VNR Content
Pearl
Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã chính thức gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và toàn thể người dân sau khi đội U23 thất bại trong việc giành vé dự Olympic Paris 2024. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1984 (khi vẫn còn dùng ĐTQG), bóng đá nam Hàn Quốc không thể góp mặt tại đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh.
Trong trận tứ kết giải U23 châu Á 2024 diễn ra ngày 25/4, U23 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Hwang Sun-hong đã để thua Indonesia với tỷ số 10-11 ở loạt luân lưu cân não, sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu chính thức. Thất bại này đồng nghĩa với việc Hàn Quốc sẽ vắng mặt tại Olympic Paris, bởi ba suất chính thức chỉ thuộc về đội vô địch, á quân và hạng ba của giải.
Là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nhưng U23 Hàn Quốc bất ngờ để thua U23 Indonesia, đồng nghĩa không có vé dự Olympic Paris
Trong thông báo đăng ngày 26/4, KFA nhấn mạnh: "Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới người hâm mộ, các cầu thủ và nhân dân vì không thể dự Olympic Paris, sau thất bại ở tứ kết U23 châu Á 2024". Đây được coi là cú sốc lớn đối với bóng đá Hàn Quốc, khi họ đã dự chín kỳ Olympic liên tiếp kể từ năm 1984.
KFA cũng thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc nuôi dưỡng và hỗ trợ các đội tuyển quốc gia. "Các HLV và cầu thủ đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc không thể đạt được mục tiêu. Chúng tôi nhận thức rõ rằng Liên đoàn có trách nhiệm chung trong việc này. Chúng tôi xin cúi đầu xin lỗi một lần nữa", thông báo có đoạn.
Trước đó, bóng đá Hàn Quốc cũng đã trải qua một năm 2023 đầy thất vọng, với việc để thua Jordan 0-2 ở bán kết Asian Cup và xảy ra xô xát nội bộ giữa Son Heung-min và Lee Kang-in. Hậu quả là HLV Jurgen Klinsmann bị sa thải, còn Chủ tịch Chung Mong-gyu phải tổ chức họp báo xin lỗi.
KFA cam kết sẽ nỗ lực cải thiện hệ thống đào tạo trẻ, lãnh đạo và các HLV để tránh lặp lại thất bại như tại Qatar. Đồng thời, Liên đoàn sẽ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt là bổ nhiệm HLV mới cho ĐTQG và mang lại niềm vui cho người hâm mộ thông qua các trận đấu ở vòng loại hai World Cup 2026.
Chủ tịch Chung Mong-gyu (thứ ba từ phải sang) cúi đầu xin lỗi ở họp báo thông báo sa thải HLV Jurgen Klinsmann vào tháng 2/2024. Ảnh: Yonhap.
Theo báo chí Hàn Quốc, ba nhân vật chịu trách nhiệm chính trong thất bại của U23 là Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu, Chủ tịch Uỷ ban tăng cường sức mạnh các ĐTQG Chung Hae-seong và HLV Hwang Sun-hong. Làn sóng kêu gọi Chủ tịch Chung Mong-gyu từ chức một lần nữa dâng cao.
Mặc dù HLV Hwang Sun-hong từng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt ĐTQG với mục tiêu giành vé dự Olympic, nhưng sau thất bại này, KFA nhiều khả năng sẽ chuyển hướng sang bảy ứng viên nước ngoài cho vị trí HLV trưởng.
Trong trận tứ kết giải U23 châu Á 2024 diễn ra ngày 25/4, U23 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Hwang Sun-hong đã để thua Indonesia với tỷ số 10-11 ở loạt luân lưu cân não, sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu chính thức. Thất bại này đồng nghĩa với việc Hàn Quốc sẽ vắng mặt tại Olympic Paris, bởi ba suất chính thức chỉ thuộc về đội vô địch, á quân và hạng ba của giải.
Trong thông báo đăng ngày 26/4, KFA nhấn mạnh: "Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới người hâm mộ, các cầu thủ và nhân dân vì không thể dự Olympic Paris, sau thất bại ở tứ kết U23 châu Á 2024". Đây được coi là cú sốc lớn đối với bóng đá Hàn Quốc, khi họ đã dự chín kỳ Olympic liên tiếp kể từ năm 1984.
KFA cũng thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc nuôi dưỡng và hỗ trợ các đội tuyển quốc gia. "Các HLV và cầu thủ đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc không thể đạt được mục tiêu. Chúng tôi nhận thức rõ rằng Liên đoàn có trách nhiệm chung trong việc này. Chúng tôi xin cúi đầu xin lỗi một lần nữa", thông báo có đoạn.
Trước đó, bóng đá Hàn Quốc cũng đã trải qua một năm 2023 đầy thất vọng, với việc để thua Jordan 0-2 ở bán kết Asian Cup và xảy ra xô xát nội bộ giữa Son Heung-min và Lee Kang-in. Hậu quả là HLV Jurgen Klinsmann bị sa thải, còn Chủ tịch Chung Mong-gyu phải tổ chức họp báo xin lỗi.
KFA cam kết sẽ nỗ lực cải thiện hệ thống đào tạo trẻ, lãnh đạo và các HLV để tránh lặp lại thất bại như tại Qatar. Đồng thời, Liên đoàn sẽ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt là bổ nhiệm HLV mới cho ĐTQG và mang lại niềm vui cho người hâm mộ thông qua các trận đấu ở vòng loại hai World Cup 2026.
Theo báo chí Hàn Quốc, ba nhân vật chịu trách nhiệm chính trong thất bại của U23 là Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu, Chủ tịch Uỷ ban tăng cường sức mạnh các ĐTQG Chung Hae-seong và HLV Hwang Sun-hong. Làn sóng kêu gọi Chủ tịch Chung Mong-gyu từ chức một lần nữa dâng cao.
Mặc dù HLV Hwang Sun-hong từng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt ĐTQG với mục tiêu giành vé dự Olympic, nhưng sau thất bại này, KFA nhiều khả năng sẽ chuyển hướng sang bảy ứng viên nước ngoài cho vị trí HLV trưởng.