Các tài liệu mới được công bố từ vụ Epstein đã hé lộ một thỏa thuận bí mật nhằm sử dụng ảnh hưởng chính trị để "mở cửa" cho nước Nga.
Theo một bài báo ngày 13/2 trên tờ The New York Times, cựu Thủ tướng Na Uy Thorbjørn Jagland, người từng đứng đầu Ủy ban Nobel, có quan hệ thân thiết với kẻ phạm tội tình dục khét tiếng Jeffrey Epstein. Ông Jagland đã hứa sẽ sử dụng ảnh hưởng ngoại giao của mình để tạo điều kiện cho cuộc gặp giữa Epstein và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy hai người cuối cùng đã gặp nhau.
Trước đó, Thư ký báo chí của Phủ Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, đã nói với giới truyền thông rằng Điện Kremlin chưa bao giờ nhận được yêu cầu gặp mặt từ nhà tài chính tai tiếng này.
Theo các tài liệu, Epstein coi Nga là cửa ngõ để mở rộng lợi ích chính trị và thương mại của mình và đã lên kế hoạch đến thăm Nga nhiều lần, nhưng các tài liệu không nêu rõ ông ta đã thực sự đến bao nhiêu lần.
Việc Jagland kết nối Epstein với Putin là một trong những phần thưởng chính mà ông nhận được vì đã cung cấp nhiều lợi ích cho Epstein.
Trước đó, Epstein đã cung cấp cho Jagland một số lợi ích, bao gồm chỗ ở sang trọng, các chuyến thăm đảo tư nhân và trợ cấp du lịch. Đổi lại, Jagland hứa sẽ sử dụng vị trí và mạng lưới quan hệ ngoại giao của mình để giúp Epstein lấy lòng Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ý định đằng sau thỏa thuận giữa hai người được thể hiện rõ ràng trong nhiều email trao đổi giữa họ.
Jagland đến Điện Élysée ở Paris vào năm 2019. Ông đang phải đối mặt với một cuộc điều tra do có liên hệ với Epstein.
Các cuộc trao đổi giữa hai người đàn ông này về việc liên lạc với Putin có trình tự thời gian rõ ràng và các chi tiết cụ thể.
Ngay từ năm 2013, Epstein đã chủ động quảng bá những lợi thế độc đáo của Nga trong lĩnh vực tiền điện tử cho Jagland và bày tỏ rõ ràng mong muốn được trực tiếp trình bày ý tưởng của mình với Putin cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Sau khi nhận được yêu cầu, Jagland lập tức đề nghị làm trung gian cho cuộc gặp và chia sẻ chiến lược liên lạc cụ thể của mình với Epstein—dự định giới thiệu Epstein với Putin dưới cái cớ "giúp Nga thu hút đầu tư nước ngoài và đa dạng hóa nền kinh tế", với hy vọng gây ấn tượng với Putin và tạo cơ hội cho hai người gặp nhau.
Mặc dù nỗ lực cuối cùng đã thất bại, Epstein vẫn không từ bỏ ý định gặp gỡ Putin.
Năm 2015, Epstein một lần nữa thúc giục Jagland tiếp tục sắp xếp các cuộc gặp với Putin, tập trung vào các vấn đề kinh tế, thể hiện sự sốt sắng của ông ta trong việc lấy lòng Putin và tìm kiếm lợi ích kinh tế.
Trước tình hình quốc tế đang thay đổi, nỗ lực tiếp cận Putin của Epstein đã tìm ra một hướng đi mới.
Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của Trump, Epstein đã cố gắng tận dụng mối quan hệ trước đây với Trump để mở rộng hơn nữa ảnh hưởng của mình trong giới chính trị và kinh doanh Nga, ngụ ý rằng ông ta có thể giúp người Nga hiểu rõ hơn về triết lý lãnh đạo và phong cách điều hành của Trump.
Dựa trên ý tưởng này, Epstein đề nghị Jagland đề xuất với Nga rằng Ngoại trưởng Lavrov liên lạc với ông, qua đó xây dựng một "cầu nối" giữa Nga và nhóm của Trump. Sau khi nhận được đề xuất này, Jagland nhanh chóng trả lời: "Tôi sẽ nêu đề xuất này khi gặp các trợ lý của Lavrov."
