Mỹ thu hồi giấy phép vận chuyển tự do của TSMC đến Trung Quốc, siết chặt vòng vây chip

Dũng Đỗ
Dũng Đỗ
Phản hồi: 0
Chính phủ Mỹ vừa có một động thái mới nhằm siết chặt hơn nữa các quy định kiểm soát xuất khẩu công nghệ bán dẫn, lần này nhắm vào nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới. Theo đó, Mỹ đã tuyên bố sẽ thu hồi giấy phép cho phép TSMC tự do vận chuyển các thiết bị và vật tư sản xuất đến nhà máy của họ tại Nam Kinh, Trung Quốc.

1756905877855.jpeg

Kết thúc cơ chế "Người dùng cuối đã xác thực"


Theo hãng tin Bloomberg, các quan chức Mỹ đã thông báo cho TSMC về việc chấm dứt tư cách "Người dùng cuối đã xác thực" (Validated End-User - VEU) của công ty đối với nhà máy tại Nam Kinh, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm nay.

Trước đó, vào cuối tháng 8, Mỹ cũng đã thu hồi giấy phép VEU tương tự đối với các nhà máy tại Trung Quốc của hai gã khổng lồ chip nhớ Hàn Quốc là Samsung và SK Hynix.

Giấy phép VEU là một cơ chế quan trọng, cho phép các công ty có thể dễ dàng nhập khẩu các vật tư và thiết bị cần thiết từ Mỹ để duy trì hoạt động của các nhà máy mà không cần phải xin giấy phép cho từng lô hàng riêng lẻ. Việc thu hồi giấy phép này được xem là một động thái gây áp lực lớn, buộc các công ty phải chuyển sang một quy trình xin cấp phép riêng lẻ, vốn phức tạp và không chắc chắn hơn rất nhiều.

"TSMC đã nhận được thông báo... Chúng tôi cam kết sẽ duy trì hoạt động của nhà máy TSMC Nam Kinh," công ty cho biết trong một tuyên bố.

1756905887843.jpeg

Siết chặt kiểm soát cả chip thế hệ cũ


Điều đáng chú ý là, nhà máy của TSMC tại Nam Kinh không phải là một cơ sở sản xuất các con chip tiên tiến nhất. Quy trình hiện đại nhất tại đây là 16nm, một công nghệ đã được thương mại hóa từ hơn 10 năm trước.

Động thái mới này cho thấy chính phủ Mỹ đang muốn tăng cường kiểm soát đối với toàn bộ chuỗi cung ứng chip tại Trung Quốc, ngay cả khi các nhà máy này chỉ sản xuất các chip thế hệ cũ và được vận hành bởi các công ty không phải của Trung Quốc.

Trong thông báo thu hồi giấy phép VEU của Samsung và SK Hynix, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết, động thái này nhằm giải quyết các "lỗ hổng kiểm soát xuất khẩu" có thể khiến các công ty Mỹ "gặp bất lợi trong cạnh tranh".

1756905896190.jpeg

Cuộc chiến công nghệ leo thang


Trong những năm gần đây, Mỹ đã liên tục đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với các công nghệ sản xuất chip tiên tiến, với mục tiêu làm chậm lại sức cạnh tranh của Bắc Kinh trong cuộc đua AI.

Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, cả TSMC, Samsung và SK Hynix đều đã được miễn trừ vô thời hạn khỏi các lệnh kiểm soát này. Tuy nhiên, quyết định mới nhất cho thấy một sự thay đổi chiến lược, nơi Washington đang muốn có một sự kiểm soát chặt chẽ và toàn diện hơn đối với mọi hoạt động liên quan đến ngành công nghiệp bán dẫn trên lãnh thổ Trung Quốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9teS10aHUtaG9pLWdpYXktcGhlcC12YW4tY2h1eWVuLXR1LWRvLWN1YS10c21jLWRlbi10cnVuZy1xdW9jLXNpZXQtY2hhdC12b25nLXZheS1jaGlwLjY4NTIzLw==
Top