Phạm Thanh Bình
Writer
Hezbollah mở mặt trận phía Bắc song song với cuộc chiến Iran, bắn rocket và drone trả đũa sau các cuộc không kích chung Mỹ-Israel. Hệ thống laser đã tham gia lớp phòng thủ đa tầng (cùng Iron Dome), gây cháy gần biên giới nhưng không gây thương vong.
Đặc điểm Iron Beam: Laser công suất cao, chi phí chỉ khoảng 2-5 USD mỗi phát bắn (rẻ hơn rất nhiều so với tên lửa), bắn chính xác ở khoảng cách ngắn (rocket, mortar, drone). Được bàn giao cho Không quân Israel cuối tháng 12/2025 và nay chính thức hoạt động chiến đấu.
Task Force Scorpion Strike sử dụng để tấn công các mục tiêu IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) gồm: trung tâm chỉ huy, radar phòng không, bệ phóng tên lửa và sân bay quân sự. Được phóng từ bệ mặt đất di động. Drone “kamikaze” tự hành giá rẻ (~35.000 USD/chiếc), mô phỏng theo Shahed-136 của Iran (bị Mỹ tháo ra phân tích → làm ra drone LUCAS tương tự nhưng rẻ hơn, tốt hơn).
Tầm bay ~800 km, đầu đạn 18 kg (gấp đôi Hellfire), trọng lượng nhẹ (82 kg), dễ sản xuất hàng loạt để bão hòa phòng không đối phương.
Tầm bắn của PrSM tối thiểu 500 km (gấp đôi ATACMS cũ), tốc độ cao, xuyên phá mục tiêu cứng. Phóng từ bệ HIMARS (có thể mang 2 quả mỗi pod), phù hợp tấn công mục tiêu thời gian nhạy cảm sâu trong lãnh thổ đối phương.Lưu ý: Các hệ thống trên đều được xác nhận qua video, tuyên bố chính thức của CENTCOM (Mỹ) và IDF (Israel), cũng như các nguồn quốc phòng độc lập. Tình hình Trung Đông vẫn đang diễn biến nhanh (Iran phản công, Hezbollah tham gia), nên thông tin có thể được cập nhật thêm.