Thế Việt
Writer
Một đoạn video được tài khoản OSINTdefender đăng tải trên mạng xã hội X vào đầu tuần này, ghi lại cảnh một robot hình người Unitree H1 bất ngờ "nổi điên", suýt nữa thì đánh đập kỹ sư đang ngồi ngay cạnh trong quá trình thử nghiệm tại một nhà máy ở Trung Quốc, đã nhanh chóng thu hút gần một triệu lượt xem và làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về tính an toàn và độ tin cậy của các cỗ máy ngày càng tinh vi này. Dù nguyên nhân sau đó được cho là lỗi lập trình đơn thuần, sự việc vẫn khiến nhiều người liên tưởng đến các kịch bản robot nổi loạn trong phim khoa học viễn tưởng.
Khoảnh khắc "nổi loạn" và nỗi sợ hãi trên mạng
Đoạn video từ camera an ninh cho thấy robot Unitree H1, đang được treo vào giá đỡ và có hai kỹ sư đứng gần để tinh chỉnh, đột nhiên bắt đầu vung mạnh hai cánh tay với cường độ ngày càng tăng. Một trong hai kỹ sư đã không kịp né tránh và bị tay robot đánh trúng, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Chuyển động dữ dội của robot cũng làm đổ một chiếc máy tính gần đó trước khi nó ngừng hoạt động sau khoảng 10 giây.
Ngay sau khi video được lan truyền, cộng đồng mạng đã dậy sóng. Nhiều người bày tỏ sự sợ hãi, đặt câu hỏi về các giao thức an toàn trong quá trình phát triển và thử nghiệm robot hình người. Không ít bình luận so sánh cảnh tượng này với robot sát thủ trong bộ phim "Kẻ hủy diệt" (The Terminator) và lo ngại rằng viễn cảnh robot tấn công con người sẽ sớm xảy ra, đồng thời kêu gọi cần có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn ngay từ bây giờ.
Lỗi lập trình hay AI mất kiểm soát?
Theo tờ Times of India dẫn một số nguồn tin, sự cố xảy ra tại một nhà máy ở Trung Quốc. Ban đầu, nghi vấn tập trung vào khả năng trục trặc cơ học hoặc do hệ thống Trí tuệ Nhân tạo (AI) của robot gặp vấn đề. Tuy nhiên, lỗi sau đó được cho là liên quan đến mã hóa trong quá trình cài đặt chương trình cho robot, chứ không phải do AI tự ý hành động hay có ý đồ tấn công. Nhà sản xuất Unitree Robotics hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.
Unitree H1 là mẫu robot hình người tiên tiến được công bố đầu năm 2024, cao 1,8 mét, nặng 47 kg, có khả năng mang vác 30kg và thực hiện các động tác phức tạp như nhảy lộn ngược hay chạy trên địa hình gồ ghề. Trước đó, 16 robot H1 từng gây ấn tượng mạnh khi cùng các vũ công biểu diễn điệu nhảy Yangko trong Đêm hội mừng xuân của Trung Quốc.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên robot hình người gây ra sự cố đáng lo ngại. Chính H1 trước đó cũng từng có hành vi bất thường tại một lễ hội khi đột ngột lao về phía đám đông (dù đã được rào chắn an toàn ngăn lại). Gần đây hơn, vào tháng trước, robot Shennong trong một cuộc thi chạy half-marathon dành cho robot hình người cũng bất ngờ tăng tốc, xoay vòng rồi đâm vào lan can, hất người điều khiển xuống đất. Những sự cố liên tiếp này, dù có thể xuất phát từ lỗi kỹ thuật đơn giản, đang vô tình làm gia tăng nỗi lo sợ của công chúng về một tương lai nơi AI và robot có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của con người.
Vụ việc mới nhất với Unitree H1 một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy trình kiểm tra an toàn nghiêm ngặt và việc phát triển các cơ chế kiểm soát dự phòng hiệu quả trong quá trình nghiên cứu và triển khai robot hình người, nhất là khi chúng ngày càng trở nên mạnh mẽ và có khả năng tương tác phức tạp hơn với môi trường xung quanh.
#robothìnhngười

Khoảnh khắc "nổi loạn" và nỗi sợ hãi trên mạng
Đoạn video từ camera an ninh cho thấy robot Unitree H1, đang được treo vào giá đỡ và có hai kỹ sư đứng gần để tinh chỉnh, đột nhiên bắt đầu vung mạnh hai cánh tay với cường độ ngày càng tăng. Một trong hai kỹ sư đã không kịp né tránh và bị tay robot đánh trúng, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Chuyển động dữ dội của robot cũng làm đổ một chiếc máy tính gần đó trước khi nó ngừng hoạt động sau khoảng 10 giây.
Ngay sau khi video được lan truyền, cộng đồng mạng đã dậy sóng. Nhiều người bày tỏ sự sợ hãi, đặt câu hỏi về các giao thức an toàn trong quá trình phát triển và thử nghiệm robot hình người. Không ít bình luận so sánh cảnh tượng này với robot sát thủ trong bộ phim "Kẻ hủy diệt" (The Terminator) và lo ngại rằng viễn cảnh robot tấn công con người sẽ sớm xảy ra, đồng thời kêu gọi cần có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn ngay từ bây giờ.
Lỗi lập trình hay AI mất kiểm soát?
Theo tờ Times of India dẫn một số nguồn tin, sự cố xảy ra tại một nhà máy ở Trung Quốc. Ban đầu, nghi vấn tập trung vào khả năng trục trặc cơ học hoặc do hệ thống Trí tuệ Nhân tạo (AI) của robot gặp vấn đề. Tuy nhiên, lỗi sau đó được cho là liên quan đến mã hóa trong quá trình cài đặt chương trình cho robot, chứ không phải do AI tự ý hành động hay có ý đồ tấn công. Nhà sản xuất Unitree Robotics hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.
Unitree H1 là mẫu robot hình người tiên tiến được công bố đầu năm 2024, cao 1,8 mét, nặng 47 kg, có khả năng mang vác 30kg và thực hiện các động tác phức tạp như nhảy lộn ngược hay chạy trên địa hình gồ ghề. Trước đó, 16 robot H1 từng gây ấn tượng mạnh khi cùng các vũ công biểu diễn điệu nhảy Yangko trong Đêm hội mừng xuân của Trung Quốc.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên robot hình người gây ra sự cố đáng lo ngại. Chính H1 trước đó cũng từng có hành vi bất thường tại một lễ hội khi đột ngột lao về phía đám đông (dù đã được rào chắn an toàn ngăn lại). Gần đây hơn, vào tháng trước, robot Shennong trong một cuộc thi chạy half-marathon dành cho robot hình người cũng bất ngờ tăng tốc, xoay vòng rồi đâm vào lan can, hất người điều khiển xuống đất. Những sự cố liên tiếp này, dù có thể xuất phát từ lỗi kỹ thuật đơn giản, đang vô tình làm gia tăng nỗi lo sợ của công chúng về một tương lai nơi AI và robot có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của con người.
Vụ việc mới nhất với Unitree H1 một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy trình kiểm tra an toàn nghiêm ngặt và việc phát triển các cơ chế kiểm soát dự phòng hiệu quả trong quá trình nghiên cứu và triển khai robot hình người, nhất là khi chúng ngày càng trở nên mạnh mẽ và có khả năng tương tác phức tạp hơn với môi trường xung quanh.
#robothìnhngười