Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
LG Electronics và Samsung Electronics đã cùng nộp đơn kiện chính phủ Ấn Độ lên Tòa án Tối cao Delhi, yêu cầu hủy bỏ điều khoản “tiêu chuẩn thanh toán tái chế tối thiểu” trong Quy định sửa đổi Quản lý rác thải điện tử năm 2024. Đây là công ty thứ tám thách thức chính sách này sau Daikin, Havells, Voltas của Tata và các doanh nghiệp khác. Các vụ kiện sẽ được xét xử vào thứ Ba cùng với những tranh chấp tương tự.
Ấn Độ là quốc gia sản sinh rác thải điện tử lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Mỹ, nhưng chỉ 43% rác thải điện tử được tái chế vào năm 2024, với 80% do các đại lý phế liệu không chính thức xử lý. Chính phủ Ấn Độ cho rằng cần thiết lập mức giá sàn để thu hút các doanh nghiệp chính thức tham gia và thúc đẩy đầu tư vào tái chế. Do đó, họ yêu cầu các công ty điện tử trả tối thiểu 22 rupee mỗi kg cho các nhà tái chế chính thức. Các công ty cho biết chi phí này khiến chi phí của họ tăng gấp ba lần, trong khi các nhà tái chế được hưởng lợi.
LG Electronics lập luận rằng việc áp đặt chi phí dựa trên “nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền” là “tống tiền doanh nghiệp” và mục tiêu của chính phủ là “không thể đạt được”. Họ nhấn mạnh rằng việc chính quyền không kiểm soát được khu vực không chính thức là “thất bại trong thực thi pháp luật”. Hồ sơ tòa án cho thấy LG đã gửi thư cho chính phủ Ấn Độ vào tháng 8/2024, yêu cầu giảm mức phí “rất cao” và để thị trường quyết định giá.
Samsung cũng gửi thư đến văn phòng Thủ tướng Modi vào năm 2024, cho rằng mức giá mới cao gấp 5-15 lần so với trước đây và “quy định giá không phục vụ mục đích bảo vệ môi trường”, đồng thời cảnh báo về “tác động tài chính nghiêm trọng”. Theo Redseer, tỷ lệ tái chế ở Ấn Độ thấp hơn nhiều so với Mỹ (gấp 5 lần) và Trung Quốc (gấp ít nhất 1.5 lần)
Ấn Độ là quốc gia sản sinh rác thải điện tử lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Mỹ, nhưng chỉ 43% rác thải điện tử được tái chế vào năm 2024, với 80% do các đại lý phế liệu không chính thức xử lý. Chính phủ Ấn Độ cho rằng cần thiết lập mức giá sàn để thu hút các doanh nghiệp chính thức tham gia và thúc đẩy đầu tư vào tái chế. Do đó, họ yêu cầu các công ty điện tử trả tối thiểu 22 rupee mỗi kg cho các nhà tái chế chính thức. Các công ty cho biết chi phí này khiến chi phí của họ tăng gấp ba lần, trong khi các nhà tái chế được hưởng lợi.

LG Electronics lập luận rằng việc áp đặt chi phí dựa trên “nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền” là “tống tiền doanh nghiệp” và mục tiêu của chính phủ là “không thể đạt được”. Họ nhấn mạnh rằng việc chính quyền không kiểm soát được khu vực không chính thức là “thất bại trong thực thi pháp luật”. Hồ sơ tòa án cho thấy LG đã gửi thư cho chính phủ Ấn Độ vào tháng 8/2024, yêu cầu giảm mức phí “rất cao” và để thị trường quyết định giá.
Samsung cũng gửi thư đến văn phòng Thủ tướng Modi vào năm 2024, cho rằng mức giá mới cao gấp 5-15 lần so với trước đây và “quy định giá không phục vụ mục đích bảo vệ môi trường”, đồng thời cảnh báo về “tác động tài chính nghiêm trọng”. Theo Redseer, tỷ lệ tái chế ở Ấn Độ thấp hơn nhiều so với Mỹ (gấp 5 lần) và Trung Quốc (gấp ít nhất 1.5 lần)