Khánh Vân
Writer
Xu hướng trang bị cụm camera sau "dày cộm" với nhiều ống kính trên các dòng điện thoại cao cấp có thể sẽ sớm kết thúc. Theo các tin đồn mới nhất, các hãng smartphone lớn như Oppo, Vivo và Xiaomi đang phát triển một hướng đi mới: quay trở lại thiết kế gọn nhẹ với chỉ hai camera chính, trong khi các khả năng chụp ảnh chuyên sâu như zoom xa sẽ được cung cấp qua các ống kính rời dạng phụ kiện.
Trong những năm gần đây, để có thể cạnh tranh về khả năng nhiếp ảnh, các nhà sản xuất đã không ngừng "nhồi nhét" thêm nhiều ống kính vào mặt sau của điện thoại, khiến cho cụm camera ngày càng trở nên lồi, dày và nặng nề.
Hướng đi mới được cho là sẽ giải quyết bài toán này. Thay vì một chiếc điện thoại cồng kềnh, người dùng sẽ có một thiết bị mỏng nhẹ cho các nhu cầu sử dụng hàng ngày. Khi cần đến các tính năng chụp ảnh chuyên sâu như zoom quang học tầm xa hay chụp macro, họ sẽ gắn thêm các mô-đun ống kính rời. Các phụ kiện này được mô tả là sẽ nhỏ gọn, nhẹ và có thể gắn vào mặt lưng điện thoại một cách nhanh chóng bằng nam châm, tương tự như cơ chế MagSafe của Apple.
Một trong những khía cạnh thú vị nhất của xu hướng này là vai trò của các thương hiệu máy ảnh huyền thoại. Các ống kính rời này có thể sẽ không phải là những phụ kiện thông thường, mà là các sản phẩm quang học chất lượng cao, được hợp tác phát triển bởi những cái tên như Leica, Zeiss, hay Hasselblad.
Đây được xem là một bước tiến tự nhiên trong mối quan hệ hợp tác giữa các hãng điện thoại và các hãng máy ảnh. Thay vì chỉ tinh chỉnh về mặt phần mềm và màu sắc, giờ đây họ có thể sẽ cùng nhau tạo ra các phụ kiện phần cứng, mang lại một trải nghiệm gần giống với việc sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp hơn, giảm bớt sự phụ thuộc vào các thuật toán và AI.
Theo các nguồn tin rò rỉ, xu hướng này có thể sẽ bắt đầu xuất hiện trên các thế hệ flagship tiếp theo như Oppo Find X10 Ultra, Vivo X300 Ultra hay Xiaomi 17 Ultra, và sau đó sẽ dần được áp dụng xuống các dòng máy cận cao cấp.
Dù được đánh giá là một giải pháp không dành cho đại đa số người dùng, nhưng cách tiếp cận mô-đun hóa này có thể sẽ tạo ra một phân khúc "nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp" mới. Nó mang lại một sự linh hoạt mà các hệ thống camera tích hợp sẵn không thể có được, hứa hẹn sẽ xóa nhòa hơn nữa ranh giới giữa một chiếc smartphone và một chiếc máy ảnh chuyên dụng.

Lời giải cho bài toán thiết kế và hiệu năng
Trong những năm gần đây, để có thể cạnh tranh về khả năng nhiếp ảnh, các nhà sản xuất đã không ngừng "nhồi nhét" thêm nhiều ống kính vào mặt sau của điện thoại, khiến cho cụm camera ngày càng trở nên lồi, dày và nặng nề.
Hướng đi mới được cho là sẽ giải quyết bài toán này. Thay vì một chiếc điện thoại cồng kềnh, người dùng sẽ có một thiết bị mỏng nhẹ cho các nhu cầu sử dụng hàng ngày. Khi cần đến các tính năng chụp ảnh chuyên sâu như zoom quang học tầm xa hay chụp macro, họ sẽ gắn thêm các mô-đun ống kính rời. Các phụ kiện này được mô tả là sẽ nhỏ gọn, nhẹ và có thể gắn vào mặt lưng điện thoại một cách nhanh chóng bằng nam châm, tương tự như cơ chế MagSafe của Apple.

Sự hợp tác với các "ông lớn" máy ảnh
Một trong những khía cạnh thú vị nhất của xu hướng này là vai trò của các thương hiệu máy ảnh huyền thoại. Các ống kính rời này có thể sẽ không phải là những phụ kiện thông thường, mà là các sản phẩm quang học chất lượng cao, được hợp tác phát triển bởi những cái tên như Leica, Zeiss, hay Hasselblad.
Đây được xem là một bước tiến tự nhiên trong mối quan hệ hợp tác giữa các hãng điện thoại và các hãng máy ảnh. Thay vì chỉ tinh chỉnh về mặt phần mềm và màu sắc, giờ đây họ có thể sẽ cùng nhau tạo ra các phụ kiện phần cứng, mang lại một trải nghiệm gần giống với việc sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp hơn, giảm bớt sự phụ thuộc vào các thuật toán và AI.
Tương lai của nhiếp ảnh di động?
Theo các nguồn tin rò rỉ, xu hướng này có thể sẽ bắt đầu xuất hiện trên các thế hệ flagship tiếp theo như Oppo Find X10 Ultra, Vivo X300 Ultra hay Xiaomi 17 Ultra, và sau đó sẽ dần được áp dụng xuống các dòng máy cận cao cấp.
Dù được đánh giá là một giải pháp không dành cho đại đa số người dùng, nhưng cách tiếp cận mô-đun hóa này có thể sẽ tạo ra một phân khúc "nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp" mới. Nó mang lại một sự linh hoạt mà các hệ thống camera tích hợp sẵn không thể có được, hứa hẹn sẽ xóa nhòa hơn nữa ranh giới giữa một chiếc smartphone và một chiếc máy ảnh chuyên dụng.