Khơi mào cuộc chiến thuế quan, tổng thống Trump giờ lại phải "xuống nước"

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm vào thứ Năm, trong đó hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng các quan chức từ Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ sớm gặp nhau để tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại đang diễn ra.

Nội dung điện đàm​


Ông Trump cho biết đã có cuộc điện đàm "rất tốt đẹp" với ông Tập Cận Bình kéo dài khoảng 90 phút, cuộc gọi này tập trung "gần như hoàn toàn" vào vấn đề thương mại. Cuộc điện đàm "đã dẫn đến một kết luận rất tích cực cho cả hai quốc gia," ông Trump viết trong 1 bài đăng trên Truth Social. Ông cho biết Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer sẽ đại diện cho Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán thương mại mới này.

Các quan chức thương mại của hai nước đã gặp nhau lần cuối vào tháng 5 tại Geneva, nơi họ đồng ý tạm thời hạ thấp các mức thuế trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ mỗi nước. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã cáo buộc Bắc Kinh trì hoãn việc thực hiện cam kết đưa ra tại Geneva về việc phê duyệt xuất khẩu thêm các khoáng sản quan trọng, được gọi là đất hiếm, sang Hoa Kỳ.

Trước đó vào thứ Năm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ cho biết ông Trump đã yêu cầu cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình. Ông Trump được cho là rất mong muốn được nói chuyện với ông Tập, trong bối cảnh quan hệ thương mại vốn đã căng thẳng giữa hai nước càng trở nên xấu đi trong tuần qua.

1749181353621.png


Sau cuộc điện đàm hôm thứ Năm, ông Trump viết: "Không còn nên có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự phức tạp của các sản phẩm đất hiếm." Ông không giải thích ý nghĩa của câu nói này.

Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với quyết định gần đây về việc áp đặt các hạn chế mới đối với thị thực sinh viên Trung Quốc. Nước này cũng cáo buộc chính quyền Trump làm suy yếu những tiến bộ thương mại gần đây bằng cách ban hành cảnh báo ngành công nghiệp chống lại việc sử dụng chất bán dẫn của Trung Quốc. Chính quyền Trump cũng đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu bổ sung đối với chip. Nhà Trắng tuyên bố các hành động này là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia nhưng Bắc Kinh lại xem chúng là mang tính trừng phạt.

Thị trường chứng khoán đã có những biến động vào sáng thứ Năm sau tin tức về cuộc điện đàm, vốn được truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin đầu tiên. Ông Trump cũng lưu ý rằng ông và ông Tập Cận Bình không thảo luận bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Nga, Ukraine hay Iran. Tổng thống Hoa Kỳ nói thêm rằng ông Tập đã mời ông và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đến thăm Trung Quốc, "và tôi cũng đã đáp lại lời mời."

Bế tắc thương mại​


Sự bế tắc giữa hai siêu cường kinh tế – có mối quan hệ thương mại đạt tổng trị giá gần 600 tỷ USD vào năm 2024 – đang đè nặng lên chế độ thuế quan rộng lớn hơn của ông Trump, vốn đã gây ra những tác động thực tế. Cuộc trò chuyện hôm thứ Năm mới chỉ là lần thứ hai trong năm nay hai nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm trực tiếp. Ông Trump và ông Tập Cận Bình trước đó đã nói chuyện vào ngày 17 tháng 1, trước lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ.

1749181364078.png


Trước cuộc điện đàm mới nhất, ông Trump đã ca ngợi ông Tập Cận Bình trong một bài đăng trên mạng xã hội, nhưng cũng không giấu được sự thất vọng của mình. "Tôi thích Chủ tịch TẬP của Trung Quốc, luôn luôn như vậy, và sẽ luôn như vậy, nhưng ông ấy RẤT CỨNG RẮN, VÀ CỰC KỲ KHÓ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỘT THỎA THUẬN!!!" - ông Trump viết vào sáng sớm thứ Tư.

Trung Quốc là mục tiêu hàng đầu trong các nỗ lực của ông Trump nhằm sử dụng các biện pháp thuế quan đơn phương, khắc nghiệt với mục tiêu đã nêu là điều chỉnh lại mối quan hệ thương mại của Mỹ với phần còn lại của thế giới. Ông Trump đã tăng thuế suất áp đặt lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc lên tới 145% vào tháng 4, ngay cả khi ông tạm thời hạ thuế đối với hầu hết các quốc gia khác xuống còn 10%. Bắc Kinh đã tăng thuế đối với hàng hóa của Mỹ lên 125% để trả đũa. Các biện pháp thuế quan này thực chất đã dẫn đến một lệnh cấm vận thương mại.

Nhưng thế bế tắc đó dường như đã thay đổi vào giữa tháng 5, sau các cuộc đàm phán ở Geneva mà cả hai bên đều mô tả là thành công và hiệu quả.

Quan điểm của Trung Quốc​


Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump theo yêu cầu của phía Mỹ.

Ông Tập Cận Bình nói vào thứ Năm rằng đối thoại và hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất cho Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong cuộc điện đàm với ông Trump, ông Tập cho biết việc điều chỉnh lại hướng đi của con tàu khổng lồ quan hệ Trung - Mỹ đòi hỏi hai bên phải nắm vững bánh lái và xác định đúng hướng đi, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tránh xa những xáo trộn và gián đoạn khác nhau là đặc biệt quan trọng.

