Samsung lãi đậm chưa từng thấy nhờ AI, nhưng mảng smartphone lại lần đầu thua lỗ

Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
Phản hồi: 0

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Nhu cầu chip nhớ dành cho trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một nghịch cảnh hiếm gặp bên trong Samsung. Mảng bán dẫn của hãng thu lợi nhuận cao kỷ lục khi giá bộ nhớ tăng mạnh, nhưng cũng chính chi phí linh kiện leo thang lại đẩy bộ phận smartphone vào quý thua lỗ đầu tiên.

1785402285327.png

Samsung Electronics vừa công bố lợi nhuận hoạt động của mảng bán dẫn trong quý II đạt 89.200 tỷ won, tương đương khoảng 61,7 tỷ USD, tăng hơn 250 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận hoạt động của toàn tập đoàn đạt 89.500 tỷ won, còn doanh thu tăng 130%, lên 171.500 tỷ won. Riêng lợi nhuận của một quý đã vượt tổng lợi nhuận Samsung kiếm được trong ba năm trước cộng lại.

AI biến chip nhớ thành “máy in tiền” của Samsung​

Động lực lớn nhất phía sau kết quả này là nhu cầu bộ nhớ phục vụ các trung tâm dữ liệu và hệ thống AI.

1785402297307.png
Hình ảnh nhà máy sản xuất chip của Samsung Electronics tại Pyeongtaek, Hàn Quốc

Samsung cho biết đã ký thỏa thuận cung ứng với năm nhà vận hành trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, đồng thời đang tiến gần tới các thỏa thuận với năm khách hàng lớn khác. Danh tính của những doanh nghiệp này không được tiết lộ.

Theo Samsung, gần như tất cả khách hàng hiện đều yêu cầu ký hợp đồng cung ứng dài hạn. Các thỏa thuận có thể kéo dài ít nhất năm năm, thường đi kèm khoản thanh toán trước và mức giá sàn nhằm giảm rủi ro khi Samsung đầu tư mở rộng năng lực sản xuất.

Hãng đặt mục tiêu đưa khoảng hai phần ba sản lượng bộ nhớ vào các hợp đồng dài hạn, thay vì tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào chu kỳ tăng giảm thất thường vốn là đặc trưng của ngành chip nhớ.

Samsung còn đưa ra dự báo đáng chú ý rằng tình trạng thiếu chip toàn cầu có thể trở nên nghiêm trọng hơn và kéo dài tới năm 2028.

Nếu dự báo này chính xác, các hãng công nghệ và nhà sản xuất thiết bị có thể phải sống chung với giá bộ nhớ cao trong nhiều năm tới, đặc biệt khi những trung tâm dữ liệu AI tiếp tục hấp thụ lượng lớn DRAM và bộ nhớ băng thông cao.

Samsung bắt đầu đuổi kịp SK Hynix ở cuộc đua HBM​

Kết quả quý II cũng cho thấy Samsung đang dần lấy lại vị thế trong thị trường bộ nhớ băng thông cao HBM, loại chip được sử dụng cùng các bộ xử lý AI.

Trước đây, Samsung từng gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của một số khách hàng lớn, trong khi SK Hynix vươn lên chiếm ưu thế nhờ đi trước ở các thế hệ HBM dành cho Nvidia.

Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi. Samsung hiện cung cấp HBM cho cả Nvidia và AMD. Công ty dự báo doanh thu từ HBM4 trong quý III sẽ tăng hơn ba lần so với quý trước.

Samsung kỳ vọng thị phần HBM của mình trong nửa cuối năm có thể tiến gần thị phần mà hãng đang nắm giữ trên thị trường DRAM thông thường. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng, bởi HBM đang là một trong những linh kiện có giá trị và biên lợi nhuận cao nhất trong hệ sinh thái AI.

Mảng gia công bán dẫn của Samsung cũng được kỳ vọng sớm quay lại trạng thái có lãi nhờ giá chip và tỷ lệ sử dụng nhà máy tăng lên.

Nhà máy sản xuất chip của Samsung tại Taylor, bang Texas, dự kiến bắt đầu hoạt động trong năm nay. Công ty còn đặt mục tiêu khởi công nhà máy thứ hai, với khả năng đi vào sản xuất hàng loạt từ năm 2030.

