Quá mạnh: Samsung vừa hốt 1 loạt thương hiệu âm thanh hi-end về dưới trướng

Nan Đắc Hữu Tình Nhân
Nan Đắc Hữu Tình Nhân
Phản hồi: 0

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Công ty con Harman International thuộc sở hữu Samsung vừa đạt được thỏa thuận cuối cùng để mua lại bộ phận âm thanh tiêu dùng của Masimo. Thương vụ trị giá 350 triệu USD tiền mặt này dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay, hứa hẹn tạo ra những thay đổi đáng kể trên thị trường âm thanh toàn cầu.

Theo thỏa thuận, sau khi hoàn tất các điều chỉnh cần thiết, Harman sẽ chính thức tiếp quản một loạt các thương hiệu hi-fi huyền thoại và được đánh giá cao, bao gồm Bowers & Wilkins, Denon, và Marantz. Bên cạnh đó, các thương hiệu nổi tiếng khác như Polk Audio, Definitive Technology, Classé, HEOS và Boston Acoustics cũng sẽ gia nhập danh mục sản phẩm âm thanh nghe nhìn (AV) vốn đã rất phong phú của Harman.

Harman, thuộc sở hữu của Samsung Electronics từ năm 2016, vốn đã sở hữu nhiều thương hiệu AV đình đám như Arcam, AKG, JBL, Mark Levinson và Revel. Việc thâu tóm thêm các thương hiệu từ Masimo được xem là một bước đi chiến lược quan trọng. Samsung cho biết họ có kế hoạch tích hợp các thương hiệu của Masimo nhằm củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu của mình trên thị trường âm thanh tiêu dùng. Thị trường này được dự báo sẽ tăng trưởng từ 60,8 tỷ USD trong năm nay lên 70 tỷ USD vào năm 2029.

1746609102674.png


Ông Dave Rogers, chủ tịch bộ phận Lifestyle của Harman, chia sẻ: "Thương vụ mua lại này thể hiện một bước tiến chiến lược trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh âm thanh cốt lõi của Harman và dấu ấn của chúng tôi trên các danh mục sản phẩm chính như Âm thanh Gia đình (Home Audio), Tai nghe (Headphones), Thiết bị Hi-fi (Hi-fi components), và Âm thanh Xe hơi (Car Audio)."

Ông nhấn mạnh thêm: "Được xây dựng trên di sản chung về sự đổi mới và xuất sắc trong công nghệ âm thanh, sự kết hợp của gia đình thương hiệu này, cùng với đội ngũ nhân viên tài năng của cả hai công ty, sẽ mang đến các sản phẩm âm thanh bổ sung, củng cố định vị giá trị của chúng tôi và cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng."

Điều thú vị là chỉ mới ba năm trước, công ty y tế Masimo của Mỹ đã mua lại tám thương hiệu âm thanh này từ Sound United, một doanh nghiệp âm thanh cao cấp, với giá 1,025 tỷ USD. Tuy nhiên, trong hơn một năm qua, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Masimo tìm cách bán lại mảng kinh doanh này.

1746609177285.png


Bản thân Sound United cũng chỉ mới mua lại Bowers & Wilkins vào năm 2020. Có thể nói, thương hiệu loa Anh Quốc này đã trải qua một hành trình "lưu lạc" qua nhiều chủ sở hữu trong vòng năm năm qua. Dù vậy, điều đáng mừng là chất lượng sản phẩm của Bowers & Wilkins dường như không hề bị ảnh hưởng trong suốt thời gian đó, thậm chí các dòng loa và tai nghe còn được đánh giá là mạnh mẽ hơn bao giờ hết về mặt hiệu năng và giá trị.

Việc các thương hiệu âm thanh danh tiếng này một lần nữa "đổi chủ" cho thấy sự biến động và cạnh tranh không ngừng trong ngành công nghiệp âm thanh. Sự gia nhập của chúng vào "đế chế" Harman dưới sự hậu thuẫn của Samsung hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm và trải nghiệm âm thanh mới mẻ, đồng thời củng cố vị thế của tập đoàn này trên thị trường toàn cầu.

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top