Bỉ Ngạn Hoa
Writer
Omdia, công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ, mới đây đã công bố báo cáo "Theo dõi và dự báo thị trường TV quý 3 năm 2025", dự đoán rằng lượng TV xuất xưởng toàn cầu sẽ vượt quá 210 triệu chiếc vào năm 2026, chủ yếu nhờ các hoạt động quảng bá của FIFA World Cup.
Tuy nhiên, sự thúc đẩy từ giải đấu bóng đá sẽ bị bù đắp một phần bởi sự sụt giảm nhu cầu tại thị trường Trung Quốc và những lo ngại về giá bộ nhớ TV tăng cao, dẫn đến dự báo mức tăng trưởng hàng năm chỉ khoảng 1% đối với lượng xuất xưởng toàn cầu.
Omdia dự báo lượng TV xuất xưởng sẽ tăng từ 208 triệu chiếc vào năm 2025 lên 210 triệu chiếc vào năm 2026. Nhìn xa hơn, Omdia dự đoán lượng TV xuất xưởng toàn cầu sẽ đạt gần 212 triệu chiếc vào năm 2029.
Thị trường tăng trưởng nhanh nhất vào năm 2026 dự kiến là châu Âu, với lượng TV xuất xưởng tại Tây Âu dự kiến tăng 3,2% và tại Đông Âu tăng 3,1%. Bắc Mỹ, quốc gia đăng cai sự kiện FIFA World Cup, cũng được dự báo sẽ chứng kiến sự tăng trưởng ổn định, với mức tăng ước tính là 2,2%.
Những kỳ vọng tăng trưởng tích cực này trái ngược hoàn toàn với thị trường Trung Quốc. Dự báo lượng TV xuất xưởng của Trung Quốc sẽ giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2026. Điều này tiếp nối mức giảm 12% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 năm 2025, chịu ảnh hưởng bởi việc chấm dứt trợ cấp của chính phủ, vốn đã thúc đẩy nhu cầu thị trường một cách giả tạo vào năm 2025.
Dự báo thị trường TV theo khu vực vào năm 2026
Matthew Rubin, nhà phân tích cấp cao về nghiên cứu TV tại Omdia, cho biết: “Nhu cầu TV yếu ở Trung Quốc vào năm 2026 sẽ có tác động sâu sắc đến thị trường toàn cầu. Các thương hiệu Trung Quốc sẽ tích cực tìm kiếm thị trường quốc tế để tìm kiếm cơ hội tăng trưởng, điều này có thể làm gia tăng hơn nữa áp lực cạnh tranh.”
Về lâu dài, Ấn Độ được dự đoán sẽ trở thành thị trường trọng điểm cho các thương hiệu Trung Quốc, thúc đẩy cạnh tranh và tăng cường sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Việc tập trung vào một thị trường rộng lớn và đang phát triển nhanh chóng sẽ hỗ trợ tăng trưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với dự báo lượng hàng xuất xưởng sẽ tăng 2,6% vào năm 2026. Từ năm 2025 đến năm 2029, khu vực này dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 2,2%, trở thành khu vực tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu.
Công nghệ đèn nền Mini LED sẽ tiếp tục là phân khúc hoạt động tốt nhất, với dự báo tăng trưởng 16,9% mỗi năm vào năm 2026 và CAGR là 9,2% từ năm 2025 đến năm 2029. Trong phân khúc này, đèn LED Mini RGB đang dần được ứng dụng vào phân khúc giá cao cấp, nhưng giá dự kiến sẽ giảm trong giai đoạn dự báo, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng về mức độ thâm nhập thị trường.
Tuy nhiên, sự thúc đẩy từ giải đấu bóng đá sẽ bị bù đắp một phần bởi sự sụt giảm nhu cầu tại thị trường Trung Quốc và những lo ngại về giá bộ nhớ TV tăng cao, dẫn đến dự báo mức tăng trưởng hàng năm chỉ khoảng 1% đối với lượng xuất xưởng toàn cầu.
Omdia dự báo lượng TV xuất xưởng sẽ tăng từ 208 triệu chiếc vào năm 2025 lên 210 triệu chiếc vào năm 2026. Nhìn xa hơn, Omdia dự đoán lượng TV xuất xưởng toàn cầu sẽ đạt gần 212 triệu chiếc vào năm 2029.
Thị trường tăng trưởng nhanh nhất vào năm 2026 dự kiến là châu Âu, với lượng TV xuất xưởng tại Tây Âu dự kiến tăng 3,2% và tại Đông Âu tăng 3,1%. Bắc Mỹ, quốc gia đăng cai sự kiện FIFA World Cup, cũng được dự báo sẽ chứng kiến sự tăng trưởng ổn định, với mức tăng ước tính là 2,2%.
Những kỳ vọng tăng trưởng tích cực này trái ngược hoàn toàn với thị trường Trung Quốc. Dự báo lượng TV xuất xưởng của Trung Quốc sẽ giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2026. Điều này tiếp nối mức giảm 12% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 năm 2025, chịu ảnh hưởng bởi việc chấm dứt trợ cấp của chính phủ, vốn đã thúc đẩy nhu cầu thị trường một cách giả tạo vào năm 2025.
Dự báo thị trường TV theo khu vực vào năm 2026
Matthew Rubin, nhà phân tích cấp cao về nghiên cứu TV tại Omdia, cho biết: “Nhu cầu TV yếu ở Trung Quốc vào năm 2026 sẽ có tác động sâu sắc đến thị trường toàn cầu. Các thương hiệu Trung Quốc sẽ tích cực tìm kiếm thị trường quốc tế để tìm kiếm cơ hội tăng trưởng, điều này có thể làm gia tăng hơn nữa áp lực cạnh tranh.”
Về lâu dài, Ấn Độ được dự đoán sẽ trở thành thị trường trọng điểm cho các thương hiệu Trung Quốc, thúc đẩy cạnh tranh và tăng cường sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Việc tập trung vào một thị trường rộng lớn và đang phát triển nhanh chóng sẽ hỗ trợ tăng trưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với dự báo lượng hàng xuất xưởng sẽ tăng 2,6% vào năm 2026. Từ năm 2025 đến năm 2029, khu vực này dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 2,2%, trở thành khu vực tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu.
Công nghệ đèn nền Mini LED sẽ tiếp tục là phân khúc hoạt động tốt nhất, với dự báo tăng trưởng 16,9% mỗi năm vào năm 2026 và CAGR là 9,2% từ năm 2025 đến năm 2029. Trong phân khúc này, đèn LED Mini RGB đang dần được ứng dụng vào phân khúc giá cao cấp, nhưng giá dự kiến sẽ giảm trong giai đoạn dự báo, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng về mức độ thâm nhập thị trường.