Nga tung "tên lửa Frankenstein" S8000 Banderol: Rẻ, nhiều linh kiện ngoại, thách thức phòng không Ukraine

Yu Ki San
Yu Ki San
Phản hồi: 0

Yu Ki San

Writer
Tình báo Ukraine công bố thông tin về S8000 Banderol, một loại tên lửa hành trình thế hệ mới của Nga, sử dụng nhiều linh kiện nước ngoài, có chi phí sản xuất thấp nhưng tầm bắn xa và khả năng cơ động cao, đặt ra thách thức nghiêm trọng cho hệ thống phòng không của Ukraine.

bc36821b2d5eb3fa_jpg_75.jpg

Nga trình làng tên lửa hành trình thế hệ mới S8000 Banderol

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) vào ngày 12 tháng 5 đã công bố những thông tin và hình ảnh đồ họa mô phỏng đầu tiên về S8000 Banderol, một mẫu tên lửa hành trình thế hệ mới và ít được biết đến của Nga. Theo giới chức Ukraine, đây là sản phẩm của Kronstadt Group, một doanh nghiệp quốc phòng Nga chuyên sản xuất máy bay không người lái (UAV) vũ trang và tên lửa hành trình cho quân đội nước này.

Tên lửa Banderol (có nghĩa là "Bưu kiện" trong tiếng Nga) có kích thước tương đối nhỏ, được thiết kế để phóng chủ yếu từ UAV Inokhodets (cũng do Kronstadt sản xuất) và các trực thăng tấn công như Mi-28N. Tên lửa này sử dụng động cơ phản lực cỡ nhỏ, có cánh gấp để tăng tính tàng hình và khí động học, tầm bắn ước tính khoảng 500 km và tốc độ tối đa đạt 500 km/h. Đầu đạn của Banderol có trọng lượng khoảng 110 kg.

GUR nhận định rằng S8000 Banderol có khả năng cơ động linh hoạt hơn so với các loại tên lửa hành trình khác hiện có trong biên chế của Nga, cho thấy nó dường như được tối ưu hóa cho nhiệm vụ né tránh và vượt qua các lớp lưới phòng không của đối phương. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với định vị vệ tinh, phù hợp cho các nhiệm vụ tập kích mục tiêu cố định với độ chính xác cao.

anh-s8000-lan-dau-xuat-hien-6470-7350_png_75.jpg

Hình ảnh đầu tiên về S8000 "Banderol" được TASS đưa công khai

"Tên lửa Frankenstein" và yếu tố nước ngoài

Một trong những điểm đáng chú ý nhất mà GUR chỉ ra là tên lửa S8000 Banderol sử dụng hơn 20 bộ phận có nguồn gốc từ nước ngoài, bao gồm động cơ, thiết bị định vị quán tính, pin sạc, hệ thống điều khiển và nhiều vi mạch điện tử quan trọng. Chính vì sự phụ thuộc vào linh kiện ngoại này mà một số chuyên gia phương Tây đã ví von S8000 Banderol như một loại "tên lửa Frankenstein".

Tuy nhiên, tên lửa này vẫn sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Kometa do Nga tự sản xuất, tương tự như trên các UAV ****** Geran-2 và bom lượn dẫn đường UMPK. Hệ thống Kometa nổi bật nhờ khả năng kháng nhiễu điện tử cao, đã được chứng minh là có thể chống chịu hiệu quả nhiều biện pháp tác chiến điện tử của Ukraine và liên tục được phía Nga cải tiến.

5d6533113753ec995aad6a97372f7470_75.jpg

Dù GUR không công bố chi tiết về cách Nga đã triển khai sử dụng tên lửa S8000, những thông tin được đưa ra cho thấy dường như tình báo Ukraine đã tiếp cận và phân tích được ít nhất một quả đạn còn tương đối nguyên vẹn. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này và cũng chưa từng đề cập đến dòng tên lửa S8000 trước đây.

Tuy nhiên, truyền thông Nga vào tháng 2 từng đưa tin về "cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên của một phương tiện bay không người lái mới", nhưng không nêu chi tiết loại khí tài. Một mẫu vũ khí được cho là S8000 Banderol cũng đã xuất hiện trong một video về chuyến thị sát thao trường Kapustin Yar của Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev vào ngày 26 tháng 4.

Chi phí thấp, mối đe dọa lớn

Giới chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá S8000 Banderol có giá thành sản xuất rẻ hơn nhiều so với các loại tên lửa hành trình hiện đại khác trong biên chế quân đội Nga, vốn thường có giá từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD mỗi quả.

Ông Thomas Newdick, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận định: "Sự xuất hiện của S8000 Banderol có thể đánh dấu sự ra đời của một thế hệ vũ khí dẫn đường chính xác mới, với mức giá rất rẻ nhưng vẫn đủ sức gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho Ukraine."

Ông John Hardie, chuyên gia về vũ khí thuộc viện nghiên cứu Quỹ Bảo vệ Dân chủ (FDD) có trụ sở tại Mỹ, cho rằng một trong những lợi thế lớn nhất của Banderol chính là chi phí thấp, đáp ứng mục đích "tăng cường độ tấn công thọc sâu với số lượng lớn tên lửa" của Nga. "Ukraine đã nhiều lần bắn hạ thành công tên lửa Nga. Tuy nhiên, Nga phóng càng nhiều tên lửa thì xác suất vũ khí vượt qua lưới phòng không đối phương càng cao, đồng thời Ukraine cũng phải tiêu tốn nhiều đạn phòng không hơn để đối phó, khiến kho dự trữ của họ ngày càng suy kiệt," ông Hardie phân tích.

uav-orion-mang-s8000-4219-569_png_75.jpg

Máy bay không người lái Orion của Nga mang tên lửa S8000

Những ưu thế chiến thuật của Banderol

Tầm bắn lên tới 500 km giúp S8000 Banderol có khả năng vươn tới những mục tiêu nằm sâu trong hậu phương của Ukraine, đồng thời cho phép máy bay mang phóng có thể khai hỏa từ các khu vực an toàn, ngoài tầm bắn hiệu quả của các hệ thống phòng không đối phương. Việc nền tảng mang phóng chủ đạo của Banderol là UAV vũ trang Inokhodets cũng giúp quân đội Nga tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành và không cần phải mạo hiểm triển khai các chiến đấu cơ có người lái đắt tiền cho các nhiệm vụ tấn công.

"Nga dường như đã chế tạo được một hệ thống vũ khí đáng gờm, đủ sức mang đến những lợi thế đáng kể trên chiến trường," ông Vijainder K Thakur, một cựu phi công tiêm kích của Ấn Độ, nhận định.

dong-co-ten-lua-9888-8087_jpg_75.jpg

S8000 sử dụng động cơ lưỡng dụng SW800Pro-A95 do Trung Quốc sản xuất

Chuyên gia Newdick cũng đánh giá rằng Banderol có thể đi kèm nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật so với các tên lửa hành trình thông thường, nhưng chi phí sản xuất thấp sẽ bù đắp những nhược điểm đó. "Điều này rất quan trọng nếu Nga muốn nhắm đến một lượng lớn mục tiêu trong một lần tập kích và đối mặt với nguy cơ khan hiếm các loại tên lửa đắt tiền. Việc quân đội Nga bổ sung một loại tên lửa mới với chi phí tương đối thấp vào kho vũ khí của mình sẽ là một lý do thực sự khiến Ukraine phải lo lắng," ông Newdick cảnh báo.

#chiếntranhngavàukraine
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top