Mỹ tung ra đợt trấn áp công nghệ mới nhắm vào Trung Quốc

myle.vnreview
myle.vnreview
Phản hồi: 0
Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố cấm nhập khẩu các dòng robot và bộ biến tần điện thế hệ mới sản xuất tại Trung Quốc, viện dẫn lý do lo ngại về an ninh quốc gia và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.

1785291600198.png

Cụ thể, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã mở rộng "Danh sách các thiết bị bị cấm" (Covered List), bổ sung hai nhóm công nghệ sản xuất tại nước ngoài: thiết bị robot tiên tiến (bao gồm robot di động, robot dạng người và robot bốn chân) cùng các bộ biến tần điện có kết nối mạng. Quyết định này sẽ ngăn chặn toàn bộ hoạt động nhập khẩu và kinh doanh các dòng sản phẩm mới ra thị trường, nhưng không áp dụng hồi truy đối với thiết bị đã được người dùng mua trước đó.

Giải thích về quyết định này, thông báo từ FCC nêu rõ: "Khả năng kết nối mạng của các hệ thống robot tiên tiến tạo ra vô số điểm yếu và diện tấn công rộng lớn. Kẻ gian có thể lợi dụng điều này để can thiệp vào dữ liệu hoặc can thiệp trực tiếp vào vận hành vật lý của thiết bị. Việc thu thập dữ liệu trái phép có thể bị các tác nhân xấu khai thác để giám sát người dân Mỹ, gia tăng năng lực cho các cơ quan tình báo nước ngoài hoặc điều khiển robot từ xa."

Đối với các bộ biến tần điện, FCC cảnh báo tính năng kết nối từ xa của chúng đang tạo ra những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Trong bối cảnh thiết bị này ngày càng xuất hiện phổ biến trên lưới điện Mỹ, nguy cơ bị xâm nhập càng trở nên hiện hữu. "Những lỗ hổng này có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài can thiệp tắt hệ thống, thu thập dữ liệu hoặc hỗ trợ chính phủ nước ngoài truy cập, giám sát từ xa thông qua các cuộc tấn công mạng," FCC nhấn mạnh.

Theo số liệu từ Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung, tính đến năm 2024, khoảng một phần ba lượng biến tần nhập khẩu vào Mỹ đến trực tiếp từ Trung Quốc. FCC khẳng định lệnh cấm được đưa ra sau khi một liên minh liên ngành do Nhà Trắng triệu tập—với sự tham gia của các chuyên gia an ninh quốc gia—xác định rằng một số dòng robot và biến tần nước ngoài đang "gây ra rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia Mỹ".

Chủ tịch FCC Brendan Carr chia sẻ trên mạng xã hội: "Tôi rất hoan nghênh việc bổ sung các dòng robot tiên tiến và bộ biến tần điện sản xuất ở nước ngoài vào Danh mục kiểm soát của FCC. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, FCC sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan an ninh quốc gia để bảo vệ các chuỗi cung ứng thiết yếu của đất nước."

Trước động thái trên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã lên tiếng kêu gọi Mỹ "từ bỏ tư duy bá quyền", đồng thời "chấm dứt việc bôi nhọ và đe dọa các doanh nghiệp Trung Quốc bằng các lệnh trừng phạt".

Trong tuyên bố gửi tới tờ South China Morning Post, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc Lưu Trường nhấn mạnh: "Trung Quốc luôn phản đối việc Mỹ chính trị hóa và vũ khí hóa các vấn đề kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ để trừng phạt doanh nghiệp Trung Quốc dựa trên những lý do vô căn cứ. Chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ kiên quyết các quyền và lợi ích hợp pháp của mình."

Dù quan hệ ngoại giao tổng thể giữa hai nước thời gian qua tương đối êm đềm, FCC dưới sự dẫn dắt của ông Brendan Carr vẫn nổi lên như một trong những cơ quan quản lý tích cực nhất của Washington trong việc siết chặt gọng kìm với các công ty công nghệ Trung Quốc.

Trước đó, FCC đã ban hành hàng loạt quy định cứng rắn nhằm loại bỏ tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh khỏi hạ tầng truyền thông Mỹ, bao gồm: cấm nhập khẩu drone sản xuất tại Trung Quốc, thắt chặt cấp phép bộ định tuyến (router) tiêu dùng nhập khẩu, đề xuất hạn chế các tập đoàn viễn thông Trung Quốc và từng bước hủy giấy phép hoạt động của các nhà mạng quốc doanh Trung Quốc (như China Mobile, China Telecom, China Unicom) tại Mỹ. Đầu tháng 7, cơ quan này tiếp tục đưa công ty Digitalsystem Technology (có trụ sở tại California) vào danh sách các thực thể đe dọa an ninh quốc gia.

Động thái mới nhất của FCC nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nghị sĩ diều hâu. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jim Banks tán dương ông Brendan Carr là người "tiên phong bảo vệ an ninh quốc gia", đồng thời nhấn mạnh: "Robot tiên tiến và bộ biến tần điện là những mắt xích then chốt cho quá trình tái thiết công nghiệp và hạ tầng cốt lõi của nước Mỹ."

Sắc lệnh cấm lần này diễn ra trong bối cảnh cuộc đua trí tuệ Nhân tạo (AI) và tự động hóa giữa Washington và Bắc Kinh đang ngày càng tăng nhiệt, khi giới chức Mỹ ngày càng lo ngại khoảng cách công nghệ mũi nhọn giữa hai nước đang dần bị thu hẹp.
 
Back
Top