Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
NVIDIA đang “đau đầu” vì lệnh cấm xuất khẩu H20 AI accelerator sang Trung Quốc từ chính quyền Trump. Theo thông tin mới nhất, khả năng dỡ bỏ lệnh cấm này gần như bằng 0. Với thiệt hại ước tính hàng chục tỷ USD, NVIDIA buộc phải tìm lối đi mới để giữ chân thị trường Trung Quốc – một “mỏ vàng” chiếm 13% doanh thu của họ.
Chính quyền Trump đã chính thức “giáng đòn” vào NVIDIA khi yêu cầu giấy phép xuất khẩu cho H20 AI accelerator sang Trung Quốc từ tháng 4/2025, theo CNBC, lệnh này sẽ kéo dài “vô thời hạn”. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Kevin Hassett xác nhận không có kế hoạch nới lỏng lệnh cấm H20, dập tắt hy vọng của NVIDIA về việc tiếp tục bán chip này. Reuters cho biết NVIDIA phải chịu 5,5 tỷ USD thiệt hại trong quý 1/2025 do tồn kho, cam kết mua hàng, dự trữ liên quan đến H20.
H20 được thiết kế dựa trên kiến trúc Hopper và giảm hiệu năng từ H100 để tuân thủ lệnh cấm từ thời Biden (2022), là chip AI mạnh nhất NVIDIA được phép bán tại Trung Quốc. Theo The New York Times, H20 rất được ưa chuộng bởi các gã khổng lồ Trung Quốc như Tencent, Alibaba và ByteDance nhờ khả năng inference (chạy mô hình AI đã huấn luyện) cạnh tranh. The Institute for Progress cảnh báo rằng Tencent đã dùng H20 để huấn luyện mô hình lớn, có thể vi phạm quy định Mỹ về siêu máy tính.
Với việc Hopper (H20) không thể “cứu vãn” thêm, NVIDIA buộc phải chuyển sang thế hệ mới. Reuters đưa tin NVIDIA đang phát triển một chip Blackwell dành riêng cho Trung Quốc, dự kiến ra mắt sớm nhất vào 6/2025, với giá 6.500-8.000 USD rẻ hơn H20. Chip này dựa trên RTX Pro 6000D, sử dụng bộ nhớ GDDR7 thay vì HBM (High Bandwidth Memory) đắt đỏ, và không dùng công nghệ đóng gói CoWoS tiên tiến của TSMC, để tuân thủ giới hạn băng thông bộ nhớ 1,7-1,8 TB/s của Mỹ.
Trung Quốc là thị trường 50 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu AI, theo Quartz. NVIDIA từng kỳ vọng bán 1 triệu H20 trong 2024 mang về 12 tỷ USD. Tuy nhiên, lệnh cấm H20 khiến các công ty Trung Quốc chuyển sang Huawei Ascend hoặc tự phát triển chip, như ByteDance, Baidu và SenseTime. Reuters cho biết Huawei sắp ra mắt Ascend 910C, cạnh tranh trực tiếp với H20 và 910D hứa hẹn vượt H100 về huấn luyện mô hình.
Foreign Policy nhận định lệnh cấm H20 có thể “phản tác dụng”, thúc đẩy Trung Quốc tự chủ công nghệ. Startup AI Trung Quốc DeepSeek đã dùng H20 và H800 (mua trước lệnh cấm 2023) để huấn luyện mô hình R1 và V3, gây sốc với chi phí thấp hơn nhiều so với Mỹ. The Wall Street Journal tiết lộ ít nhất 8 mạng lưới buôn lậu chip ở Trung Quốc giao dịch hơn 100 triệu USD, khiến lệnh cấm kém hiệu quả. Đối với NVIDIA, Trung Quốc vẫn chiếm 13% doanh thu (17 tỷ USD năm tài chính 2024) nhưng Bloomberg dự đoán con số này sẽ giảm còn 5-7% nếu lệnh cấm kéo dài.
NVIDIA phải “đi dây” giữa tuân thủ Mỹ và giữ chân khách Trung Quốc. Việc ra mắt chip Blackwell GDDR7 là bước đi chiến lược nhưng Nori Chiou từ White Oak Capital Partners cảnh báo: “Huawei sẽ bắt kịp chip giảm hiệu năng trong 1-2 năm, NVIDIA chỉ còn lợi thế ở CUDA.” The Verge cho rằng NVIDIA đang đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở AI tại Mỹ để lấy lòng chính quyền Trump nhưng vẫn cần Trung Quốc để duy trì tăng trưởng.
