myle.vnreview
Writer
Quân đội Myanmar đã triệt phá một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn gần biên giới Thái Lan, bắt giữ hơn 2.000 người và thu giữ hàng chục thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink, theo hãng tin Nikkei.
Trong hình ảnh do quân đội Myanmar cung cấp vào ngày 19/10, binh lính đứng cạnh các máy Starlink sau khi đột kích một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở thị trấn Myawaddy, bang Karen, Myanmar.
Myanmar nổi tiếng là nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo trực tuyến, chuyên lừa đảo người dân trên toàn thế giới. Những hoạt động này thường liên quan đến việc chiếm đoạt lòng tin của nạn nhân trực tuyến bằng những chiêu trò tình cảm và chào mời đầu tư giả mạo.
Các trung tâm này khét tiếng với việc tuyển dụng lao động từ các quốc gia khác bằng những chiêu trò lừa đảo, hứa hẹn việc làm hợp pháp, sau đó giam giữ và ép buộc họ thực hiện các hoạt động tội phạm.
Các hoạt động lừa đảo đã trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế vào tuần trước khi Mỹ và Anh ban hành lệnh trừng phạt đối với những kẻ tổ chức một băng đảng lừa đảo trực tuyến lớn của Campuchia, và kẻ cầm đầu đã bị tòa án liên bang ở New York truy tố.
Theo báo Myanma Alinn số ra hôm 27/10, quân đội đã đột kích vào Công viên KK, một trung tâm tội phạm mạng được ghi nhận rộng rãi. Tờ báo này đã công bố những bức ảnh cho thấy thiết bị Starlink bị tịch thu và những người lính được cho là đang thực hiện cuộc đột kích, mặc dù không rõ chính xác thời điểm họ bị bắt.
Công viên KK nằm ở ngoại ô Myawaddy, một thị trấn thương mại lớn trên biên giới với Thái Lan thuộc bang Kayin của Myanmar. Khu vực này chỉ nằm dưới sự kiểm soát lỏng lẻo của chính quyền quân sự Myanmar, và cũng chịu ảnh hưởng của các lực lượng dân quân thiểu số.
Thiếu tướng Zaw Min Tun, người phát ngôn của chính quyền quân sự, đã cáo buộc trong một tuyên bố vào tối 27/10 rằng các lãnh đạo cấp cao của Liên minh Dân tộc Karen, một tổ chức dân tộc vũ trang phản đối sự cai trị của quân đội, có liên quan đến các dự án lừa đảo tại Công viên KK. Tuy nhiên, người Karen, một phần của phong trào kháng chiến vũ trang lớn hơn trong cuộc nội chiến Myanmar, phủ nhận mọi liên quan đến các vụ lừa đảo.
Tờ báo Myanma Alinn cho biết quân đội đã xác định được hơn 260 tòa nhà chưa được đăng ký và đã tịch thu thiết bị, bao gồm 30 bộ thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink. Quân đội cho biết 2.198 cá nhân đã bị bắt giữ mặc dù không tiết lộ quốc tịch của họ.
Starlink là một phần của công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk và các thiết bị đầu cuối này kết nối với các vệ tinh của công ty. Công ty này không được cấp phép hoạt động tại Myanmar, nhưng ít nhất hàng trăm thiết bị đầu cuối đã được buôn lậu vào Myanmar.
Trước đó, Myanmar đã có các cuộc trấn áp các hoạt động lừa đảo qua mạng vào đầu năm nay và năm 2023. Trước áp lực từ Trung Quốc, chính phủ Thái Lan và Myanmar đã phát động một chiến dịch vào tháng 2, trong đó họ đã giải cứu hàng nghìn người bị buôn bán khỏi các khu phức hợp lừa đảo, hợp tác với các nhóm vũ trang sắc tộc kiểm soát các khu vực biên giới Myanmar.
Trong hình ảnh do quân đội Myanmar cung cấp vào ngày 19/10, binh lính đứng cạnh các máy Starlink sau khi đột kích một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở thị trấn Myawaddy, bang Karen, Myanmar.
Myanmar nổi tiếng là nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo trực tuyến, chuyên lừa đảo người dân trên toàn thế giới. Những hoạt động này thường liên quan đến việc chiếm đoạt lòng tin của nạn nhân trực tuyến bằng những chiêu trò tình cảm và chào mời đầu tư giả mạo.
Các trung tâm này khét tiếng với việc tuyển dụng lao động từ các quốc gia khác bằng những chiêu trò lừa đảo, hứa hẹn việc làm hợp pháp, sau đó giam giữ và ép buộc họ thực hiện các hoạt động tội phạm.
Các hoạt động lừa đảo đã trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế vào tuần trước khi Mỹ và Anh ban hành lệnh trừng phạt đối với những kẻ tổ chức một băng đảng lừa đảo trực tuyến lớn của Campuchia, và kẻ cầm đầu đã bị tòa án liên bang ở New York truy tố.
Theo báo Myanma Alinn số ra hôm 27/10, quân đội đã đột kích vào Công viên KK, một trung tâm tội phạm mạng được ghi nhận rộng rãi. Tờ báo này đã công bố những bức ảnh cho thấy thiết bị Starlink bị tịch thu và những người lính được cho là đang thực hiện cuộc đột kích, mặc dù không rõ chính xác thời điểm họ bị bắt.
Công viên KK nằm ở ngoại ô Myawaddy, một thị trấn thương mại lớn trên biên giới với Thái Lan thuộc bang Kayin của Myanmar. Khu vực này chỉ nằm dưới sự kiểm soát lỏng lẻo của chính quyền quân sự Myanmar, và cũng chịu ảnh hưởng của các lực lượng dân quân thiểu số.
Thiếu tướng Zaw Min Tun, người phát ngôn của chính quyền quân sự, đã cáo buộc trong một tuyên bố vào tối 27/10 rằng các lãnh đạo cấp cao của Liên minh Dân tộc Karen, một tổ chức dân tộc vũ trang phản đối sự cai trị của quân đội, có liên quan đến các dự án lừa đảo tại Công viên KK. Tuy nhiên, người Karen, một phần của phong trào kháng chiến vũ trang lớn hơn trong cuộc nội chiến Myanmar, phủ nhận mọi liên quan đến các vụ lừa đảo.
Tờ báo Myanma Alinn cho biết quân đội đã xác định được hơn 260 tòa nhà chưa được đăng ký và đã tịch thu thiết bị, bao gồm 30 bộ thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink. Quân đội cho biết 2.198 cá nhân đã bị bắt giữ mặc dù không tiết lộ quốc tịch của họ.
Starlink là một phần của công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk và các thiết bị đầu cuối này kết nối với các vệ tinh của công ty. Công ty này không được cấp phép hoạt động tại Myanmar, nhưng ít nhất hàng trăm thiết bị đầu cuối đã được buôn lậu vào Myanmar.
Trước đó, Myanmar đã có các cuộc trấn áp các hoạt động lừa đảo qua mạng vào đầu năm nay và năm 2023. Trước áp lực từ Trung Quốc, chính phủ Thái Lan và Myanmar đã phát động một chiến dịch vào tháng 2, trong đó họ đã giải cứu hàng nghìn người bị buôn bán khỏi các khu phức hợp lừa đảo, hợp tác với các nhóm vũ trang sắc tộc kiểm soát các khu vực biên giới Myanmar.