1749181386271.png


Lưu ý rằng theo đề nghị của phía Mỹ, các quan chức hàng đầu của hai nước gần đây đã tổ chức một cuộc họp kinh tế và thương mại tại Geneva, ông Tập cho biết đây là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan thông qua đối thoại và tham vấn, và được cả hai xã hội cũng như cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Hai bên cần tận dụng tốt cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại đã có, và tìm kiếm kết quả cùng có lợi trên tinh thần bình đẳng và tôn trọng các mối quan tâm của nhau, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng phía Trung Quốc chân thành về điều này, và đồng thời cũng có những nguyên tắc của mình.

Ông Tập cho biết, người Trung Quốc luôn tôn trọng và thực hiện những gì đã hứa, kêu gọi cả hai bên thực hiện tốt thỏa thuận đã đạt được tại Geneva. Thực tế, Trung Quốc đã và đang nghiêm túc thực hiện thỏa thuận này, ông Tập nói thêm. Phía Mỹ nên thừa nhận những tiến bộ đã đạt được và dỡ bỏ các biện pháp tiêu cực đã thực hiện đối với Trung Quốc, ông nói.

Theo Tân Hoa Xã, ông Trump bày tỏ sự tôn trọng đối với Chủ tịch Tập Cận Bình và tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Trung - Mỹ. Ông hoan nghênh sự tăng trưởng kinh tế liên tục của Trung Quốc và lưu ý rằng hai nước có thể đạt được những điều tuyệt vời thông qua hợp tác. Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì nguyên tắc một Trung Quốc và nhắc lại rằng các cuộc đàm phán thương mại Geneva rất thành công, dẫn đến một thỏa thuận mạnh mẽ. Ông cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để thực hiện thỏa thuận và cũng hoan nghênh sinh viên Trung Quốc đến học tập tại Hoa Kỳ.

Ông Tập cũng cho biết ông Trump được chào đón đến thăm Trung Quốc một lần nữa. Hai nguyên thủ quốc gia đã đồng ý để cả hai đội tiếp tục thực hiện sự đồng thuận đã đạt được tại Geneva và tổ chức một vòng đàm phán mới sớm nhất có thể.

Liệu điện đàm có dẫn tới 1 thỏa thuận cuối cùng?​


"Tại thời điểm quan trọng này, một cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo mang một trọng lượng đáng kể," nghiên cứu viên Lữ Tường tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết, lưu ý rằng thông điệp của Chủ tịch Tập Cận Bình gửi tới Hoa Kỳ tái khẳng định sự chân thành và các lằn ranh đỏ của Trung Quốc trong việc xử lý quan hệ song phương, đồng thời kêu gọi Washington đối mặt với thực tế và đưa ra những lựa chọn hợp lý.

"Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và mối quan hệ song phương của họ có tác động sâu sắc đến bối cảnh kinh tế toàn cầu, do đó sự lãnh đạo của hai nguyên thủ quốc gia luôn là một yếu tố không thể thiếu trong các tương tác Trung - Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định mối quan hệ", giáo sư Lý Hải Đông tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc, nói với Global Times.

Gần đây, Hoa Kỳ đã thể hiện sự thiếu nhất quán trong chính sách đối với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh vẫn duy trì một lập trường rõ ràng và ổn định. Trung Quốc không có ý định thay thế hay loại bỏ Hoa Kỳ, và sự phát triển của nước này chưa bao giờ phải trả giá bằng lợi ích của các quốc gia khác, ông Lữ nói. Việc cuộc điện đàm mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra theo yêu cầu của phía Mỹ cho thấy Trung Quốc đang nắm thế chủ động và phản ánh sự lo lắng ngày càng tăng ở Washington, ông Lữ nói, lưu ý rằng Hoa Kỳ có nguy cơ tự gây hại cho mình thông qua việc theo đuổi "tách rời" kinh tế.

Đáp lại những tuyên bố lặp đi lặp lại của Hoa Kỳ rằng Trung Quốc đã vi phạm những hiểu biết chung đã đạt được tại cuộc họp kinh tế và thương mại Trung - Mỹ ở Geneva và đã thực hiện một loạt các động thái tiêu cực, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết hôm thứ Ba rằng sự đồng thuận Geneva đã đạt được phù hợp với nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và tham vấn bình đẳng. "Chúng tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng gây áp lực và ép buộc không phải là cách đúng đắn để đối phó với Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ tôn trọng sự thật, ngừng lan truyền thông tin sai lệch, đảo ngược những hành vi sai trái và hành động để duy trì sự đồng thuận," ông Lin nói.

Ông Lữ cho rằng Trung Quốc đang đáp lại áp lực của Hoa Kỳ bằng sự kiềm chế và quyết tâm, và sẽ không nhượng bộ dưới sự ép buộc. Thay vào đó, Bắc Kinh sẽ tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên lợi ích chung của cả hai nước. Ông Lý lưu ý rằng bằng cách nói chuyện với nhau, hai nhà lãnh đạo có thể hiểu rõ hơn các mối quan tâm chính của nhau và quản lý những khác biệt, giúp mang lại sự ổn định lớn hơn cho mối quan hệ song phương.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9raG9pLW1hby1jdW9jLWNoaWVuLXRodWUtcXVhbi10b25nLXRob25nLXRydW1wLWdpby1sYWktcGhhaS14dW9uZy1udW9jLjYyNTIyLw==
Top