất TV vì thiếu panel.

1746932598938.png


Cuộc họp với BOE phù hợp với chỉ đạo của Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, yêu cầu các công ty con mở rộng kinh doanh tại Trung Quốc vốn là thị trường lớn nhất thế giới về sản xuất và tiêu thụ TV. Trung Quốc chiếm hơn 70% thị phần tấm nền LCD toàn cầu, BOE và CSOT dẫn đầu. Việc cải thiện quan hệ với BOE không chỉ giúp Samsung đảm bảo nguồn cung LCD mà còn tăng cường vị thế tại thị trường Trung Quốc, nơi các thương hiệu nội địa như TCL và Hisense đang cạnh tranh mạnh mẽ. Một báo cáo từ Reuters cho biết Samsung đang xem xét tăng mức đầu tư vào sản xuất tại Trung Quốc để tận dụng chi phí thấp và quy mô thị trường, bất chấp căng thẳng địa chính trị Mỹ-Trung.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top