Tuy nhiên, hiện tại không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Jagland là người đứng sau cuộc gặp giữa Epstein và Putin, cũng như không có bằng chứng nào cho thấy Lavrov hoặc các phụ tá của ông đã liên lạc với Epstein.
Điều rõ ràng là Jagland và Epstein vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ trong suốt thời gian đó, và không cắt đứt mối quan hệ của họ bất chấp những nỗ lực thất bại nhiều lần, cũng như không chia lìa vì những tin đồn tiêu cực xung quanh Epstein.
Mối quan hệ thân thiết bền chặt này được thể hiện rõ nhất qua những hành động của Epstein trước khi ông qua đời.
Vào năm 2019, vài tháng trước khi Epstein chết trong tù khi đang chờ xét xử về tội xâm hại tình dục, ông ta đã gửi một email cho luật sư của mình với tiêu đề "Số điện thoại liên lạc trong trường hợp xảy ra sự cố". Email này liệt kê một số số liên lạc khẩn cấp, và thông tin liên lạc của Jagland được nêu bật.
Điều này đủ để chứng tỏ rằng, trong suy nghĩ của Epstein, Jagland là một trong những người thân tín nhất của ông ta, và hai người đã trở nên gắn bó mật thiết với nhau về lợi ích và quan hệ cá nhân, thậm chí thâm nhập vào vòng tròn thân cận của nhau.
Ông Peskov đã nói với một hãng truyền thông Nga hồi đầu tuần rằng Điện Kremlin chưa bao giờ nhận được yêu cầu gặp mặt từ ông Epstein.
Việc công bố các tài liệu liên quan đến vụ Epstein tiếp tục gây xôn xao dư luận quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 4 rằng nội dung các tài liệu khiến bà "ghê tởm".
“Khi đọc những tài liệu này, tôi đã phải dừng lại,” Zakharova nói trên một chương trình của Sputnik, đề cập đến các tài liệu liên quan đến vụ Epstein. “Nó khiến tôi kinh tởm. Những gì chúng ta đang thấy bây giờ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.” #Epstein
Theo một bài báo ngày 13/2 trên tờ The New York Times, cựu Thủ tướng Na Uy Thorbjørn Jagland, người từng đứng đầu Ủy ban Nobel, có quan hệ thân thiết với kẻ phạm tội tình dục khét tiếng Jeffrey Epstein. Ông Jagland đã hứa sẽ sử dụng ảnh hưởng ngoại giao của mình để tạo điều kiện cho cuộc gặp giữa Epstein và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy hai người cuối cùng đã gặp nhau.
Trước đó, Thư ký báo chí của Phủ Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, đã nói với giới truyền thông rằng Điện Kremlin chưa bao giờ nhận được yêu cầu gặp mặt từ nhà tài chính tai tiếng này.
Theo các tài liệu, Epstein coi Nga là cửa ngõ để mở rộng lợi ích chính trị và thương mại của mình và đã lên kế hoạch đến thăm Nga nhiều lần, nhưng các tài liệu không nêu rõ ông ta đã thực sự đến bao nhiêu lần.
Việc Jagland kết nối Epstein với Putin là một trong những phần thưởng chính mà ông nhận được vì đã cung cấp nhiều lợi ích cho Epstein.
Trước đó, Epstein đã cung cấp cho Jagland một số lợi ích, bao gồm chỗ ở sang trọng, các chuyến thăm đảo tư nhân và trợ cấp du lịch. Đổi lại, Jagland hứa sẽ sử dụng vị trí và mạng lưới quan hệ ngoại giao của mình để giúp Epstein lấy lòng Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ý định đằng sau thỏa thuận giữa hai người được thể hiện rõ ràng trong nhiều email trao đổi giữa họ.
Jagland đến Điện Élysée ở Paris vào năm 2019. Ông đang phải đối mặt với một cuộc điều tra do có liên hệ với Epstein.
Các cuộc trao đổi giữa hai người đàn ông này về việc liên lạc với Putin có trình tự thời gian rõ ràng và các chi tiết cụ thể.
