Yu Ki San
Writer
Lệnh cấm mới, có hiệu lực từ ngày 9/6, nhắm vào các quốc gia bị cho là thiếu quy trình kiểm tra an ninh hoặc không chia sẻ thông tin. Nhà Trắng khẳng định đây là hành động cần thiết để đối phó "mức độ rủi ro cao", trong khi chính sách gợi nhớ lệnh cấm gây tranh cãi trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
Ông Trump ban hành lệnh cấm nhập cảnh mới, viện dẫn an ninh quốc gia
Washington D.C. – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tối ngày 4 tháng 6 (theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 5 tháng 6 theo giờ Hà Nội) đã ký một tuyên bố quan trọng, chính thức cấm nhập cảnh hoàn toàn đối với công dân đến từ 12 quốc gia. Các quốc gia nằm trong danh sách cấm hoàn toàn bao gồm: Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.
Bên cạnh đó, công dân từ 7 quốc gia khác cũng sẽ bị hạn chế nhập cảnh một phần vào Mỹ.5 Các quốc gia này là: Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.
Lệnh cấm mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 12h01 ngày 9 tháng 6 (theo giờ Mỹ). Chính quyền Tổng thống Trump cho biết họ không áp dụng lệnh cấm ngay lập tức nhằm tạo ra một khoảng thời gian thích nghi, qua đó tránh lặp lại tình trạng hỗn loạn tại các sân bay trên toàn quốc như đã từng xảy ra vào năm 2017, khi một biện pháp hạn chế nhập cảnh tương tự có hiệu lực mà hầu như không được thông báo trước cho công chúng và các hãng hàng không.
Lý do đằng sau lệnh cấm: Vụ tấn công ở Boulder và người nhập cư bất hợp pháp
Phát biểu về quyết định này, Tổng thống Donald Trump nói rằng lệnh cấm lần này được ban hành nhằm phản ứng trực tiếp với cuộc tấn công bằng bom xăng xảy ra ở thành phố Boulder, bang Colorado vào ngày 1 tháng 6 vừa qua. Vụ tấn công này nhắm vào những người đang tham gia một cuộc tuần hành ủng hộ các con tin Israel bị Hamas bắt giữ ở Dải Gaza. Giới chức Mỹ cho hay nghi phạm trong vụ tấn công này đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.
"Sự việc này cho thấy rõ những mối nguy hiểm cực độ đối với đất nước chúng ta khi việc nhập cảnh của các công dân nước ngoài không được kiểm tra một cách kỹ lưỡng và cẩn trọng," ông Trump nhấn mạnh trong tuyên bố của mình.
Nghi phạm Soliman bị bắt tại hiện trường vụ tấn công bằng bom xăng ở Boulder, bang Colorado, Mỹ, ngày 1/6
Người phát ngôn Nhà Trắng, bà Abigail Jackson, cũng lên tiếng bảo vệ quyết định của Tổng thống: "Tổng thống Trump đang thực hiện lời hứa của mình trong việc bảo vệ người dân Mỹ khỏi những cá nhân nước ngoài nguy hiểm, những kẻ muốn vào đất nước chúng ta và gây hại. Các hạn chế này được áp dụng một cách cụ thể cho từng quốc gia, bao gồm những nơi bị cho là thiếu các quy trình kiểm tra an ninh thích hợp, có tỷ lệ người ở lại quá hạn visa cao, hoặc không sẵn sàng chia sẻ thông tin nhận dạng công dân với phía Mỹ."
Các quan chức chính quyền Mỹ cũng cho hay hành động của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với "mức độ rủi ro cao" về an ninh.
Các trường hợp được miễn trừ
Dù vậy, lệnh cấm nhập cảnh này cũng có một số trường hợp được miễn trừ, bao gồm:
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình (2017-2021), ông Donald Trump cũng đã từng công bố một lệnh cấm nhập cảnh gây tranh cãi lớn đối với công dân từ 7 quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi. Chính sách này sau đó đã trải qua nhiều lần sửa đổi và các thách thức pháp lý trước khi được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ giữ nguyên vào năm 2018.
Cựu Tổng thống Joe Biden sau khi nhậm chức đã bãi bỏ lệnh cấm này vào năm 2021, gọi đó là một "vết nhơ trên lương tâm quốc gia".
Lệnh cấm nhập cảnh mới nhất của Tổng thống Trump chắc chắn sẽ tiếp tục làm dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt cả ở trong nước Mỹ lẫn trên trường quốc tế về tính hiệu quả, tính nhân đạo và những tác động của nó đối với chính sách đối ngoại và hình ảnh của Hoa Kỳ.

Ông Trump ban hành lệnh cấm nhập cảnh mới, viện dẫn an ninh quốc gia
Washington D.C. – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tối ngày 4 tháng 6 (theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 5 tháng 6 theo giờ Hà Nội) đã ký một tuyên bố quan trọng, chính thức cấm nhập cảnh hoàn toàn đối với công dân đến từ 12 quốc gia. Các quốc gia nằm trong danh sách cấm hoàn toàn bao gồm: Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.
