Không chỉ DeepSeek, nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ đang thua trong cuộc chiến AI với Trung Quốc

Homelander The Seven
Homelander The Seven
Phản hồi: 0

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Một loạt các bản phát hành vào tuần trước cho thấy các công ty Trung Quốc như DeepSeek và ByteDance đã nhanh chóng phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI. Giờ đây, nhiều công ty ở Trung Quốc đang ngày càng xây dựng dựa trên nền tảng đó để phát triển các sản phẩm vượt ra ngoài chatbot.

Baidu, được biết đến nhiều nhất với công cụ tìm kiếm và chatbot Ernie, cho biết hôm thứ Ba rằng nền tảng Wenku tích hợp AI tạo sinh của họ để nhanh chóng tạo powerpoint và các tài liệu khác đã đạt 40 triệu người dùng trả phí, với doanh thu tăng 60% so với một năm trước đó tính đến cuối năm ngoái. Các tính năng được cập nhật, chẳng hạn như sử dụng AI để tạo bản trình bày dựa trên hồ sơ tài chính của công ty, đã bắt đầu được triển khai cho người dùng trong tuần trước.

Về phía doanh nghiệp, nhà phân tích giám đốc phân tích dữ liệu và phân tích của Gartner, Ben Yan, ước tính hơn 10% doanh nghiệp ở Trung Quốc đang sử dụng AI tạo sinh, tăng so với 8% khoảng sáu tháng trước. Ông cho biết hôm thứ Tư, tốc độ áp dụng đã tăng lên - mức tăng 2 điểm phần trăm cuối cùng mất hơn một năm. “Với khách hàng của chúng tôi, chúng tôi nghe được ngày càng nhiều câu chuyện thành công,” ông nói bằng tiếng Quan thoại do CNBC dịch. Yan lưu ý rằng cái gọi là tác nhân AI sẽ giúp tăng tốc việc triển khai công nghệ mới của công ty.

1737999468690.png


Các mô hình AI tập trung vào các chức năng cụ thể như tìm kiếm và tạo tóm tắt, trong khi các tác nhân AI tiên tiến hơn - chúng có thể tự động hóa toàn bộ quy trình từ tìm kiếm đến đặt chỗ. Một ví dụ là chức năng “Người vận hành” mới của OpenAI, tuyên bố có thể đặt chỗ nhà hàng thay mặt người dùng ChatGPT. Các tác nhân AI cũng sắp ra mắt thị trường Trung Quốc trên quy mô lớn.

Theo một bản sao của bài phát biểu thường niên mà CNBC thấy, Giám đốc điều hành Pony Ma nói với các nhân viên trong bài phát biểu ngày 13 tháng 1 rằng Tencent có kế hoạch sớm tích hợp các tác nhân AI với ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội WeChat của mình.

Jo Huang, người đứng đầu bộ phận cổ phần tư nhân tại Raffles Family Office, cho biết trong một email: “Chúng tôi tin rằng lĩnh vực AI của Trung Quốc đang phát triển với tốc độ tương đương với Hoa Kỳ". Cô ấy cho biết công ty đang xem xét đầu tư vào một quỹ công nghệ sâu AI hàng đầu của Trung Quốc để nắm bắt cơ hội tại địa phương.

Sự phát triển của các ứng dụng AI của Trung Quốc tạo ra các tính năng đang được tích hợp với điện thoại thông minh trong nước. Các chức năng thông minh AI của Apple vẫn chưa đến với người dùng iPhone ở Trung Quốc.

1737999487942.png


Wei Sun, nhà phân tích trí tuệ nhân tạo chính tại Counterpoint Research, cho biết trong một email hôm thứ Năm: “Cũng có một sự thay đổi theo hướng người dùng ngày càng ưa chuộng các thương hiệu địa phương có thể cung cấp các tính năng AI tiên tiến phù hợp với sở thích của người tiêu dùng trong khu vực”. Cô chỉ ra các công ty điện thoại thông minh Trung Quốc như Honor, Xiaomi và Vivo đã có thể cải thiện trải nghiệm người dùng về tính năng AI, nhờ những nỗ lực cải thiện hiệu quả của các mô hình AI có thể chạy trên thiết bị mà không cần phụ thuộc nhiều vào dịch vụ đám mây được kết nối internet.