Ngay từ năm 2013, Epstein đã chủ động quảng bá những lợi thế độc đáo của Nga trong lĩnh vực tiền điện tử cho Jagland và bày tỏ rõ ràng mong muốn được trực tiếp trình bày ý tưởng của mình với Putin cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Sau khi nhận được yêu cầu, Jagland lập tức đề nghị làm trung gian cho cuộc gặp và chia sẻ chiến lược liên lạc cụ thể của mình với Epstein—dự định giới thiệu Epstein với Putin dưới cái cớ "giúp Nga thu hút đầu tư nước ngoài và đa dạng hóa nền kinh tế", với hy vọng gây ấn tượng với Putin và tạo cơ hội cho hai người gặp nhau.
Mặc dù nỗ lực cuối cùng đã thất bại, Epstein vẫn không từ bỏ ý định gặp gỡ Putin.
Năm 2015, Epstein một lần nữa thúc giục Jagland tiếp tục sắp xếp các cuộc gặp với Putin, tập trung vào các vấn đề kinh tế, thể hiện sự sốt sắng của ông ta trong việc lấy lòng Putin và tìm kiếm lợi ích kinh tế.
Trước tình hình quốc tế đang thay đổi, nỗ lực tiếp cận Putin của Epstein đã tìm ra một hướng đi mới.
Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của Trump, Epstein đã cố gắng tận dụng mối quan hệ trước đây với Trump để mở rộng hơn nữa ảnh hưởng của mình trong giới chính trị và kinh doanh Nga, ngụ ý rằng ông ta có thể giúp người Nga hiểu rõ hơn về triết lý lãnh đạo và phong cách điều hành của Trump.
Dựa trên ý tưởng này, Epstein đề nghị Jagland đề xuất với Nga rằng Ngoại trưởng Lavrov liên lạc với ông, qua đó xây dựng một "cầu nối" giữa Nga và nhóm của Trump. Sau khi nhận được đề xuất này, Jagland nhanh chóng trả lời: "Tôi sẽ nêu đề xuất này khi gặp các trợ lý của Lavrov."
Tuy nhiên, hiện tại không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Jagland là người đứng sau cuộc gặp giữa Epstein và Putin, cũng như không có bằng chứng nào cho thấy Lavrov hoặc các phụ tá của ông đã liên lạc với Epstein.
Điều rõ ràng là Jagland và Epstein vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ trong suốt thời gian đó, và không cắt đứt mối quan hệ của họ bất chấp những nỗ lực thất bại nhiều lần, cũng như không chia lìa vì những tin đồn tiêu cực xung quanh Epstein.
Mối quan hệ thân thiết bền chặt này được thể hiện rõ nhất qua những hành động của Epstein trước khi ông qua đời.
Vào năm 2019, vài tháng trước khi Epstein chết trong tù khi đang chờ xét xử về tội xâm hại tình dục, ông ta đã gửi một email cho luật sư của mình với tiêu đề "Số điện thoại liên lạc trong trường hợp xảy ra sự cố". Email này liệt kê một số số liên lạc khẩn cấp, và thông tin liên lạc của Jagland được nêu bật.
Điều này đủ để chứng tỏ rằng, trong suy nghĩ của Epstein, Jagland là một trong những người thân tín nhất của ông ta, và hai người đã trở nên gắn bó mật thiết với nhau về lợi ích và quan hệ cá nhân, thậm chí thâm nhập vào vòng tròn thân cận của nhau.
Ông Peskov đã nói với một hãng truyền thông Nga hồi đầu tuần rằng Điện Kremlin chưa bao giờ nhận được yêu cầu gặp mặt từ ông Epstein.
Việc công bố các tài liệu liên quan đến vụ Epstein tiếp tục gây xôn xao dư luận quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 4 rằng nội dung các tài liệu khiến bà "ghê tởm".
“Khi đọc những tài liệu này, tôi đã phải dừng lại,” Zakharova nói trên một chương trình của Sputnik, đề cập đến các tài liệu liên quan đến vụ Epstein. “Nó khiến tôi kinh tởm. Những gì chúng ta đang thấy bây giờ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.” #Epstein