Mảng chip kiếm 61,7 tỷ USD, smartphone lại lỗ​

Điều trớ trêu là sự bùng nổ của giá bộ nhớ không mang lại lợi ích cho toàn bộ Samsung.

Bộ phận di động của hãng ghi nhận khoản lỗ 700 tỷ won trong quý II, đánh dấu quý thua lỗ đầu tiên của mảng này.

Smartphone cũng cần sử dụng nhiều bộ nhớ, vì vậy giá DRAM và NAND tăng khiến chi phí sản xuất điện thoại đội lên. Samsung dù tự sản xuất chip vẫn phải hạch toán linh kiện giữa các bộ phận theo mức giá thị trường.

Kết quả là phần lợi nhuận khổng lồ mà mảng bán dẫn kiếm được lại đi kèm áp lực ngày càng lớn lên mảng thiết bị di động.

Nhà phân tích Josh Gilbert của eToro nhận định chip đang làm giàu cho một phía của Samsung nhưng gây tổn hại cho phía còn lại, khiến tập đoàn phụ thuộc nhiều hơn vào giá bộ nhớ và khả năng duy trì nhu cầu của các tập đoàn vận hành trung tâm dữ liệu.

Đây cũng là vấn đề có thể ảnh hưởng tới người dùng cuối. Khi giá bộ nhớ tăng kéo dài, các hãng smartphone sẽ phải lựa chọn giữa việc chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn, tăng giá bán hoặc cắt giảm dung lượng RAM và bộ nhớ trên một số sản phẩm.

Lợi nhuận kỷ lục nhưng nhà đầu tư vẫn lo ngại​

Dù công bố kết quả kinh doanh rất lớn, cổ phiếu Samsung không duy trì được đà tăng trong phiên giao dịch.

Cổ phiếu từng tăng tới 8,4% nhưng kết phiên lại giảm 0,7%. Trong khi đó, cổ phiếu SK Hynix giảm 5,6%.

Phản ứng này cho thấy nhà đầu tư không chỉ nhìn vào lợi nhuận hiện tại mà còn lo ngại về tính bền vững của làn sóng AI. Các tập đoàn công nghệ đang chi những khoản tiền khổng lồ cho trung tâm dữ liệu, nhưng thị trường bắt đầu đặt câu hỏi liệu mức đầu tư này có thể tiếp tục tăng trong bao lâu.

Mảng chip của Samsung hiện đạt biên lợi nhuận hoạt động kỷ lục 70%. Tuy nhiên, mức sinh lời quá cao cũng khiến giới đầu tư nghi ngờ đây có thể là đỉnh của chu kỳ thay vì một trạng thái có thể duy trì lâu dài.

Cổ phiếu Samsung đã giảm gần 40% trong tháng qua, dù vẫn tăng khoảng 72% tính từ đầu năm.

Samsung có thể chia thêm tiền cho cổ đông​

Nhờ quý kinh doanh đột biến, lượng tiền mặt ròng của Samsung đã tăng lên 167.000 tỷ won vào cuối tháng 6.

Giám đốc tài chính Park Soon-cheol cho biết công ty đang tích cực thảo luận về khả năng trả cổ tức đặc biệt cũng như những nội dung khác trong chương trình hoàn vốn cho cổ đông năm nay.

Samsung khẳng định vẫn cam kết thực hiện chương trình đã công bố và sẽ sớm cung cấp thông tin cập nhật.

Kết quả quý II cho thấy Samsung đang hưởng lợi lớn từ cơn khát chip AI, đồng thời dần lấy lại vị thế trong cuộc đua HBM. Tuy nhiên, nó cũng hé lộ một rủi ro đặc biệt của tập đoàn này: giá chip càng tăng, mảng bán dẫn càng kiếm được nhiều tiền, nhưng những bộ phận sử dụng chính các linh kiện đó lại càng gặp khó khăn.

AI đang giúp Samsung tạo ra một trong những quý lợi nhuận lớn nhất lịch sử, nhưng cũng khiến sự cân bằng giữa các mảng kinh doanh của hãng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
 
Back
Top