Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Một thông tin chấn động vừa được YouTube công bố vào ngày 17 tháng 12 (giờ địa phương): nền tảng video lớn nhất hành tinh sẽ chính thức ngừng cung cấp dữ liệu phát lại cho bảng xếp hạng âm nhạc Billboard của Mỹ. Theo thông báo trên blog chính thức, quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2026 (thứ Sáu). Điều này đồng nghĩa với việc lượt xem của các video âm nhạc (MV) trên YouTube sẽ không còn được tính vào công thức xếp hạng của Billboard tại Mỹ, chấm dứt mối quan hệ hợp tác kéo dài từ năm 2013 vốn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng âm nhạc toàn cầu.
Nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ này bắt nguồn từ những mâu thuẫn sâu sắc về phương pháp tính điểm của Billboard, đặc biệt là cách xử lý đối với lượt xem có hỗ trợ quảng cáo (xem miễn phí). Lyor Cohen, người đứng đầu bộ phận âm nhạc của YouTube, đã không ngần ngại chỉ trích Billboard đang áp dụng "công thức tính toán lỗi thời". Ông cho rằng việc Billboard coi trọng lượt nghe từ thuê bao trả phí hơn lượt nghe miễn phí/có quảng cáo là không công bằng và đánh giá thấp giá trị của người dùng xem miễn phí. YouTube yêu cầu "tất cả các luồng phát trực tuyến phải được tính toán công bằng và bình đẳng", nhưng hai bên đã không thể tìm được tiếng nói chung.
Đáp lại, Billboard cũng lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình, khẳng định sự thay đổi tỷ trọng giữa phát trực tuyến trả phí và có quảng cáo từ 1:3 xuống 1:2.5 vào ngày 16 tháng 12 là cần thiết để "phản ánh phù hợp hơn những thay đổi trong hành vi người tiêu dùng và sự gia tăng doanh thu của ngành công nghiệp phát trực tuyến". Tuy nhiên, YouTube dường như đã quyết tâm đi con đường riêng với bảng xếp hạng "YouTube Charts" của mình.
Nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ này bắt nguồn từ những mâu thuẫn sâu sắc về phương pháp tính điểm của Billboard, đặc biệt là cách xử lý đối với lượt xem có hỗ trợ quảng cáo (xem miễn phí). Lyor Cohen, người đứng đầu bộ phận âm nhạc của YouTube, đã không ngần ngại chỉ trích Billboard đang áp dụng "công thức tính toán lỗi thời". Ông cho rằng việc Billboard coi trọng lượt nghe từ thuê bao trả phí hơn lượt nghe miễn phí/có quảng cáo là không công bằng và đánh giá thấp giá trị của người dùng xem miễn phí. YouTube yêu cầu "tất cả các luồng phát trực tuyến phải được tính toán công bằng và bình đẳng", nhưng hai bên đã không thể tìm được tiếng nói chung.
Đáp lại, Billboard cũng lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình, khẳng định sự thay đổi tỷ trọng giữa phát trực tuyến trả phí và có quảng cáo từ 1:3 xuống 1:2.5 vào ngày 16 tháng 12 là cần thiết để "phản ánh phù hợp hơn những thay đổi trong hành vi người tiêu dùng và sự gia tăng doanh thu của ngành công nghiệp phát trực tuyến". Tuy nhiên, YouTube dường như đã quyết tâm đi con đường riêng với bảng xếp hạng "YouTube Charts" của mình.