Khôi Nguyên
Writer
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc để hai bên xung đột thêm một lúc rồi mới can thiệp có thể là cách tiếp cận tốt hơn. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh giao tranh leo thang và đàm phán hòa bình bế tắc.
Quan điểm gây tranh cãi của ông Trump về xung đột Nga - Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng, việc để Nga và Ukraine "giao tranh thêm một thời gian" rồi mới bắt đầu các nỗ lực đàm phán hòa bình sẽ là một cách tiếp cận tốt hơn để giải quyết cuộc xung đột. Quan điểm này được ông đưa ra trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng vào ngày 5 tháng 6, khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến.
Theo báo New York Post, trong cuộc gặp, Thủ tướng Đức Merz đã nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump là một "nhân vật chủ chốt" để có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường thêm các biện pháp nhằm gây áp lực lên phía Nga.
Đáp lại, ông Trump đã đưa ra một phép so sánh gây chú ý: "Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine giống như hai đứa trẻ đang ẩu đả ngoài công viên. Đôi khi chúng ta nên để chúng đánh nhau thêm một lúc trước khi tách chúng ra."
Ông Trump cũng cho biết đã đề cập đến phép ẩn dụ này trong một cuộc gặp trước đó với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Tôi đã nói với ông ấy rằng, 'Ngài có thể tiếp tục giao tranh và sẽ phải chịu thêm nhiều tổn thất, cả hai bên đều sẽ như vậy'. Nó giống như trong môn khúc côn cầu trên băng, các trọng tài thường để cho các cầu thủ xung đột với nhau vài giây trước khi can thiệp," ông Trump nói với nhà lãnh đạo Đức.
Bối cảnh leo thang căng thẳng trên chiến trường
Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự đang có những diễn biến leo thang đáng lo ngại. Chỉ vài giờ trước cuộc gặp của ông Trump và ông Merz, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào các khu vực xung quanh thủ đô Kyiv của Ukraine. Theo thông báo từ Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko, ít nhất 3 thường dân đã bị thương trong đợt tấn công này.
Cách đó một ngày, Tổng thống Mỹ cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng, phản ứng của Moscow đối với chiến dịch tập kích quy mô lớn của Ukraine vào 5 căn cứ không quân Nga (mang tên "Mạng Nhện") có thể "sẽ không mấy dễ chịu".
"Ông Putin đã tuyên bố rằng Nga sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ các cuộc tấn công nhắm vào các sân bay của họ. Tôi đã nói với ông Putin rằng tôi không thích điều đó, tôi đã nói với Nga rằng họ nên dừng lại," ông Trump tiết lộ về cuộc đối thoại của mình với nhà lãnh đạo Nga.
Đàm phán hòa bình bế tắc
Dù Nga và Ukraine đã nối lại các nỗ lực đàm phán trực tiếp và đã có hai cuộc thương lượng diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên được cho là vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào ngoài các thỏa thuận mang tính nhân đạo như trao đổi tù binh.
Trong khi các nỗ lực ngoại giao dường như đang dậm chân tại chỗ, tình hình trên tiền tuyến lại có xu hướng leo thang, đặc biệt là sau khi Ukraine thực hiện thành công chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào 5 căn cứ không quân sâu trong lãnh thổ Nga, một hành động được cho là đã gây ra những tổn thất lớn cho phía Moscow.
Phát biểu của Tổng thống Trump có thể hé lộ một sự thay đổi trong cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột, hướng tới việc để cho hai bên tự "hao mòn" trên chiến trường trước khi có những can thiệp mang tính quyết định hơn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi về mặt nhân đạo và những hệ lụy khó lường.
#chiếntranhngavàukraine

Quan điểm gây tranh cãi của ông Trump về xung đột Nga - Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng, việc để Nga và Ukraine "giao tranh thêm một thời gian" rồi mới bắt đầu các nỗ lực đàm phán hòa bình sẽ là một cách tiếp cận tốt hơn để giải quyết cuộc xung đột. Quan điểm này được ông đưa ra trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng vào ngày 5 tháng 6, khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến.
Theo báo New York Post, trong cuộc gặp, Thủ tướng Đức Merz đã nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump là một "nhân vật chủ chốt" để có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường thêm các biện pháp nhằm gây áp lực lên phía Nga.
Đáp lại, ông Trump đã đưa ra một phép so sánh gây chú ý: "Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine giống như hai đứa trẻ đang ẩu đả ngoài công viên. Đôi khi chúng ta nên để chúng đánh nhau thêm một lúc trước khi tách chúng ra."
Ông Trump cũng cho biết đã đề cập đến phép ẩn dụ này trong một cuộc gặp trước đó với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Tôi đã nói với ông ấy rằng, 'Ngài có thể tiếp tục giao tranh và sẽ phải chịu thêm nhiều tổn thất, cả hai bên đều sẽ như vậy'. Nó giống như trong môn khúc côn cầu trên băng, các trọng tài thường để cho các cầu thủ xung đột với nhau vài giây trước khi can thiệp," ông Trump nói với nhà lãnh đạo Đức.

Bối cảnh leo thang căng thẳng trên chiến trường
Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự đang có những diễn biến leo thang đáng lo ngại. Chỉ vài giờ trước cuộc gặp của ông Trump và ông Merz, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào các khu vực xung quanh thủ đô Kyiv của Ukraine. Theo thông báo từ Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko, ít nhất 3 thường dân đã bị thương trong đợt tấn công này.
Cách đó một ngày, Tổng thống Mỹ cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng, phản ứng của Moscow đối với chiến dịch tập kích quy mô lớn của Ukraine vào 5 căn cứ không quân Nga (mang tên "Mạng Nhện") có thể "sẽ không mấy dễ chịu".
"Ông Putin đã tuyên bố rằng Nga sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ các cuộc tấn công nhắm vào các sân bay của họ. Tôi đã nói với ông Putin rằng tôi không thích điều đó, tôi đã nói với Nga rằng họ nên dừng lại," ông Trump tiết lộ về cuộc đối thoại của mình với nhà lãnh đạo Nga.

Dù Nga và Ukraine đã nối lại các nỗ lực đàm phán trực tiếp và đã có hai cuộc thương lượng diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên được cho là vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào ngoài các thỏa thuận mang tính nhân đạo như trao đổi tù binh.
Trong khi các nỗ lực ngoại giao dường như đang dậm chân tại chỗ, tình hình trên tiền tuyến lại có xu hướng leo thang, đặc biệt là sau khi Ukraine thực hiện thành công chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào 5 căn cứ không quân sâu trong lãnh thổ Nga, một hành động được cho là đã gây ra những tổn thất lớn cho phía Moscow.
Phát biểu của Tổng thống Trump có thể hé lộ một sự thay đổi trong cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột, hướng tới việc để cho hai bên tự "hao mòn" trên chiến trường trước khi có những can thiệp mang tính quyết định hơn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi về mặt nhân đạo và những hệ lụy khó lường.
#chiếntranhngavàukraine