Bên cạnh đó, công dân từ 7 quốc gia khác cũng sẽ bị hạn chế nhập cảnh một phần vào Mỹ.5 Các quốc gia này là: Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.
Lệnh cấm mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 12h01 ngày 9 tháng 6 (theo giờ Mỹ). Chính quyền Tổng thống Trump cho biết họ không áp dụng lệnh cấm ngay lập tức nhằm tạo ra một khoảng thời gian thích nghi, qua đó tránh lặp lại tình trạng hỗn loạn tại các sân bay trên toàn quốc như đã từng xảy ra vào năm 2017, khi một biện pháp hạn chế nhập cảnh tương tự có hiệu lực mà hầu như không được thông báo trước cho công chúng và các hãng hàng không.
Lý do đằng sau lệnh cấm: Vụ tấn công ở Boulder và người nhập cư bất hợp pháp
Phát biểu về quyết định này, Tổng thống Donald Trump nói rằng lệnh cấm lần này được ban hành nhằm phản ứng trực tiếp với cuộc tấn công bằng bom xăng xảy ra ở thành phố Boulder, bang Colorado vào ngày 1 tháng 6 vừa qua. Vụ tấn công này nhắm vào những người đang tham gia một cuộc tuần hành ủng hộ các con tin Israel bị Hamas bắt giữ ở Dải Gaza. Giới chức Mỹ cho hay nghi phạm trong vụ tấn công này đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.
"Sự việc này cho thấy rõ những mối nguy hiểm cực độ đối với đất nước chúng ta khi việc nhập cảnh của các công dân nước ngoài không được kiểm tra một cách kỹ lưỡng và cẩn trọng," ông Trump nhấn mạnh trong tuyên bố của mình.

Nghi phạm Soliman bị bắt tại hiện trường vụ tấn công bằng bom xăng ở Boulder, bang Colorado, Mỹ, ngày 1/6
Người phát ngôn Nhà Trắng, bà Abigail Jackson, cũng lên tiếng bảo vệ quyết định của Tổng thống: "Tổng thống Trump đang thực hiện lời hứa của mình trong việc bảo vệ người dân Mỹ khỏi những cá nhân nước ngoài nguy hiểm, những kẻ muốn vào đất nước chúng ta và gây hại. Các hạn chế này được áp dụng một cách cụ thể cho từng quốc gia, bao gồm những nơi bị cho là thiếu các quy trình kiểm tra an ninh thích hợp, có tỷ lệ người ở lại quá hạn visa cao, hoặc không sẵn sàng chia sẻ thông tin nhận dạng công dân với phía Mỹ."
Các quan chức chính quyền Mỹ cũng cho hay hành động của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với "mức độ rủi ro cao" về an ninh.
Các trường hợp được miễn trừ
Dù vậy, lệnh cấm nhập cảnh này cũng có một số trường hợp được miễn trừ, bao gồm:
- Những người là Thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ (người có thẻ xanh).
- Các trường hợp nhận con nuôi quốc tế.
- Những người có hai quốc tịch, nếu họ sử dụng hộ chiếu của quốc gia không nằm trong danh sách bị hạn chế để nhập cảnh vào Mỹ.
- Các trường hợp được cấp thị thực nhập cư đặc biệt của Afghanistan.
- Công dân nước ngoài di chuyển bằng các loại thị thực ngoại giao, thị thực của Liên Hợp Quốc hoặc NATO.
- Các vận động viên hoặc thành viên của các đội tuyển tham dự World Cup, Olympic hay các sự kiện thể thao quốc tế lớn khác được tổ chức tại Mỹ.
- Các trường hợp được cấp thị thực nhập cư cho thành viên gia đình trực hệ (như vợ/chồng, con cái của công dân Mỹ).
- Các trường hợp được cấp thị thực nhập cư đặc biệt cho những người từng là nhân viên của chính phủ Mỹ.
- Các trường hợp được cấp thị thực nhập cư cho các nhóm thiểu số về sắc tộc và tôn giáo tại Iran, hoặc các trường hợp ngoại lệ khác được xem xét vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình (2017-2021), ông Donald Trump cũng đã từng công bố một lệnh cấm nhập cảnh gây tranh cãi lớn đối với công dân từ 7 quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi. Chính sách này sau đó đã trải qua nhiều lần sửa đổi và các thách thức pháp lý trước khi được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ giữ nguyên vào năm 2018.
Cựu Tổng thống Joe Biden sau khi nhậm chức đã bãi bỏ lệnh cấm này vào năm 2021, gọi đó là một "vết nhơ trên lương tâm quốc gia".
Lệnh cấm nhập cảnh mới nhất của Tổng thống Trump chắc chắn sẽ tiếp tục làm dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt cả ở trong nước Mỹ lẫn trên trường quốc tế về tính hiệu quả, tính nhân đạo và những tác động của nó đối với chính sách đối ngoại và hình ảnh của Hoa Kỳ.