#cuộcchiếnAI
Chính quyền Trump đã chính thức “giáng đòn” vào NVIDIA khi yêu cầu giấy phép xuất khẩu cho H20 AI accelerator sang Trung Quốc từ tháng 4/2025, theo CNBC, lệnh này sẽ kéo dài “vô thời hạn”. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Kevin Hassett xác nhận không có kế hoạch nới lỏng lệnh cấm H20, dập tắt hy vọng của NVIDIA về việc tiếp tục bán chip này. Reuters cho biết NVIDIA phải chịu 5,5 tỷ USD thiệt hại trong quý 1/2025 do tồn kho, cam kết mua hàng, dự trữ liên quan đến H20.
H20 được thiết kế dựa trên kiến trúc Hopper và giảm hiệu năng từ H100 để tuân thủ lệnh cấm từ thời Biden (2022), là chip AI mạnh nhất NVIDIA được phép bán tại Trung Quốc. Theo The New York Times, H20 rất được ưa chuộng bởi các gã khổng lồ Trung Quốc như Tencent, Alibaba và ByteDance nhờ khả năng inference (chạy mô hình AI đã huấn luyện) cạnh tranh. The Institute for Progress cảnh báo rằng Tencent đã dùng H20 để huấn luyện mô hình lớn, có thể vi phạm quy định Mỹ về siêu máy tính.

Với việc Hopper (H20) không thể “cứu vãn” thêm, NVIDIA buộc phải chuyển sang thế hệ mới. Reuters đưa tin NVIDIA đang phát triển một chip Blackwell dành riêng cho Trung Quốc, dự kiến ra mắt sớm nhất vào 6/2025, với giá 6.500-8.000 USD rẻ hơn H20. Chip này dựa trên RTX Pro 6000D, sử dụng bộ nhớ GDDR7 thay vì HBM (High Bandwidth Memory) đắt đỏ, và không dùng công nghệ đóng gói CoWoS tiên tiến của TSMC, để tuân thủ giới hạn băng thông bộ nhớ 1,7-1,8 TB/s của Mỹ.
Trung Quốc là thị trường 50 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu AI, theo Quartz. NVIDIA từng kỳ vọng bán 1 triệu H20 trong 2024 mang về 12 tỷ USD. Tuy nhiên, lệnh cấm H20 khiến các công ty Trung Quốc chuyển sang Huawei Ascend hoặc tự phát triển chip, như ByteDance, Baidu và SenseTime. Reuters cho biết Huawei sắp ra mắt Ascend 910C, cạnh tranh trực tiếp với H20 và 910D hứa hẹn vượt H100 về huấn luyện mô hình.
Foreign Policy nhận định lệnh cấm H20 có thể “phản tác dụng”, thúc đẩy Trung Quốc tự chủ công nghệ. Startup AI Trung Quốc DeepSeek đã dùng H20 và H800 (mua trước lệnh cấm 2023) để huấn luyện mô hình R1 và V3, gây sốc với chi phí thấp hơn nhiều so với Mỹ. The Wall Street Journal tiết lộ ít nhất 8 mạng lưới buôn lậu chip ở Trung Quốc giao dịch hơn 100 triệu USD, khiến lệnh cấm kém hiệu quả. Đối với NVIDIA, Trung Quốc vẫn chiếm 13% doanh thu (17 tỷ USD năm tài chính 2024) nhưng Bloomberg dự đoán con số này sẽ giảm còn 5-7% nếu lệnh cấm kéo dài.

NVIDIA phải “đi dây” giữa tuân thủ Mỹ và giữ chân khách Trung Quốc. Việc ra mắt chip Blackwell GDDR7 là bước đi chiến lược nhưng Nori Chiou từ White Oak Capital Partners cảnh báo: “Huawei sẽ bắt kịp chip giảm hiệu năng trong 1-2 năm, NVIDIA chỉ còn lợi thế ở CUDA.” The Verge cho rằng NVIDIA đang đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở AI tại Mỹ để lấy lòng chính quyền Trump nhưng vẫn cần Trung Quốc để duy trì tăng trưởng.
#cuộcchiếnAI