Các rào cản tuân thủ


Những phát triển mới nhất cũng phản ánh sự khác biệt về sự giám sát theo quy định với Hoa Kỳ và với loại công nghệ đang được tạo ra. Robot Ernie giống ChatGPT của Baidu đã không nhận được đèn xanh của Bắc Kinh để triển khai công khai cho đến tháng 8 năm 2023, gần một năm sau khi ChatGPT gây bão trên toàn thế giới.

Mặc dù các mô hình AI phải được chứng nhận chính thức để sử dụng tại Trung Quốc, nhưng việc sử dụng chúng trong các ứng dụng lại dễ dàng hơn nhiều, Alex Lu, người sáng lập công ty tư vấn LSY có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. Bên cạnh đó, ông đang làm việc với một nhóm nhỏ về một công cụ hỗ trợ AI để cung cấp cho các công ty những hiểu biết sâu sắc hàng ngày được nhắm mục tiêu về xu hướng ngành và quy định toàn cầu, tương tự như công việc của một nhà tư vấn con người.

Nửa năm sau khi bắt đầu phát triển vào tháng 6 năm 2023, Lu cho biết nhóm đã bắt đầu thử nghiệm sản phẩm miễn phí với khách hàng tiềm năng, bao gồm cả nhà sản xuất pin ô tô. Lu cho biết điều đó đã cung cấp phản hồi cho một sản phẩm mà nhóm hy vọng sẽ tính phí từ 70.000 đến 100.000 nhân dân tệ (9.660 đến 13.790 USD) phí bản quyền hàng năm.

1737999532487.png


Nhưng một thách thức lớn hơn có thể là khiến các công ty cấp cho AI quyền truy cập vào dữ liệu độc quyền hoặc sử dụng nội dung do AI tạo ra cho mục đích thương mại. “Tôi nghĩ [các tập đoàn đa quốc gia] thận trọng hơn nhiều so với các thương hiệu Trung Quốc vì bản quyền và các vấn đề pháp lý”, Chris Reitermann, Giám đốc điều hành của Ogilvy Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc Đại lục, nói với CNBC vào cuối năm ngoái. Ông cũng là chủ tịch của WPP Trung Quốc.

Ông cho biết khách hàng đã cố gắng sử dụng AI cho các chiến dịch, nhưng lại gặp phải các vấn đề tuân thủ khiến các dự án không thể khởi chạy. “Các thương hiệu địa phương, họ có thể ít lo lắng hơn về những vấn đề này, nhiều thử nghiệm và sai sót hơn”, Reitermann nói.

AI cho người dùng toàn cầu


Một số ứng dụng AI do Trung Quốc tạo ra cũng đang được sử dụng ở nước ngoài. Chi nhánh quốc tế của Alibaba đã thông báo vào đầu tháng này rằng Accio, công cụ tìm kiếm hỗ trợ AI của họ để tìm nguồn cung ứng sản phẩm, đã đạt 500.000 người dùng doanh nghiệp nhỏ. Ra mắt vào tháng 11, Accio cho phép các doanh nghiệp sử dụng một vài lời nhắc bằng văn bản hoặc hình ảnh để tìm sản phẩm bán buôn - đồng thời cung cấp cho họ phân tích về mức độ phổ biến của sản phẩm đó với người tiêu dùng và lợi nhuận dự kiến.

Accio đã cắt giảm thời gian nghiên cứu từ vài tuần xuống còn khoảng một ngày, Mike McClary, người đã sớm tiếp cận Accio và đã bán đèn lồng cắm trại và các sản phẩm khác trực tuyến trong hơn 10 năm cho biết. McClary, Giám đốc điều hành của amazing.com, tuyên bố doanh số bán hàng thương mại điện tử hơn 1 triệu đô la một năm và có trụ sở bên ngoài St. Louis.

Ông cho biết Alibaba.com và Amazon, mà ông đã sử dụng trước đây, liên quan đến việc xem qua hàng trăm hoặc hàng nghìn kết quả và sau đó đàm phán riêng với 5 đến 10 nhà cung cấp trước khi giải quyết một nhà cung cấp. “Khả năng thay đổi cuộc chơi tiếp theo”, McClary nói, sẽ là sử dụng AI để đưa hình ảnh của một sản phẩm vào bất kỳ kịch bản nào để tạo quảng cáo.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top